“Nhật Bản hiện là lực kéo lùi nền kinh tế toàn cầu”, báo Wall Street Journal dẫn bình luận
Theo số liệu công bố vài ngày trước của Văn phòng nội các, chi tiêu dùng
của nước này trong quý 3 đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi
đã trượt giảm 0,4% trong quý 2 - Ảnh: Bloomberg.<br>
Việc người tiêu dùng Nhật Bản đóng chặt ví do triển vọng u ám của nền kinh tế này, đang gây khó khăn cho kế hoạch ngăn chặn suy thoái lần ba trong 4 năm của Thủ tướng Yoshihiko Noda, hãng tin Bloomberg cho hay.
Dẫn báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Bloomberg cho hay, các hộ gia đình ở nước này đang nắm giữ lượng tiền mặt nhiều nhất kể từ năm 2005. Trong khi theo báo cáo của Văn phòng nội các Nhật Bản, sự suy giảm mức chi tiêu dùng đã góp phần quan trọng khiến GDP quý 3 của nước này trượt tới 3,5% so với cùng kỳ.
Thách thức lớn cho tăng trưởng quốc gia
Trong lúc Thủ tướng Noda đang tìm mọi cách để tránh cho nền kinh tế Nhật Bản bị rơi vào vòng suy thoái thứ ba trong 4 năm qua, thì sự cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng thêm thách thức cho việc hồi phục tăng trưởng quốc gia. Do vậy, ngoài nỗ lực tái thiết quan hệ với Trung Quốc, ông Noda cũng cần kích thích tiêu dùng trong nước.
Chuyên gia kinh tế trưởng Junko Nishioka thuộc hãng chứng khoán RBS Securities Japan, nói rằng, Chính phủ Nhật Bản không có lựa chọn nào ngoài việc thực thi thêm nhiều biện pháp để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Mâu thuẫn với Trung Quốc, sự suy giảm của thị trường chứng khoán và rối loạn chính trị ở Nhật đang tác động tới niềm tin tiêu dùng.
Theo kết quả điều tra gần đây, chỉ số niềm tin tháng 10 về triển vọng kinh tế 2 - 3 tháng tới đã xuống mức thấp nhất kể từ sau thảm họa kép động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011. Việc cắt trợ cấp kinh doanh xe hơi và tăng thuế mua hàng để cải thiện ngân sách chính phủ cũng đang khiến người tiêu dùng Nhật Bản thêm bi quan về triển vọng tăng trưởng.
Lo kinh tế ảm đạm, dân Nhật đóng chặt ví 1
Trong
khi Thủ tướng Noda đang tìm cách gỡ khó cho nền kinh tế, thì việc người
tiêu dùng Nhật Bản giảm chi tiêu đã làm tăng thêm gánh nặng cho việc
hồi phục tăng trưởng quốc gia.
Nhật Bản đang có nguy cơ rơi vào suy thoái lần thứ ba kể từ năm 2008 tới nay. Theo số liệu công bố vài ngày trước của Văn phòng nội các, chi tiêu dùng của nước này trong quý 3 đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã trượt giảm 0,4% trong quý 2. Đây là lần đầu tiên, tỷ lệ này giảm liên tiếp kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Sản lượng công nghiệp tháng 9 của Nhật Bản cũng đã giảm mạnh nhất kể từ sau thảm họa kép tới nay. Trong một báo cáo riêng rẽ đưa ra một ngày trước, Philippines công bố kim ngạch xuất khẩu nước này trong tháng 9 đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 21 tháng qua, do nhu cầu tăng mạnh ở các nền kinh tế châu Á, như Nhật, Hồng Kông.
Hôm 26/10, Chính phủ Nhật đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 750 tỷ Yên (9 tỷ USD). Do những bất đồng về chính trị, nên quy mô gói kích thích này bị hạn chế. Nếu so với gói kích thích trị giá hơn 20 nghìn tỷ Yên được đưa ra hồi năm ngoái để tái thiết đất nước sau thảm họa động đất, sóng thần, thì quy mô gói mới rất nhỏ và có vẻ còn chưa đủ.
Chuyên gia kinh tế cao cấp Hiroaki Muto thuộc hãng quản lý tài sản Sumitomo Mitsui có trụ sở ở thủ đô Tokyo cho rằng, chính phủ chỉ có một vài công cụ để thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh nhiệm kỳ của họ sắp kết thúc. Bất đồng chính trị cộng thêm thâm hụt ngân sách quá lớn đã khiến cho việc đạt được thỏa thuận về giải pháp trở nên rất khó khăn.
Tâm lý bi quan cũng có thể cảm nhận được thông qua những tình huống hiện nay trên thị trường đầu tư. Số liệu trong năm nay của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy rằng, tỷ lệ những tài sản như chứng khoán, trái phiếu, tín phiếu trong tổng danh mục đầu tư của các gia đình Nhật đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giai đoạn năm 2005 cho tới nay.
Người dân không có động lực để thử thách các mạo hiểm, Masamichi Adachi, chuyên gia kinh tế cao cấp của JPMorgan Securitities Japan, nhận xét. Thay vào đó, họ cất tiền vào các tài khoản ngân hàng và rất ít khả năng họ sẽ chuyển lượng tài chính đó sang các tài sản chứng khoán, trái phiếu, tín phiếu trong khoảng thời gian tới, ông này nói thêm.
Lực kéo kinh tế toàn cầu đi xuống
Trên thực tế, không chỉ người tiêu dùng Nhật thắt chặt chi tiêu, mà nhiều doanh nghiệp nước này cũng đang giảm lao động, chi phí để đối phó với tình trạng lợi nhuận sụt giảm. Hãng điện tử Renasas dự định cắt giảm hàng nghìn nhân công, trong khi tập đoàn TDK chuyên sản xuất kinh kiện điện tử, sẽ cắt giảm khoảng 1.000 công nhân làm việc ở nội địa.
Các tập đoàn điện tử lớn khác của Nhật Bản như Sharp, Panasonic và Sony đã báo cáo mức thua lỗ kỷ lục trong năm ngoái, cũng đang cắt giảm nhân sự và dây chuyền sản xuất trong một nỗ lực xoay chuyển tình thế. Trong khi đó, nhiều hãng lớn đã giảm bớt tiền thưởng mùa đông tới 2,7% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của tổ chức Keidanren.
Lo kinh tế ảm đạm, dân Nhật đóng chặt ví 2
Tờ Wall Street Journal mới đây cho rằng, nền kinh tế Nhật là nạn nhân của thái độ bài Nhật của khách hàng Trung Quốc. Lượng hàng xuất khẩu của Nhật sang Trung Quốc, đặc biệt là mặt hàng ôtô, đã sụt giảm nghiêm trọng... Khủng hoảng nợ khối đồng Euro cũng khiến xuất khẩu Nhật sang châu Âu bị ảnh hưởng đáng kể.
Số lượng đơn đặt hàng máy móc tháng 9, một chỉ số quan trọng về việc chi dùng vốn, đã giảm mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua. Kim ngạch xuất khẩu cùng tháng đã giảm 10,3%. Theo nhiều chuyên gia phân tích, tình hình khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp Nhật Bản có khả năng tiếp tục kéo dài trong thời gian tới và chưa có dấu hiệu nào về sự cải thiện.
Cũng liên quan tới kinh tế Nhật, tờ Wall Street Journal mới đây cho rằng, nền kinh tế Nhật là nạn nhân của thái độ bài Nhật của khách hàng Trung Quốc. Lượng hàng xuất khẩu của Nhật sang Trung Quốc, đặc biệt là mặt hàng ôtô, đã sụt giảm nghiêm trọng... Khủng hoảng nợ khối đồng Euro cũng khiến xuất khẩu Nhật sang châu Âu bị ảnh hưởng đáng kể.
Ngoài ra, giá đồng Yên tăng cao khiến hàng hóa Nhật càng trở nên đắt đỏ ở thị trường nước ngoài. Các công ty điện tử Nhật như Sony và Panasonic lỗ nặng do không cạnh tranh được với Samsung, Apple.
Điều đáng lo ngại lớn hơn là sự suy thoái kinh tế tại Nhật Bản có thể sẽ đẩy hàng loạt quốc gia tại khu vực châu Á lâm vào cảnh khó khăn, do phụ thuộc vào thương mại và đầu tư từ Nhật. “Nhật Bản hiện là lực kéo lùi nền kinh tế toàn cầu”, báo Wall Street Journal dẫn bình luận từ chuyên gia kinh tế Toshihiro Nagahama thuộc Viện Nghiên cứu Dai-Ichi Life.
Đọc thêm
“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng
Khối tài sản ròng cá nhân của ông Ellison, 81 tuổi, người sáng lập nên Oracle vào năm 1977, có lúc tăng 100 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư...
Cổ phiếu Oracle bùng nổ, Larry Ellison tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk
Giá cổ phiếu của Oracle dữ dội trước giờ phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư (10/9), nhờ báo cáo tài chính cho thấy nhu cầu tăng cao đối với mảng hạ tầng đám mây, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)....
Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản
Nhà máy Oppama của hãng xe Nissan Motor Co. - từng được coi một biểu tượng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản - đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vào tháng 3/2028...
Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc
Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine khiến Nga bị thế giới phương Tây cô lập và trừng phạt...
Doanh nghiệp Mỹ mua lại kỷ lục hơn 1 nghìn tỷ USD cổ phiếu
Tính từ đầu năm tới tháng 8/2025, giá trị các chương trình mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp Mỹ vượt mốc 1 nghìn tỷ USD, chủ yếu là công ty tài chính và tập đoàn công nghệ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: