
Khu công nghiệp số 5 Nghi Sơn có quy mô khoảng 160 ha, là dự án trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, được định hướng phát triển thành khu công nghiệp chuyên biệt cho ngành giấy và bao bì. Đây là lĩnh vực có nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử, logistics và sản xuất hàng tiêu dùng.
Với tổng mức đầu tư khoảng 1.497 tỷ đồng, dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hạ tầng, mà còn được định vị là khu công nghiệp thế hệ mới, tích hợp sản xuất, logistics và hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ. Khu công nghiệp số 5 sở hữu vị trí đặc biệt thuận lợi trong Khu kinh tế Nghi Sơn, một trong những khu kinh tế ven biển được Chính phủ ưu tiên phát triển dài hạn.
Dự án có khả năng kết nối đa dạng các phương thức vận tải: Đường bộ: Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc – Nam; Đường sắt: Tuyến Hà Nội – TP.HCM; Đường thủy: Cảng nước sâu Nghi Sơn với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn (lên đến 100.000 tấn); Hàng không: Cảng hàng không Thọ Xuân với công suất thiết kế 1,2 triệu lượt khách/năm, định hướng trở thành sân bay quốc tế. Sự kết nối này giúp doanh nghiệp trong khu công nghiệp tối ưu chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.
Thanh Hóa đang là một trong những địa phương có tốc độ đầu tư hạ tầng nhanh nhất cả nước. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội liên tục được nâng cấp, đồng thời quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo nền tảng pháp lý rõ ràng cho phát triển dài hạn.
Bên cạnh đó, hệ thống thể chế ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và hấp dẫn. Theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị, Thanh Hóa được định hướng trở thành:
“Tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong những trung tâm lớn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng, chế biến chế tạo, nông nghiệp giá trị gia tăng cao và dịch vụ logistics.”
Trong bối cảnh đó, khu kinh tế Nghi Sơn – nơi khu công nghiệp số 5 tọa lạc – được hưởng nhiều ưu đãi vượt trội: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dài hạn; Miễn, giảm tiền thuê đất; Hỗ trợ đầu tư từ chính quyền địa phương. Những yếu tố này tạo ra “đòn bẩy kép” giúp gia tăng sức hút của dự án đối với dòng vốn FDI.
Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tại các trung tâm công nghiệp truyền thống như Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương ngày càng gia tăng, khiến dòng vốn FDI có xu hướng dịch chuyển sang các địa phương mới. Thanh Hóa – với lợi thế về quỹ đất, chi phí cạnh tranh và hạ tầng chiến lược – đang bước vào giai đoạn “early growth” của chu kỳ công nghiệp: Hạ tầng phát triển nhanh; Dòng vốn FDI gia tăng; Giá đất và chi phí vẫn ở mức hợp lý.
Điểm khác biệt của Khu công nghiệp số 5 Nghi Sơn nằm ở định hướng phát triển như một nền tảng tăng trưởng (scalable platform), thay vì chỉ là khu công nghiệp truyền thống: Quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu; Phát triển hệ sinh thái phụ trợ (logistics, dịch vụ, sản xuất liên kết); Khả năng mở rộng và tích hợp các dự án trong tương lai.
Kết hợp với tầm nhìn phát triển dài hạn và năng lực triển khai của Miza Group, dự án không chỉ mang lại dòng tiền ổn định, mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị tài sản vượt trội trong trung và dài hạn. Sau khi hoàn thành khu công nghiệp, Miza Group sẽ đưa các nhà máy của tại Nghi Sơn và Đông Anh vào trong hệ sinh thái tổng thể nhằm tối ưu chi phí vận chuyển, chi phí nhân công, giảm chi phí nhập nguyên liệu đầu vào.
Từ thể thao, đối thoại đến nghệ thuật, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) đang tạo nên một hành trình tri ân đa chiều, nơi “Cộng hưởng - Kết nối - Thịnh vượng” không chỉ là thông điệp xuyên suốt mà được chuyển hóa thành những trải nghiệm cụ thể, gắn kết khách hàng, đối tác và cộng đồng logistics.
TP.Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch năm 2026 thực hiện Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào những công cụ nền tảng như đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, xây dựng mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, lập bản đồ số doanh nghiệp và phát triển mạng lưới tư vấn.
Không dừng lại ở tỷ lệ lấp đầy, thước đo hiệu quả của khu công nghiệp (KCN) thế hệ mới giờ đây nằm ở hiệu quả tài nguyên và năng lực kiến tạo hệ sinh thái. Cuộc chuyển mình từ cung cấp mặt bằng sang đồng hành dài hạn đang tái định hình bản đồ bất động sản công nghiệp Việt Nam.
Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài với hơn 9.500 tấm kính Unitized. Toàn công trường huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân thi công ba ca, bốn kíp để hướng tới vận hành thử vào tháng 4/2027.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài với hơn 9.500 tấm kính Unitized. Toàn công trường huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân thi công ba ca, bốn kíp để hướng tới vận hành thử vào tháng 4/2027.