Theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông, tất cả các nhà khai thác di động đều sẽ phải tham gia vào cuộc thi tuyển dự kiến tổ chức vào tháng 5/2008 để giành quyền được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ 3G.
Theo nhận định của các chuyên gia thì đây sẽ là cuộc thi hết sức cam go, bởi 7 nhà khai thác di động hiện có đều tuyên bố sẽ quyết tâm giành được giấy phép, trong khi số giấy phép được cấp sẽ chỉ có 4.
Theo những thông tin được công bố thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thi tuyển 3G một cách công khai, minh bạch trong 3 ngày và chấm thi trong tháng 5/2008.
Mới đây, trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phản ánh với Chính phủ về tình trạng có quá nhiều nhà khai thác di động và tiếp tục có một số đơn vị đổ xô xin giấy phép di động. Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, cho đến thời điểm này, đã hết tần số cho 2G, chỉ còn tần số 3G nhưng bắt buộc phải qua thi tuyển.
Với điều kiện để thi tuyển 3G là phải có giấy phép 2G, cả 6 mạng di động hiện nay là MobiFone, Vinaphone, Viettel Mobile, S-Fone, EVN Telecom, HT Mobile đều đáp ứng đầy đủ điều kiện. Tuy nhiên, đầu năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông mới cấp phép thêm cho một mạng di động mới GTel của Bộ Công an.
Như vậy, thị trường di động Việt Nam sẽ có 7 mạng cạnh tranh với nhau, trong đó có 2 nhà cung cấp dịch vụ CDMA là S-Fone và EVN Telecom, và 5 nhà còn lại cung cấp dịch vụ GSM. Bảy mạng này (MobiFone, Vinaphone, Viettel, S-Fone, EVN, HT Mobile, GTel) đều đủ tiêu chuẩn để sẵn sàng cho cuộc đua giành 4 giấy phép cung cấp dịch vụ 3G.
Được biết hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện thủ tục cho việc thi tuyển 3G, dự kiến trong đề bài có khoảng 200 tiêu chí được đưa ra. Tuy nhiên, Bộ vẫn chưa quyết định đâu là những tiêu chí cơ bản. Trên cơ sở những tiêu chí này, sẽ chấm điểm và chọn ra 4 mạng di động có điểm cao nhất để nhận giấy phép 3G.
“Việc thi tuyển 3G được thực hiện lần đầu tiên nên phải học hỏi kinh nghiệm các nước nhằm chọn ra doanh nghiệp tốt nhất triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Để việc thi tuyển được công khai minh bạch, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi các tiêu chí này cho doanh nghiệp trước để lấy ý kiến đóng góp. Sau đó, Bộ tập hợp lại và đưa ra đề thi chính thức.
Tháng 3/2008, Bộ sẽ phát hồ sơ thi tuyển và các doanh nghiệp có 2 tháng để hoàn thiện hồ sơ. Đến tháng 5/2008, Bộ chấm hồ sơ thi tuyển và cố gắng trong quý 2/2008 sẽ cấp phép 3G” , một quan chức của Bộ Thông tin và Truyền thông nói.
Sau khi các mạng di động trúng tuyển 3G, mỗi mạng sẽ được cấp tần số gồm 15 MHz băng tần FDD và 5 MHz băng tần TDD. Như vậy, sẽ có băng tần 80 MHz chia cho 4 mạng di động để mỗi mạng có 20 MHz.
Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, dải băng tần này đảm bảo cho các mạng kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi trúng tuyển 3G mà các mạng di động không triển khai cung cấp dịch vụ thì sẽ bị Bộ Thông tin và Truyền thông phạt, thậm chí rút giấy phép.




Từ giai đoạn hình thành ý tưởng sản phẩm, xây dựng kiến trúc hệ thống, thiết kế kiến trúc vi mạch đến các công đoạn kỹ thuật chuyên sâu như thiết kế vật lý (physical design), thiết kế phục vụ kiểm thử (DFT),... đều đã có sự tham gia của kỹ sư Việt Nam.
Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN, cao gấp 1,6 lần mức trung bình thế giới, với khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên IPv6...
Trong bối cảnh khan hiếm chip nhớ đẩy chi phí sản xuất lên cao, thế hệ iPhone tiếp theo của Apple cùng nhiều sản phẩm khác như iPad và MacBook có thể sẽ có giá bán cao hơn...
Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc Đà Nẵng ban hành nghị quyết về thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố, nhằm tạo ra một môi trường thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm, mô hình công nghệ mới trước khi đưa vào ứng dụng rộng rãi là vô cùng cần thiết…
Suốt 35 năm đồng hành cùng dòng chảy kinh tế đất nước và các doanh nghiệp, sự tin cậy từ những dòng dữ liệu xác thực đã định hình nên vị thế vững chắc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Tuy nhiên trong kỷ nguyên mà thông tin không còn khoảng cách và công nghệ đang tái định hình xã hội, dòng chảy tri thức ấy không thể là những con số đứng yên...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.