
"Quá trình soạn thảo tôi đã trực tiếp làm việc với các bộ trưởng có liên quan và nói thật là không quyền anh, quyền tôi gì cả".
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà , Bộ được giao chủ trì soạn thảo dự án luật Quản lý phát triển đô thị, tại phiên họp Thường trực Uỷ ban Kinh tế mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án luật này, chiều 29/3.
Ông Hà cũng cho biết dự án luật được xây dựng trong thời gian gấp gáp nên không kịp trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tháng 3/2018 như dự kiến.
Song, hồ sơ dự án luật hàng ngàn trang cho thấy cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, giải trình khá cặn kẽ từ ý kiến các thành viên Chính phủ đến các bộ, địa phương, cơ quan hữu quan về dự án.
Nhận xét rằng không có nhiều dự án luật có hồ sơ đầy đủ như dự án luật này, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng nêu thông tin đáng chú ý rút từ hồ sơ là các thành viên Chính phủ thống nhất rất cao. Và, các nội dung đều chỉ có một phương án chứ không đặt ra vài phương án như nhiều dự án luật khác.
Thuyết minh về sự cần thiết ban hành luật, Chính phủ nêu nhiều hạn chế, bất cập trong thực tiễn phát triển đô thị trong thời gian qua như, chất lượng đô thị chưa cao, triển khai đầu tư phát triển đô thị còn dàn trải, nguồn lực cho phát triển đô thị còn thiếu, hiệu quả quản lý phát triển đô thị chưa cao...
Trong khi đó, quy định pháp luật về phát triển đô thị còn thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ và bao quát. Đáng chú ý là khung pháp lý chưa có quy định về vấn đề huy động, khai thác và sử dụng các nguồn lực cho phát triển đô thị, đặc biệt là các nguồn lực từ đất đai và phát triển không gian đô thị.
Những bất cập trên đặt ra yêu cầu phải khẩn trương nghiên cứu xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị nhằm điều chỉnh tổng thể quá trình phát triển đô thị tại Việt Nam, đưa đô thị Việt Nam phát triển bền vững theo quy hoạch và có kế hoạch, tờ trình của Chính phủ nêu rõ.
Dự thảo luật có 7 chương, 66 điều, thể chế hoá 6 nhóm chính sách về phát triển đô thị về chiến lược, quy hoạch và kế hoạch, hạ tầng, quản lý đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, đa dạng hoá nguồn lực, quản lý nhà nước.
Theo Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Nguyễn Lâm Thành thì quá trình phát triển đô thị cho thấy có khoảng trống rất lớn về chính sách và thực tiễn nên thời gian qua đã xảy ra rất nhiều sự cố. Ngay cả chương trình đào tạo quản lý nhà nước phần này cũng rất thiếu, rất yếu, ông Thành nhìn nhận.
Kỳ vọng dự án luật sẽ là tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cho quản lý, phát triển đô thị, ông Thành băn khoăn khi mà dự thảo mới tiếp cận ở mảng phát triển, còn nội hàm quản lý chưa được đề cập. Trong khi đó mới là cái nền cho quản lý đô thị.
Nhìn tổng thể, đặt trong bối cảnh vừa xây dựng luật này, Bộ Xây dựng lại được giao sửa 4 luật trong đó có Luật Quy hoạch đô thị, nhiều ý kiến tại buổi họp cho rằng có thể ghép hai dự án luật thành một Luật Đô thị, điều chỉnh toàn diện các vấn đề từ chiến lược, quy hoạch, nguồn lực, quản lý...
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khi hồi âm cuối phiên họp cho rằng thời điểm hiện nay chưa đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để giải quyết toàn diện mọi vấn đề của đô thị, như kỳ vọng ban đầu.
Bộ trưởng cho biết, trong điều kiện hiện nay dự án luật tập trung vào những quy định phát triển đô thị theo chiến lược, quy hoạch và kế hoạch và trực tiếp giải quyết vấn đề đầu tư dự án phát triển đô thị.
Việc xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị đã manh nha từ Quốc hội khoá 12, đến khoá 13 đưa vào chương trình xây dựng luật rồi nhưng sau đó lại rút ra, tranh luận mãi là phạm vi điều chỉnh thế nào. Với tư cách đô thị là lãnh thổ thì có hai vấ đề căn cốt nhất là kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh cần phải giải quyết, có thêm đặc thù của đô thị. Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu nhưng thấy quá lớn không giải quyết được nên chỉ khoanh lại một số vấn đề có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để đảm bảo tính khả thi của luật khi ban hành, ông Hà giải thích.
Thống nhất dự án luật đủ điều kiện để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý cần tiếp tục giảm thiểu tối đa những nội dung giao cho Chính phủ quy định chi tiết, nội dung nào luật hoá được thì cần tiếp tục luật hoá.
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế hợp lý tránh tạo “điểm gãy” tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, làm suy giảm động lực mở rộng quy mô và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn…
Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo chính sách. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng phải tích hợp thực chất, tránh hình thành một “siêu chương trình” lớn nhưng phức tạp về cơ chế và thủ tục...
Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia cần bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đánh giá bằng kết quả thực chất và phân cấp phù hợp với năng lực thực thi của từng địa phương.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ dự kiến cơ cấu lại hơn 800.000 tỷ đồng nguồn lực của 4 chương trình mục tiêu quốc gia, theo hướng khoảng 75% dành cho chi đầu tư, 25% cho chi thường xuyên…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.