Loạt trụ lớn “ép” VN-Index trả điểm, cổ phiếu vừa và nhỏ rơi mạnh
Kim Phong
05/03/2025, 15:30
VN-Index đánh mất toàn bộ mức tăng kể từ đầu tuần trong một phiên xả hàng khá mạnh. Chiều nay lực bán khiến nhịp điều chỉnh tăng tốc và chỉ số lẫn nhiều cổ phiếu phải đóng cửa ở giá thấp nhất ngày. Đặc biệt nhóm vừa và nhỏ nhiều mã giảm rất mạnh khi nhà đầu tư đồng loạt chốt lời...
VN-Index vẫn đang trồi sụt trên vùng 1300 điểm.
VN-Index đánh mất toàn bộ mức tăng kể từ đầu tuần trong một phiên xả hàng khá mạnh. Chiều nay lực bán khiến nhịp điều chỉnh tăng tốc và chỉ số lẫn nhiều cổ phiếu phải đóng cửa ở giá thấp nhất ngày. Đặc biệt nhóm vừa và nhỏ nhiều mã giảm rất mạnh khi nhà đầu tư đồng loạt chốt lời.
VN-Index chốt phiên giảm 7,2 điểm tương đương -0,55%, lùi về mức 1304,71 điểm. VN30-Index giảm 0,3% nhưng Midcap giảm tới 1,18%, Smallcap giảm 1,13%.
Độ rộng thị trường chuyển hướng tiêu cực rõ nét khi chỉ còn 128 mã tăng/343 mã giảm trong khi cuối phiên sáng vẫn là 200 mã tăng/245 mã giảm. Cả trăm cổ phiếu đảo chiều tập trung phần lớn vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.
Đặc biệt số lượng cổ phiếu giảm sâu đã nhiều lên đáng kể. Chốt phiên sáng VN-Index mới có 69 mã giảm hơn 1% thì kết phiên tới 160 mã. Rổ VN30 ghi nhận 7 mã giảm quá ngưỡng này, nghĩa là rất nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa tới nhỏ đã bốc hơi đáng kể.
Có tới gần 30 cổ phiếu đóng cửa với mức giảm trên 1% đi kèm thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên. Điều này phản ánh rõ nét áp lực chốt lời đã thực sự gia tăng. Ở các phiên trước dù thanh khoản có rất cao nhưng biên độ điều chỉnh giá không mạnh, cho thấy bên mua vẫn nâng đỡ tích cực. Hôm nay là ngày bên bán áp đảo rõ nét nhất kể từ khi VN-Index vượt mốc 1300 điểm.
Những cổ phiếu bị bán mạnh nhất có thể kể tới VIX giảm 3,48% với 682,9 tỷ đồng; GEX giảm 1,72% với 317 tỷ; DGC giảm 1,79% với 265,8 tỷ; DIG giảm 2,01% với 249,5 tỷ; FTS giảm 1,82% với 200,7 tỷ; NLG giảm 3,52% với 176,6 tỷ… Tính chung nhóm giảm trên 1% này chiếm tới 48,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Thuần túy về giá, nhiều cổ phiếu nhỏ thể hiện sự thiếu cầu nghiêm trọng và giá rơi rất sâu. TCD, LDG giảm sàn cùng với BCG. YBM, DSE, YEG, TDC, FCM, QCG VGC, CSM đều giảm trên 4% giá trị.
Hiệu ứng giảm giá ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là những mã tăng mạnh vừa rồi là điều không mấy bất ngờ. Dòng tiền bắt đầu có tín hiệu di chuyển ra khỏi nhóm đầu cơ, kích thích hoạt động chốt lời nói chung ở các cổ phiếu đã tăng mạnh. Nhóm này trước đó đã tăng tốt hơn nhiều so với VN-Index cũng như các mã blue-chips. Dòng tiền nóng có vẻ đã hài lòng về lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục tìm kiếm các cơ hội an toàn hơn.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất cũng không quá yếu phiên này.
Dĩ nhiên đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy hoạt động cơ cấu danh mục mạnh hơn phiên này là biên độ sụt giảm của VN-Index. Hôm nay không chỉ là mức giảm điểm mạnh nhất 17 phiên mà còn lại nhịp giảm liên tục đến tận lúc đóng cửa. Các blue-chips đóng vai trò quan trọng trong nhịp rơi mạnh cuối ngày. Tuy VN30-Index kết phiên chỉ giảm 0,3% nhưng độ rộng chỉ còn 7 mã tăng/19 mã giảm và nhiều trụ rơi khá sâu.
CTG đang dẫn đầu về mặt ảnh hưởng chỉ số khi giảm 0,96% nhưng thực ra nhiều mã giảm tệ hơn: PLX giảm 1,69%, GVR giảm 1,49%, VNM giảm 1,26%, MSN giảm 1,3%, HPG giảm 1,08%, STB giảm 1,02% và GAS giảm 1,01%. Trong số này may mắn là chỉ có GAS và HPG thuộc top 10 vốn hóa. Ngoài ra cũng có VHM tăng 1,55%, VIC tăng 0,72% bù lại chút ít điểm số.
Nhìn từ chỉ số VN30-Index thì thực tế phiên hôm nay mới bắt đầu kiểm định vùng đỉnh cũ tháng 10 năm ngoái. Chỉ số này lên chậm hơn VN-Index do cơ cấu đã tránh ảnh hưởng quá trội của một số mã vốn hóa lớn nhất. Chiều nay dòng tiền vào nhóm này có tín hiệu suy yếu khi thanh khoản giảm 10,2% so với buổi sáng mà giá lại yếu hơn. Thống kê tới 28/30 mã tụt giá so với buổi sáng, duy nhất SSB có cải thiện thì mã này cũng không có tác dụng gì. Ngay cả các mã còn xanh như MBB, VRE, VIC, VHM, LPB, MWG, SHB cũng đã suy yếu hơn phiên sáng.
Khối ngoại chiều nay giao dịch rất sôi động nhưng không chênh lệch quá lớn. Cụ thể khối này bán thêm hơn 2.374 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE và mua vào 2554 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 180 tỷ. Phiên sáng khối này đã bán ròng 172 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán nhiều chung cuộc là GMD -98 tỷ, HPG -96 tỷ, VIB -76,8 tỷ, NLG -74,1 tỷ, VCB -66,2 tỷ, TPB -62 tỷ, HDB -48,5 tỷ, VNM -31,5 tỷ. Phía mua ròng có MWG 141 tỷ, TNH 116,2 tỷ, VHM 73,3 tỷ, CTG 61,1 tỷ, VCI 52 tỷ, KBC 47 tỷ.
Đọc thêm
Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm sau khi đạt cao kỷ lục nội phiên...
Khối ngoại xả ròng hơn 3.000 tỷ, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng thêm 3087.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2824.0 tỷ đồng.
Những cổ phiếu nào sẽ lọt hai rổ mới VN50 Growth và Chỉ số công nghiệp công nghệ VNMITECH?
Chứng khoán Yuanta đưa ra dự báo hàng loạt cổ phiếu lọt vào hai bộ chỉ số mới là VN50 Growth và Chỉ số công nghiệp hiện đại và công nghệ VNMITECH...
Blog chứng khoán: Điểm số giảm nhẹ, cổ phiếu “đi” nặng
Thị trường bị xả mạnh hôm nay và càng về cuối lực bán hạ giá càng lớn. Tuy VNI điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng. Có vẻ tâm lý hi vọng nhịp hồi buổi chiều đã trở thành cái bẫy.
Lần thứ 2 HOSE nhắc nhở GIL chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025
Ngày 7/8, HOSE đã nhắc nhở GIL chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2025 (mẹ và hợp nhất) và tới ngày 13/8, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: