
Trong bài phát biểu chính sách thường niên ngày 16/10, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam cam kết sẽ tạo điều kiện để người dân có thể mua được nhà tại vùng lãnh thổ có giá bất động sản "chát" nhất thế giới này. Giới tỷ phú bất động sản Hồng Kông giàu lên trông thấy sau tuyên bố này.
Theo tin từ Bloomberg, bà Lam tuyên bố sẽ điều chỉnh hạn chế về giá trị khoản vay thế chấp nhà và chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất dành cho các dự án nhà ở xã hội. Hiện chưa rõ các biện pháp này sẽ giúp ích như thế nào cho người dân thường Hồng Kông, nhưng ngay lập tức đã mang lại lợi ích cho các tỷ phú địa ốc của vùng lãnh thổ.
Tổng tài sản của 6 tỷ phú bất động sản giàu nhất Hồng Kông tăng 3,3% sau bài phát biểu của bà Lam, do cổ phiếu của các công ty địa ốc mà họ nắm quyền kiểm soát đồng loạt tăng mạnh. Trong số các tỷ phú hưởng lợi, có ông Lý Gia Thành, Chủ tịch tập đoàn CK Asset Holdings, và ông Lee Shau Ke, Chủ tịch Henderson Land Development.
Tổng tài sản của nhóm 6 tỷ phú này tính đến ngày 17/10 đạt mức 98,7 tỷ USD, tăng khoảng 3,2 tỷ USD so với trước khi có bài phát biểu của bà Lam.
Chỉ số Hang Seng Property Index đo giá cổ phiếu các công ty địa ốc Hồng Kông tăng 2,3% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư và tăng 2,2% trong phiên ngày thứ Năm.
Bỏ túi hơn 3 tỷ USD chỉ sau một ngày là điều không tồi, ngay cả đối với những người siêu giàu như các "ông trùm" ngành bất động sản Hồng Kông. Nhưng đó không phải là "trái ngọt" mà một người dân Hồng Kông bình thường dám mơ ước, Bloomberg bình luận.
Bất bình đẳng giàu nghèo gia tăng vốn là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới căng thẳng và rạn nứt trong lòng xã hội Hồng Kông. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua mức giá nhà ở cao chót vót ở vùng lãnh thổ này.
Hồng Kông đã nhiều năm là thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất trên thế giới nếu so với thu nhập của người dân. Theo số liệu của công ty tư vấn kế hoạch đô thị Demographia, trong năm 2018, giá trung bình một căn nhà ở Hồng Kông tương đương 21 năm thu nhập của một hộ gia đình trung bình ở đây.
Theo kế hoạch mà bà Lam đưa ra, người mua nhà lần đầu sẽ được vay tới 90% giá trị căn nhà có giá tối đa 8 triệu Đôla Hồng Kông, tương đương 1 triệu USD, so với mức chỉ 4 triệu Đôla Hồng Kông trước đây. Tuy nhiên, tác dụng của biện pháp này vẫn là nằm trong sự hoài nghi.
Theo phân tích của công ty môi giới bất động sản mReferral Corporation, để có thể thanh toán một khoản vay thế chấp nhà như vậy với thời hạn khoản vay 30 năm, người đi vay phải có thu nhập hàng tháng 57.838 Đôla Hồng Kông. Trong khi đó, theo dữ liệu của chính quyền Hồng Kông, lương tháng trung bình của người lao động ở vùng lãnh thổ này chỉ là 17.500 Đôla Hồng Kông.
Ngoài ra, bà Lam cũng đề xuất mua 700 hectare đất để xây dựng nhà ở xã hội. Một phần lớn trong số đất này sẽ đến từ các công ty bất động sản, nên việc chính quyền mua đất được cho là sẽ làm gia tăng giá trị số đất nông nghiệp mà các công ty này đang nắm giữ.
Bài phát biểu chính sách ngày 16/10 nằm trong nỗ lực của bà Lam nhằm xoa dịu sự bất mãn của người dân trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ đang bao trùm lên Hồng Kông.
Bắt đầu từ việc phản đối một dự luật dẫn độ gây tranh cãi, phong trào biểu tình ở Hồng Kông đến nay đã kéo dài hơn 4 tháng. Chính quyền và giới chủ doanh nghiệp giàu có của Hồng Kông ngày càng thừa nhận rằng bất bình đẳng gia tăng, đặc biệt là giá nhà cao, là một nguyên nhân chính dẫn tới phong trào biểu tình.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.