13:36 19/01/2009

Lượng dầu thô Việt Nam xuất khẩu năm nay có thể giảm 20%

Bảo Anh

Sản lượng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong năm nay dự kiến sẽ giảm so với năm 2008

Trong năm 2008, tổng sản lượng khai thác của Petro Vietnam đạt 22,50 triệu tấn quy dầu.
Trong năm 2008, tổng sản lượng khai thác của Petro Vietnam đạt 22,50 triệu tấn quy dầu.
Sản lượng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong năm nay dự kiến sẽ giảm so với năm 2008.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa cho biết, dự kiến trong năm nay, sản lượng xuất khẩu dầu thô sẽ giảm khoảng 3 triệu tấn, đạt khoảng 11,68 triệu tấn, tức giảm khoảng 20% so với sản lượng xuất khẩu 14,66 triệu tấn dầu thô trong năm 2008.

Theo ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petro Vietnam, việc điều chỉnh giảm sản lượng dầu thô xuất khẩu của năm nay là nằm trong chiến lược thăm dò, khai thác dầu khí lâu dài của Petro Vietnam, nhằm đảm bảo nguồn dự trữ dầu thô cho quốc gia.

Ông Thăng nói, trữ lượng dầu thô của Việt Nam là không lớn, chỉ xếp thứ tư ở Đông Nam Á. Chính vì vậy, với việc đưa vào hoạt động một số nhà máy lọc dầu trong thời gian tới, Petro Vietnam sẽ điều chỉnh hoạt động kinh doanh sang hướng giảm dần lệ thuộc vào xuất khẩu.

Cũng theo ông, chính vì trữ lượng dầu thô có hạn nên Bộ Chính trị đã phê duyệt chiến lược phát triển của Petro Vietnam là phải hướng đến một tập đoàn kinh tế đa ngành, hướng tới đầu tư dầu khí ra nước ngoài và doanh thu từ dịch vụ dầu khí phải đạt khoảng 40 - 50 % (hiện chỉ chiếm hơn 20%) để bù đắp nguồn thu sẽ bị giảm từ xuất khẩu dầu thô.

Trong năm 2008, tổng sản lượng khai thác của Petro Vietnam đạt 22,50 triệu tấn quy dầu, trong đó gia tăng trữ lượng dầu khí 127 triệu tấn (từ các mỏ trong nước đạt 30 triệu tấn, từ mỏ nước ngoài đạt 97 triệu tấn).

Trong năm nay, tập đoàn này dự kiến sẽ gia tăng sản lượng khai thác lên 35 - 40 triệu tấn dầu quy đổi với doanh thu dự kiến đạt 212,5 nghìn tỷ đồng, giảm gần 70 nghìn tỷ so với năm 2008.