15:25 10/06/2010

Mỹ có nên mừng vì xuất khẩu Trung Quốc tăng?

Huyền Thương

Kim ngạch xuất khẩu Trung Quốc trong tháng 5 tăng vọt lên 48,5% so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng tới 48,5%.
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng tới 48,5%.
Kim ngạch xuất khẩu Trung Quốc trong tháng 5 tăng vọt lên 48,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất trong hơn 6 năm qua. Điều này cho thấy cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vẫn chưa gây tác động tới nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới này.

Số liệu được công bố trên đã vượt qua mọi dự đoán kể cả lạc quan nhất của các nhà kinh tế. Nhập khẩu tăng 48,3%, và thặng dư thương mại ở mức 19,53 tỷ đôla.
 
Đây là một thông tin tốt cho thị trường quốc tế sau khi ngày 9/6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo nguy cơ đối với kinh tế toàn cầu đã tăng lên rõ rệt và khủng hoảng tại châu Âu có thể ảnh hưởng tới thương mại toàn cầu.

Trung Quốc vẫn giữ chính sách neo giá đồng Nhân dân tệ vào USD, do đó đồng tiền của nước này đã tăng giá 20% so với Euro và sẽ khiến xuất khẩu sang châu Âu kém cạnh tranh hơn các đối thủ như Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo CNN Money, đối với hàng triệu người Mỹ thất nghiệp, thông tin xuất khẩu tăng mạnh của Trung Quốc không cần thiết phải ăn mừng, thậm chí cả khi đó là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi.

John Lonski, chuyên gia kinh tế trưởng của tổ chức xếp hạng tín dụng Moody’s cho rằng, sở dĩ tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng cao, một phần là hậu quả từ tình trạng việc làm bị hút sang các lĩnh vực sản xuất có chi phí rẻ hơn ở những nước như Trung Quốc.

Ông cho hay, ngành công nghiệp sản xuất nội thất ở miền nam nước này đã để mất nhiều việc làm khi cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc, góp phần nâng tỷ lệ thất nghiệp ở bang Tennessee lên 10,3%, Bắc Carolina là 10% và Nam Carolina là 10,4%.