
Theo hãng tin BBC, thanh tra viên Liên hiệp quốc chuẩn bị bước vào ngày thứ hai của cuộc điều tra các vụ “tấn công hóa học” ở ngoại ô thủ đô Damascus (Syria) hồi tuần trước.
Nhóm thanh tra viên đã bị bắn tỉa khi tìm cách thăm một khu ở phía tây thành phố hôm thứ Hai, 26/8. Mỹ và các đồng minh đang cân nhắc tấn công quân sự đối với Syria, tuy Nga - đồng minh của Syria, thì cảnh báo không nên làm việc này.
Chính phủ Damascus và quân nổi dậy đổ trách nhiệm cho nhau trong các vụ tấn công. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học là điều “không thể chối cãi”. Ông cũng nói các vụ tấn công gần đây ở thủ đô Damascus là “trái đạo đức”.
Đoàn xe của nhóm thanh tra Liên hiệp quốc bị các tay súng bắn tỉa nhắm vào khi họ đang trên đường tới một trong năm địa điểm ở Damascus, nơi hàng trăm người bị cho là đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ngày 21/8.
Từ Hàn Quốc, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công và yêu cầu chính quyền Syria và lãnh đạo phe đối lập ngăn ngừa điều này lặp lại một lần nữa, đồng thời cũng đòi hỏi bảo đảm an toàn tính mạng cho các nhóm thanh tra.
Ông Ban Ki-moon cũng cho biết đoàn thanh tra của Liên hiệp quốc đã phỏng vấn các nhân chứng, những người sống sót, các bác sỹ, và đã thu thập một số mẫu xét nghiệm từ hai bệnh viện trong khu vực.
Chính phủ Syria đã phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công và thay vào đó, quay sang đổ lỗi cho quân nổi dậy.
“Những gì chúng ta đã chứng kiến ở Syria vào tuần trước làm chấn động lương tâm thế giới. Chúng phản lại mọi chuẩn mực đạo đức”, Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói trong cuộc họp báo hôm 26/8. Chính phủ Hoa Kỳ đã có trong tay một số thông tin khác liên quan đến các vụ tấn công và sẽ công bố vào những ngày tới, ông nói thêm.
Ông Kerry nói sự do dự trong việc cho phép thanh tra viên của Liên hiệp quốc tiếp cận hiện trường các vụ tấn công là dấu hiệu cho thấy chính quyền Syria có điều gì đó muốn giấu. “Thay vào đó, họ đã gia tăng các cuộc bắn phá vào khu vực này, cố tình phá hủy chứng cứ. Đó không phải là hành động của một chính quyền không có gì che giấu”, ông Kerry nói.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo về dự định can thiệp quân sự của Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestiya của Nga vào thứ Hai. “Nếu ai đó đang mơ tưởng rằng có thể biến Syria thành con rối của phương Tây, điều này sẽ không xảy ra”, ông nói.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói với các phóng viên vào thứ Hai rằng phương Tây chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy quân đội của Tổng thống Assad đã sử dụng vũ khí hóa học. Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra nhằm đáp lại ý kiến của một số nước phương Tây trong đó cho rằng có thể hành động quân sự với chính phủ Syria mà không cần Liên Hợp quốc cho phép.
Ông Lavrov nói việc sử dụng vũ lực mà không có sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an là một sự “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”.
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vẫn đang ở thế chia rẽ. Mặc dù Nga và Trung Quốc vẫn chống lại một giải pháp quân sự, cả Anh và Pháp đã cảnh báo rằng sự cho phép của Liên hiệp quốc là không cần thiết nếu nhu cầu nhân đạo quá cấp bách.
Thống kê nói hơn 100 nghìn người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Assad nổ ra hơn hai năm trước đây. Cuộc xung đột cũng đã khiến hơn 1,7 triệu người phải đi tỵ nạn.




Trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện và tiện ích Mỹ chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)...
Trung Quốc đại lục, Ấn Độ và Hồng Kông là những thị trường chứng khoán lớn hiếm hoi trên thế giới mà nhóm doanh nghiệp lớn nhất hiện chiếm tỷ trọng vốn hóa giảm so với một năm trước. ..
Hãng xe Đức Volkswagen, một trong những tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, có thể sắp triển khai một kế hoạch cải tổ thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử 89 năm của hãng...
Số người có tài sản ròng hơn 30 triệu USD trên thế giới đã tăng 14,4% trong vòng 1 năm...
Trung Quốc đang đẩy mạnh tự động hóa, áp dụng công nghệ robot vào các lĩnh vực khác nhau...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.