Tuần này, khoảng 60 chính phủ, trong đó có Brazil, Đức, Canada và Nigeria, sẽ tham dự cuộc họp quốc tế đầu tiên để thảo luận về việc từng bước loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, trong bối cảnh chiến sự Iran làm đảo lộn thị trường dầu khí toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng vọt.
Cuộc họp tại Santa Marta, Colombia, bắt đầu vào thứ Ba (28/4), có sự tham gia của các bộ trưởng và quan chức từ khoảng 60 quốc gia để bàn về giải pháp thực tế nhằm giúp các nền kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Thay vì đặt ra các mục tiêu toàn cầu mới như tại các hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc (UN), cuộc họp lần này hướng tới việc chia sẻ kinh nghiệm và công cụ triển khai cụ thể.
“Chúng tôi không đàm phán về các mục tiêu hay cam kết mới. Trọng tâm của cuộc họp là chia sẻ cách triển khai trên thực tế”, Bộ trưởng Khí hậu Hà Lan Stientje van Veldhoven cho biết. Hà Lan là nước đồng tổ chức sự kiện cùng Colombia.
Theo bà Van Veldhoven, các chính phủ sẽ bàn về những công cụ cần thiết để khởi động quá trình giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch, từ cơ chế tài chính, ưu đãi trong khung chính sách đến các công cụ quy hoạch. Nội dung thảo luận cũng bao gồm cách tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các ngành công nghiệp chuyển từ khí đốt sang điện, đồng thời điều chỉnh chính sách hỗ trợ tài chính dành cho nhiên liệu hóa thạch.
Cuộc họp có sự tham gia của các quốc gia sẵn sàng thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, nhưng Trung Quốc và Mỹ - hai nước phát thải lớn nhất thế giới - không tham dự. Saudi Arabia và một số nước sản xuất dầu khí lớn khác ở Trung Đông cũng vắng mặt.
Chiến sự Iran cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của nhiều nước vào dầu khí nhập khẩu. Châu Á là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi tình trạng thiếu nhiên liệu, trong khi châu Âu đối mặt chi phí năng lượng tăng mạnh.
Theo bà Van Veldhoven, cuộc khủng hoảng năng lượng lần này càng làm rõ lý do cần giảm dần sự phụ thuộc vào dầu khí. Đây không chỉ là vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng.
“Cuộc chiến ở Trung Đông gây tác động trên toàn cầu vì chúng ta phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Càng ít phụ thuộc vào nguồn năng lượng này, các nền kinh tế càng ít bị tổn thương”, bà Van Veldhoven nói với hãng tin Reuters.
Cuộc họp này cũng cho thấy một số quốc gia đang mất kiên nhẫn với tiến độ chậm chạp của các cuộc đàm phán khí hậu hàng năm do Liên Hợp Quốc (UN) tổ chức. Tại các hội nghị này, gần 200 nước phải đạt đồng thuận trước khi thông qua bất kỳ quyết định lớn nào, nên quá trình đàm phán thường kéo dài và khó tạo đột phá.
Tại Hội nghị khí hậu COP28 năm 2023, các nước từng nhất trí chủ trương chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, các kỳ họp COP sau đó chưa đạt thêm nhiều tiến triển trong việc cụ thể hóa cam kết này. Một phần nguyên nhân là Saudi Arabia và một số nước khác đã phản đối các đề xuất gần đây nhắm trực tiếp vào nhiên liệu hóa thạch.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Ngày thứ Ba (21/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ điều tra để xác định liệu các công ty Trung Quốc có sử dụng trái phép công nghệ của Mỹ để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không...
Từ tháng 8/2028, thuốc gốc nhập khẩu vào Mỹ có thể phải chịu mức thuế 100% nếu các nhà sản xuất không chuyển hoạt động sản xuất sang nước này…
Giá các nguyên tố đất hiếm dùng trong động cơ xe điện và nhiều sản phẩm công nghiệp đang tăng mạnh trên thị trường quốc tế do Trung Quốc siết xuất khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, tại chính Trung Quốc, nơi nắm giữ phần lớn nguồn cung toàn cầu, giá các nguyên liệu này chỉ tăng nhẹ.
Vào ngày 21/7, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã phê chuẩn một chiến lược kinh tế và tài khóa mới, vạch ra kế hoạch dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư công-tư đồng thời điều chỉnh cách tiếp cận của Chính phủ đối với kỷ luật tài khóa...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.