Trong 2 ngày qua, mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số khu vực tại 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp hàng trăm người đến nơi an toàn...
Mưa lớn kèm theo nước thượng nguồn đổ về khiến cầu tràn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh bị ngập sâu, người và phương tiện không thể qua lại.
Tại Quảng Bình, trong hai ngày 4 và 5/11, trên địa bàn huyện Tuyên Hoá này đã xuất hiện các đợt mưa lớn, gây ngập lụt nhiều khu vực.
Lượng mưa lớn khiến nước sông, suối và khe dâng cao, gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều tuyến đường, cầu và ngầm. Cụ thể, tại xã Lâm Hóa, hai cầu tràn trên đường vào bản Chuối bị ngập sâu từ 0,5 - 1m, chia cắt 19 hộ dân với 96 nhân khẩu. Cầu tràn bản Kè cũng bị ngập khoảng 0,6m, ảnh hưởng đến 62 hộ dân với 256 nhân khẩu.
Tại xã Thanh Hóa, cầu Bà Túng trên đường vào trụ sở xã ngập 0,5m, cùng với đó cầu tràn bản Hà cũng ngập sâu ở mức tương tự. Đặc biệt, tuyến đường từ xã Mai Hóa đến xã Ngư Hóa bị ngập sâu đến 1m. Tại xóm 1, thôn Tân Lâm (xã Ngư Hóa), nước sông Rào Trổ dâng cao, cô lập 8 hộ dân với 21 nhân khẩu.
Tình hình tại xã Đồng Hóa còn nghiêm trọng hơn khi nhiều cầu bị ngập sâu, như cầu Tang Bồng (2m), cầu Ô (1,5m), cầu Sũng Mè (1,5m), cầu Đông Hà (2m), cầu Lá Máng (2,5m) và cầu Hơi Hơi (3m).
Các lực lượng khắc phục tình trạng sạt lở núi tại xã Thuận Hóa
Ngoài ra, tại các địa phương khác, như: xã Sơn Hóa, Lê Hóa, Hương Hóa, Thuận Hóa và thị trấn Đồng Lê, nhiều cầu và ngầm cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.
Trước nguy cơ sạt lở từ mưa lớn, UBND huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo xã Đức Hóa và Thuận Hóa di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đến khu vực an toàn. Đến chiều ngày 5/11, tình hình mưa lũ tại huyện này vẫn diễn biến phức tạp, nước lũ sông Gianh tiếp tục dâng cao.
Tại huyện Minh Hóa, mưa lớn liên tục từ rạng sáng 5/11, chính quyền địa phương phát lệnh khẩn cấp di dời các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
Theo đó, UBND thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa thông báo và tổ chức di dời 38 hộ dân, với hơn 140 nhân khẩu ở khu vực đồi Cây Sường thuộc tổ dân phố (TDP) 8 đề phòng nguy cơ sạt lở đất.
Khu vực đồi Cây Sường có địa hình rất dốc, địa chất phức tạp, chiều cao tính từ mặt đất tự nhiên của các nhà dân lên đỉnh đồi khoảng 65 - 70m. Những năm gần đây, khu vực này bắt đầu xuất hiện các vết nứt và sụt, lún. Ngày 24/9, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất ở khu vực này.
Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Riêng ở khu vực huyện Kỳ Anh, lượng mưa đo được từ 130-230 mm; trong sáng nay 5/11, cùng với việc nước ở thượng nguồn đổ về nhiều đã gây ngập cục bộ một số vùng.
Đặc biệt, đoạn qua cầu tràn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh bị ngập sâu, nước chảy xiết, giao thông chia cắt hoàn toàn ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 500 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu của 2 thôn Mỹ Lợi và Mỹ Thuận.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương xã Kỳ Sơn đã làm rào chắn, biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, đồng thời cắt cử các lực lượng trực tại các điểm tràn trên địa bàn không cho người và phương tiện qua lại.
Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Kỳ Sơn tiến hành làm rào chắn, cử lực lượng không cho người dân qua lại
Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển triển Nông thôn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, tuy lượng mưa đợt này không lớn và dồn dập, nhưng cũng đã có nhiều điểm thấp trũng tại huyện này bị ngập cục bộ.
Ngoài ra, để chủ động phòng mưa, lũ khi mưa lớn kéo dài, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã bắt đầu cho xả tràn 3 công trình hồ chứa nước do đơn vị này quản lý gồm: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí và Khe Xai.
Cụ thể: Hồ Bộc Nguyên (huyện Cẩm Xuyên) và hồ Thượng Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) đã xả tràn lưu lượng 5-120m3/s; hồ Khe Xai (huyện Thạch Hà) xả tràn 5-60m3/s. Phía đại diện Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, việc kết thúc xả tràn sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã gửi thông báo đến các địa phương chịu ảnh hưởng trong hệ thống xả tràn khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản vùng hạ du.
Dự kiến, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 2 - 3. Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 1 - 2 và trên báo động 2. Các sông ở Bình Định lên mức báo động 1. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Bình Định. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, thành phố và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, đặc biệt lưu ý các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.
Đà Nẵng mưa lớn trên diện rộng gây sạt lở ngập úng
10:30, 05/11/2024
Metfone nhận "cơn mưa" giải thưởng quốc tế
07:59, 04/11/2024
Quảng Bình, Quảng Trị tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ
19:45, 30/10/2024
Đọc thêm
Công nghiệp văn hóa: “Kho vàng” cho phát triển kinh tế
Việt Nam vốn sở hữu một kho tàng văn hóa đồ sộ nhưng để kho tàng này mang lại giá trị kinh tế thì vẫn còn khiêm tốn. Đã đến lúc “bản sắc Việt” cần được chuyển hóa thành một động lực tăng trưởng mới, góp phần định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.
Tết xưa làng cổ Đông Sơn
Từ ngày 24 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Nguyên đán, chương trình “Tết xưa làng cổ” tại làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) mở ra không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
“Tết năm cùng” trên bản Dao
Giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, người Dao ở Thanh Hóa vẫn gìn giữ “Tết năm cùng” như một phong tục thiêng liêng, nơi mâm cỗ truyền thống trở thành sợi dây gắn kết gia đình và lưu giữ bản sắc dân tộc.
Không "khoán trắng" việc xác định vị trí việc làm cho đơn vị trực thuộc
Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không khoán trắng việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện việc phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra...
Hà Nội tổ chức chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết
Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Công đoàn Hà Nội bố trí 26 chuyến xe đưa công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội về quê đón Tết tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: