“Để chính phủ hoạt động trở lại, hoặc Nhà Trắng phải đạt được
thỏa thuận, hoặc Đảng Dân chủ phải nhượng bộ. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu
nào cho thấy cả hai khả năng này sẽ xảy ra. Nếu tình trạng đóng cửa kéo dài,
đây có thể trở thành lần đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử Mỹ”, các nhà
phân tích tại công ty tư vấn Beacon Policy Advisors nhận định trong một báo cáo
gần đây.
Kể từ ngày 1/10, chính phủ Mỹ đóng cửa do bế tắc tại Quốc hội
về dự thảo ngân sách mới, khiến nhiều cơ quan liên bang phải tạm dừng hoạt động.
Tính đến thứ Hai (20/10), chính phủ Mỹ đã đóng cửa được 20 ngày, trong khi kỷ lục
đóng cửa lâu nhất là 34 ngày, xảy ra gần 7 năm trước trong nhiệm kỳ đầu tiên của
Tổng thống Donald Trump.
Tuần trước, Kalshi - sàn giao dịch dự đoán hoạt động dưới sự
quản lý của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) - dự báo lần đóng cửa
chính phủ này có thể kéo dài khoảng 41 ngày, tăng đáng kể so với dự báo 14 ngày
được đưa ra hai tuần trước.
Dự báo này dựa trên phân tích rằng ngày 1/11/2025 là thời điểm bắt
đầu đăng ký mở cho chương trình y tế toàn diện Obamacare - thời điểm người dân
Mỹ được phép đăng ký hoặc thay đổi các gói bảo hiểm y tế cho năm tiếp theo. Đây
được nhiều người xem là yếu tố có thể thúc đẩy một thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ.
Bởi lẽ, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đóng cửa hiện nay là bế
tắc giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa về việc gia hạn trợ cấp cho chương trình
này. Do đó, nhiều chuyên gia nhận định rằng sau khi các vấn đề liên quan đến
Obamacare trở nên rõ ràng hơn trong giai đoạn đăng ký mở, Quốc hội Mỹ sẽ
phải đạt được một thỏa thuận ngân sách để giải quyết tình hình.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Beacon lưu ý rằng các khoản
trợ cấp cho Obamacare thực chất chỉ hết hạn vào cuối năm 2025.
“Do đó, thời hạn thực sự để hành động đối với các khoản trợ
cấp này là ngày 31/12/2025”, nhóm chuyên gia nhận định.
Nếu Quốc hội không gia hạn các trợ cấp bảo hiểm y tế
nâng cao của chương trình trước khi kết thúc năm 2025, người tham gia sẽ phải đối
mặt với mức phí bảo hiểm cao hơn đáng kể bắt đầu từ năm 2026. Theo ước tính của
tổ chức Kaiser Family Foundation, mức phí bảo hiểm trung bình có thể tăng 114%,
từ 888 USD lên 1.904 USD mỗi năm, nếu các trợ cấp này không được gia hạn.
Ngoài ra, tình trạng đình trệ tại các sân bay Mỹ do thiếu
nhân lực cũng được coi là một yếu tố có thể thúc đẩy việc chấm dứt đóng cửa
chính phủ, đặc biệt nếu tình trạng gián đoạn đi lại trở nên nghiêm trọng hoặc thu hút
sự chú ý lớn trên truyền thông. Nhân viên kiểm soát không lưu và nhân viên kiểm
tra an ninh hàng không phải đi làm ngay cả khi không được trả lương. Do đó, một
số người được dự báo có thể phản đối bằng cách không đến làm việc.
Nhà phân tích Chris Krueger tại công ty nghiên cứu
Washington Research Group, trực thuộc công ty TD Cowen, cũng cho rằng "cú
sốc về giao thông và/hoặc phí bảo hiểm Obamacare" có thể là một số nhân tố
tiềm năng giúp bế tắc ngân sách được giải quyết và chính phủ mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ông cho rằng thời điểm này
có thể còn khá xa, có thể vào khoảng Lễ Tạ ơn (ngày 27/11).
Theo ước tính gần đây của Bộ Tài chính Mỹ, việc
chính phủ liên bang đóng cửa khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD mỗi tuần. Một số chuyên gia cảnh báo thiệt hại có thể còn lớn
hơn nếu Nhà Trắng thực hiện kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ như
từng tuyên bố
Hơn một tuần trước, Nhà Trắng đã đưa ra hơn 4.100 thông báo
sa thải, nhưng vào ngày 15/10, Thẩm phán Susan Illston thuộc Tòa án Quận Bắc
California đã ban hành lệnh tạm thời ngừng thực hiện đợt sa thải này. Trước đó,
Giám đốc Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng (OMB) Russ Vought cho biết chính phủ
có thể sẽ sa thải hơn 10.000 nhân viên trong bối cảnh chính phủ đóng cửa kéo
dài.
Trong một cuộc thăm dò trên mạng xã hội X do trang MarketWatch thực
hiện, 47% người tham gia cho biết mối lo ngại lớn nhất của họ về việc đóng cửa
chính phủ là tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Con số này cao hơn nhiều so với
lo ngại về gián đoạn đi lại (25%) và ảnh hưởng đến việc trả lương cho công chức
tạm nghỉ việc (15%).
Khi thực hiện cuộc thăm dò tương tự trên các nền tảng mạng
xã hội khác, câu trả lời về “tác động tiềm tàng đến nền kinh tế” cũng nhận được
nhiều phản hồi nhất.
Dù vậy, các nhà phân tích của Wolfe Research dẫn đầu là ông Tobin Marcus vẫn tỏ ra lạc
quan.
"Nếu quân đội vẫn nhận được lương và các khoản thanh
toán khác được chi trả sau khi chính phủ hoạt động trở lại, chúng tôi cho rằng
tác động dài hạn của việc chính phủ đóng cửa là không lớn. Mặc dù việc này có
thể tạm thời ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và giảm mức chi tiêu của
nhóm công chức, nhưng nhìn chung, những tác động này không quá nghiêm trọng”, ông Marcus nhận xét với trang MarketWatch.