
Ngày 7/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã họp phiên bế mạc sau 4 ngày làm việc với nhiều nội dung được các đại biểu bàn thảo và quyết nghị.
Đáng chú ý, trong phần thảo luận về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Trần Trọng Dực đã đưa ra thông tin khiến không ít đại biểu và cử tri phải “giật mình”.
Theo ông Dực, việc thi tuyển công chức của Hà Nội hiện nay đã bộc lộ nhiều vấn đề “không ổn”. Cụ thể, việc phân cấp cho quận, huyện tổ chức thi tuyển công chức là chủ trương đúng của Thành phố, một số địa phương đã làm tốt, song cũng có một số đơn vị thi công chức chỉ là việc "chạy" để được thi, "chạy" để được đỗ.
“Thưa các đồng chí, bây giờ người ta nói dưới 100 triệu đồng không có chuyện đỗ đâu. Còn chạy vào đâu? Đó là chỗ trưởng phòng nội vụ các quận, huyện. Tôi xin mách với các đồng chí lãnh đạo quận, huyện là trưởng phòng nội vụ các quận, huyện đang là đầu mối thu hút việc tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền của các thí sinh để đỗ công chức và không dưới 100 triệu đồng. Nói đến điều này là rất đau lòng cho thành phố chúng ta, nhưng đây là thực trạng đang tồn tại”, ông Dực nói.
Để minh chứng cho thực tế trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, cơ quan này phát hiện bài thi của một số công chức không sai so với đáp án một dấu phẩy, dấu chấm. Thậm chí, khi tham gia chấm thi, ông cũng đã từng phát hiện hai giáo viên tự ý lấy bài của thí sinh để chấm.
Ngoài ra, theo ông Dực, chất lượng và cơ cấu cán bộ, công chức của Hà Nội hiện cũng thể hiện nhiều điểm bất hợp lý. Chẳng hạn như UBND quận Long Biên có 230 biên chế thì thanh tra chiếm 70, huyện Sóc Sơn có 274 biên chế thì có tới 121 thanh tra xây dựng…
“Cơ quan tôi có khoảng 30% cán bộ làm việc tốt, 35% làm việc khá và trung bình, còn lại là giao việc không yên tâm. Điều này cho thấy khoảng 40% cán bộ đang hưởng lương Nhà nước không đáp ứng được công việc, nhưng không thể cho nghỉ vì động chạm đến quyền lợi của một bộ phận cán bộ”, ông Dực cho hay.
Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trong mấy năm gần đây, mặc dù Thành ủy và UBND thành phố luôn có chủ trương giảm biên chế, tinh giản bộ máy hành chính, nhưng thực tế thì lại ngược lại, biên chế vào các cơ quan nhà nước tại Hà Nội năm sau luôn cao hơn năm trước.
Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong năm 2013, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 8 - 8,5%, tập trung, chỉ đạo kiên trì các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.
Thành phố cũng sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và bảo đảm tăng trưởng. Thành phố sẽ tiết giảm tối đa các chi phí, không mua xe ôtô con mới, không đi công tác nước ngoài nếu chưa thật cần thiết…




Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi). Đạo luật chú trọng phân cấp, bổ sung ưu đãi đầu tư và quy định về thu giữ carbon, nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy ngành dầu khí phát triển bền vững. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027…
Quốc hội đã thảo luận về Nghị quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án trọng điểm quốc gia để tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027...
Đến ngày 31/7/2026, Hệ thống 751 ghi nhận 4.619 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ, đề xuất giải pháp xử lý, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.
Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và 01 Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; nhấn mạnh việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, không để xảy ra khoảng trống pháp lý…
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.