
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Y Nhung
03/10/2011, 08:29
Lượng tiêu thụ thép trong tháng 9/2011 giảm so với tháng trước đó, nhưng các nhà sản xuất thép xây dựng vẫn tăng giá bán
Lượng tiêu thụ thép trong tháng 9/2011 giảm so với tháng trước đó, nhưng các nhà sản xuất thép xây dựng vẫn tăng giá bán.
Ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, ước tính trong tháng 9/2011, lượng tiêu thụ thép chỉ đạt 450.000 tấn, giảm khoảng 33.000 tấn so với mức bán ra vào tháng 8 là 483.000 tấn.
Theo ông Nghi, sở dĩ lượng thép tiêu thụ vào tháng 8 (tháng 7 âm lịch) tăng mạnh là do tháng 6 và tháng 7, lượng thép các nhà máy bán ra đều ở mức rất thấp, chỉ tương ứng là 298.000 và 359.000 tấn/tháng. Điều này đã khiến lượng thép dự trữ của các đại lý bị sụt giảm, cùng với tâm lý e ngại khi vào mùa xây dựng, giá thép sẽ tăng mạnh, nên nhiều hộ kinh doanh đã đẩy mạnh việc mua vào.
Đúng như một số dự báo, từ cuối tháng 8, giá nguyên liệu đầu vào của ngành thép đã tăng nhẹ. Trên thế giới giá phôi thép tăng 10 - 20 USD/tấn, lên mức 680 - 690 USD/tấn, thép phế cũng tiến dần tới mức 500 USD/tấn.
Cộng thêm với trước đó, nhiều nhà sản xuất đã phải giảm giá bán, giao hàng miễn phí tận chân công trình, giãn tiến độ thanh toán để kích cầu, nên sang tháng 9, nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh tăng giá bán từ 250.000 - 300.000 đồng/tấn. Theo đó, giá bán tại nhà máy tùy theo thương hiệu dao động từ 15,7 - 17 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).
“Sang quý 4, mức tiêu thụ thép cũng chỉ ở mức khoảng 450.000 tấn/tháng do lãi suất ngân hàng vẫn đứng ở mức cao, các chính sách nhằm kìm chế lạm phát vẫn tiếp tục được áp dụng. Cũng vì mức tiêu thụ không tăng đột biến nên giá bán cũng chỉ có thể nhích nhẹ vào những tháng cuối năm”, ông Nghi dự báo.
Doanh nghiệp do nữ làm chủ muốn có bước đột phá, cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào mọi khía cạnh hoạt động. Các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế xanh... đang mở ra không gian phát triển không giới hạn...
Thị trường nước sạch tăng trưởng nhanh nhưng mô hình “khai thác – sử dụng – thải bỏ” không còn phù hợp trước sức ép biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn nước. Ngành nước cần chuyển sang kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng để phát triển bền vững…
Thị trường tiêu thụ thịt heo tại TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một bước tiến mới với việc thí điểm Sàn giao dịch thịt heo từ ngày 1/12/2025 với quy mô đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm…
Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: