
Các chuyên gia kinh tế tham gia hội thảo khoa học “Kinh tế Việt Nam: Tiềm năng tăng trưởng trung hạn” tổ chức sáng nay (18/1) tại Hà Nội đều có chung nhận xét là trong thời gian tới kinh tế Việt Nam rất khó đạt được mức tăng trưởng cao.
Bản báo cáo về tiềm năm tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 do các chuyên gia thuộc Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia phối hợp với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội Ireland, đã tính toán một cách chi tiết các yếu tố chính của nền kinh tế Việt Nam hiện nay để đưa ra các dự báo.
Kết của nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng GDP tiềm năng của Việt Nam sẽ thấp hơn giai đoạn 2000-2010. Nguyên nhân chính là do vốn đầu tư giảm và do đó Việt Nam cần đặt ra mục tiêu “khiêm tốn” hơn về tăng trưởng.
Để duy trì được tăng trưởng ở một mức độ tích cực, Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi mô hình tăng trưởng trong đó tăng năng suất lao động là vấn đề rất quan trọng.
Các tính toán cho thấy tốc độ tăng GDP thực tế có thể đạt khoảng 6,67% trong cả giai đoạn 2011-2015, thấp hơn đáng kể so với mức 7,36% trong giai đoạn 2000-2005 và 6,92% trong giai đoạn 2006-2010.
Ngay trong năm 2012, các chuyên gia dự báo rằng Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6%. Trong hai năm 2013 và 2014, tăng trưởng sẽ tăng đáng kể, với mức tăng tương ứng là 7% và 7,4%, tuy nhiên lại giảm xuống chút ít trong năm 2015 với mức tăng khoảng 7,2%.
Các dự báo này nhận được sự đồng tình của khá nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, tuy nhiên các chuyên gia cũng lưu ý rằng kết quả tăng trưởng cụ thể có thể tốt hơn nếu một số vấn đề tồn tại hiện nay của nền kinh tế được giải quyết tốt.
Depak Mishra, Chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank tại Việt Nam nói rằng triển vọng tăng trưởng trung hạn của Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào khả năng chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa trên yếu tố tích lũy sang mô hình tăng trưởng dựa trên hiệu suất sử dụng vốn, đất đai và nguồn nhân lực cao hơn.
Chuyên gia này cũng nói rằng việc tăng năng suất, đẩy mạnh cải cách cơ cấu cũng sẽ tạo điều kiện để Việt Nam thu hút 85 triệu việc làm trong ngành sản xuất mà Trung Quốc đang dần chuyển đi do mức lương tăng lên và nước này nâng cao chuỗi giá trị.
Ông Lương Văn Khôi, tiến sĩ kinh tế thuộc Đại học Kobe (Nhật Bản) nói vấn đề hiện nay của nền kinh tế Việt Nam là hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp; và tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn 2011-2015 sẽ phụ thuộc lớn vào hiệu quả hoạt động của khối này.
Từ một nghiên cứu cụ thể về ngành dệt may, ông Khôi nói vấn đề quan trọng là Chính phủ cần phải quan tâm đến tất cả các nhóm doanh nghiệp khác nhau, kể cả doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.