
Sản lượng “vàng đen” của Mỹ đang tăng với tốc độ nhanh chóng đến nỗi nước này có thể sớm vượt qua Saudi Arabia để trở thành quốc gia sản xuất dầu lửa lớn nhất.
Theo hãng tin Reuters, với động lực giá dầu cao và các phương pháp khoan tìm mới, sản lượng dầu lửa và các hydrocarbon lỏng khác của Mỹ có khả năng sẽ tăng 7% trong năm nay, lên mức bình quân 10,9 triệu thùng mỗi ngày. Năm nay sẽ là năm thứ tư liên tiếp sản lượng dầu thô của Mỹ tăng, và là năm có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1951.
Sự tăng trưởng có thể nói là bùng nổ này trong sản lượng dầu lửa của Mỹ thậm chí khiến các chuyên gia cũng phải ngạc nhiên.
“Cách đây 5 năm, nếu ai đó dự báo Mỹ sẽ đạt mức sản lượng dầu như hiện nay, thì người đó chắc sẽ bị cho là điên”, ông Jim Burkhard, Giám đốc phụ trách nghiên cứu thị trường dầu lửa thuộc hãng tư vấn năng lượng IHS CERA, nhận xét.
Bộ Năng lượng Mỹ dự báo, sản lượng dầu thô và các hydrocarbon lỏng khác, bao gồm nhiên liệu sinh học, của nước này sẽ đạt mức trung bình 11,4 triệu thùng/ngày trong năm tới. Đó sẽ là mức sản lượng kỷ lục đối với Mỹ và chỉ thua chút đỉnh mức sản lượng 11,6 triệu thùng mỗi ngày hiện nay của Saudi Arabia, nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới.
Citibank dự báo, sản lượng dầu của Mỹ có thể đạt mức 13-15 triệu thùng/ngày trong thời gian từ nay đến năm 2020, đưa khu vực Bắc Mỹ trở thành “Trung Đông mới”.
Năm gần đây nhất mà Mỹ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới là vào năm 2002. Năm đó, Saudi Arabia mạnh tay cắt giảm sản lượng dầu lửa do giá dầu sụt giảm sau thảm họa 11/9. Kể từ đó, Saudi Arabia và Nga là hai nước thay nhau dẫn đầu thế giới về sản lượng dầu.
Mỹ vẫn cần phải nhập khẩu nhiều dâu thô trong những năm tới bởi nước này hiện sử dụng 18,7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, với mức sản lượng dầu thô trong nước tăng mạnh và hiệu suất sử dụng nhiên liệu được cải thiện, nhập khẩu dầu của Mỹ có thể giảm một nửa vào cuối thập kỷ này.
Dù sản lượng dầu của Mỹ tăng nhưng giá xăng bán lẻ ở nước này vẫn cao và được dự báo sẽ còn cao trong mấy năm tới do nhu cầu nhiên liệu gia tăng ở các nước phát triển và bất ổn chính trị ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi. Tuy nhiên, hoạt động khoan tìm và khai thác dầu gia tăng đang tạo ra cú hích cho nền kinh tế ở các tiểu bang như North Dakota, Oklahoma, Wyoming, Montana và Texas.
Liệu Mỹ có thể vượt Saudi Arabia để trở thành nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới hay không phụ thuộc vào giá dầu và sản lượng dầu của Saudi Arabia trong những năm tới. Saudi Arabia là nước có trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới và nước này dùng cách tăng, giảm sản lượng để giữ cho giá dầu ổn định.
Dầu của Saudi Arabia dễ khai thác nên không tốn nhiều chi phí, trong khi các phương pháp để khai thác nguồn dầu của Mỹ là rất tốn kém. Nếu giá dầu giảm dưới 75 USD/thùng, các công ty khai thác dầu ở Mỹ chắc chắn sẽ giảm hoạt động.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo giá dầu thế giới sẽ giảm từ mức trung bình 107 USD/thùng trong năm nay xuống còn 89 USD/thùng trong 5 năm tới. Đây được coi là mức giảm chưa đủ lớn để buộc các công ty dầu lửa cắt giảm mạnh hoạt động khoan tìm.
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.