
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Diệp Vũ
17/08/2016, 14:05
Người sáng lập Facebook đã gặp thách thức lớn sau khi Yahoo chào mua Facebook với giá 1 tỷ USD vào năm 2006
Mark Zuckerberg đã sáng lập và đưa mạng xã hội Facebook phát triển thành một trong những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất và được nể trọng nhất trên thế giới. Dù gặt hái thành công lớn như vậy nhưng Zuckerberg hiếm khi nói về những thách thức mà anh gặp phải trong quá trình lãnh đạo Facebook.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với Chủ tịch công ty hỗ trợ khởi nghiệp Y Combinator, ông Sam Altman, Zuckerberg đã cởi mở hơn về những khó khăn mà anh đã trải qua trong thời kỳ đầu của Facebook, cũng như một số lần anh vấp phải thất bại.
“Một trong những thời điểm khó khăn nhất đối với tôi là khi Yahoo đề nghị mua lại công ty bằng một số tiền lớn”, Zuckerberg cho biết. “Đó là thời điểm bước ngoặt đối với Facebook”.
Theo trang CNN Money, đó là vào thời điểm năm 2006. Khi đó, Facebook mới ra đời được khoảng 2 năm và có 10 triệu người sử dụng. Yahoo đã chào mua Facebook với giá 1 tỷ USD.
Dù nhiều người tin rằng Facebook nên “gật đầu” ngay trước đề xuất hấp dẫn này của Yahoo, Zuckerberg nói rằng anh và người đồng sáng lập Facebook là Dustin Moskovitz cuối cùng đã quyết định giữ lại công ty để tự mình phát triển.
“Khó khăn không phải là việc chúng tôi từ chối lời chào mua của Yahoo, mà là sau đó, nhiều người đang làm việc với chúng tôi đã rời bỏ công ty vì họ không tin vào những gì chúng tôi đang làm”, Zuckerberg nói.
Toàn bộ đội ngũ quản lý của Facebook đã tan rã trong vòng 1 năm, và Zuckerberg tự trách mình đã gây ra sự ra đi này.
“Tôi cho rằng việc tôi không trao đổi rõ về những gì chúng tôi đang cố gắng làm đã dẫn tới sự căng thẳng cao độ”, anh kể lại. “Nhiều người vào công ty từ sớm không thực sự đứng về phía tôi… Việc có thể bán một công ty mới khởi nghiệp được 2 năm với giá 1 tỷ USD là một thành công quá lớn đối với họ rồi…”
Trong cuộc phỏng vấn, Altman cũng hỏi Zuckerberg về cách Facebook quyết định thử nghiệm và xây dựng các sản phẩm.
Zuckerberg cho biết để đưa ra quyết định, Facebook sử dụng sự kết hợp giữa phương pháp khoa học - tức thử nghiệm các giả thuyết khác nhau - với phản hồi của người dùng và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, anh cũng nói rằng cách làm này không phải lúc nào cũng đủ, và một bằng chứng là Facebook đã phải chi 2 tỷ USD để mua lại công ty thực tế ảo Oculus vào năm 2014.
“Quan điểm của tôi là nếu chúng tôi làm việc đủ tốt để tạo ra được một số thứ như vậy, thì chúng tôi đã không phải bỏ tiền ra mua. Chúng tôi đã mua Oculus bằng một số tiền lớn. Là CEO, công việc của bạn là tránh rơi vào tình thế phải làm những công việc điên rồ như vậy”, Zuckerberg phát biểu.
Nhưng anh cũng thừa nhận rằng theo thời gian, những thương vụ lớn như vậy sẽ trở thành việc phải làm.
“Đó là điều tất yếu. Anh không thể đi trước tất cả mọi thứ được”, Zuckerberg nói.
Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới...
Với nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần xác định rõ định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ...
Khi giá lithium lao dốc và nhu cầu xe điện chững lại, nhiều thị trấn khai thác mỏ từng sầm uất ở Argentina, Chile và Bolivia hiện đang rơi vào cảnh lao đao…
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 22/2025/TT-BKHCN quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẽ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: