
Tăng trưởng kinh tế đuối sức ở Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia châu Á khác, sẽ “tác động tiêu cực” tới đà tăng trưởng của khu vực châu Âu, tờ Bloomberg dẫn lời một chuyên gia kinh tế trưởng của Liên minh châu Âu cho biết sáng nay (24/8).
Theo ông Olli Rehn, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề kinh tế và tiền tệ, ngoài yếu tố châu Á ở trên, thì việc kinh tế Mỹ phục hồi trì trệ cũng như cú sốc trên các thị trường nợ cũng có thể gây ra những lo lắng ở châu Âu.
Việc kinh tế toàn cầu ấm dần đã giúp kinh tế châu Âu quý 2/2010 có mức tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 4 năm qua, sau khi cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp trước đó đã nhấn chìm niềm tin vào đồng Euro và buộc các chính phủ ở lục địa già đua nhau cắt giảm thâm hụt ngân sách.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khu vực đồng Euro có khả năng chậm lại và đi xuống trong nửa cuối năm nay, do những dấu hiệu cho thấy sự trì trệ của hai nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc có khả năng gây tác động xấu tới triển vọng xuất khẩu.
Theo giới phân tích trong cuộc điều tra dư luận mới đây của tờ Bloomberg, tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ Thương mại nước này có khả năng điều chỉnh lại tỷ lệ tăng trưởng GDP quý 2 xuống mức thấp nhất kể từ khi quá trình hồi phục bắt đầu.
Trong khi đó, GDP quý 2 của Trung Quốc đã tiến chậm lại, ở mức 10,3%, và sản lượng công nghiệp tháng 6 của quốc gia đông dân nhất châu Á này cũng kém hơn dự báo của giới phân tích, dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm sâu hơn trong nửa cuối năm 2010.
“Bất cứ sự suy giảm nào ở châu Á, nhất là các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, sẽ có tác động rất tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế khu vực châu Âu”, ông Rehn trả lời trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg tại New York (Mỹ).
Trước đó, hôm 27/7, ông John Lipsky, Phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng cho rằng, sự phục hồi kinh tế toàn cầu có khả năng “rất khiêm tốn”, do căng thẳng đang trở lại trên các thị trường tài chính đã gây ra những rủi ro cho triển vọng tăng trưởng.
Thêm vào đó, mặc dù tăng trưởng kinh tế ở châu Âu vẫn đang “tiếp tục”, theo ông Rehn, “điều cần thiết là các nước như Hy Lạp, Bồ Đào Nha và cả Tây Ban Nha cũng cần giải quyết tốt vấn đề sức cạnh tranh đi xuống”.
GDP của Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã tăng trưởng 2,2% trong quý 2, nhưng kinh tế Tây Ban Nha chỉ tăng trưởng có 0,2%, trong khi Hy Lạp thì âm tới 1,5%.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.