“Chúng tôi không muốn leo thang căng thẳng, nhưng tình hình hiện nay đang phủ bóng lên quan hệ EU - Trung Quốc, vì vậy cần sớm tìm ra giải pháp", ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế của EU, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Strasbourg, Pháp ngày 21/10, sau cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc.
Đầu tháng này, Trung Quốc mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng. Các nhà sản xuất đất hiếm và nam châm liên quan - mặt hàng nằm trong danh sách bị kiểm soát - sẽ cần phải xin giấy phép nếu thành phẩm của họ có chứa hoặc được làm bằng các thiết bị hoặc vật liệu của Trung Quốc. Quy định này áp dụng kể cả khi hoạt động sản xuất không có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc.
Trong ngày 21/10, ông Sefcovic đã có cuộc làm việc kéo dài hai giờ với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao. Vị quan chức EU nhận xét các cuộc thảo luận diễn ra trên tinh thần xây dựng và Brussels nhất trí sẽ tăng cường tiếp xúc ở mọi cấp độ với Bắc Kinh.
“Những biện pháp phi lý và gây hại này không chỉ làm suy yếu quan hệ song phương, mà còn đi ngược mục tiêu duy trì sự ổn định và đảm bảo tính đáng tin cậy cho thương mại giữa hai bên”, ông Sefcovic nhận xét về các quy định hạn chế xuất khẩu khoáng sản của Trung Quốc.
Ủy viên Thương mại EU cho biết trong hệ thống cấp phép mà Trung Quốc thiết lập từ tháng 7, chỉ có khoảng một nửa trong tổng số 2.000 đơn xin được phê duyệt.
“Tình trạng này đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất của nhiều ngành công nghiệp châu Âu, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô và máy móc thiết bị”, ông Sefcovic cho biết thêm.
Hai bên cũng thảo luận về tình hình tại công ty chip Hà Lan Nexperia. Gần đây, chính phủ Hà Lan đã tiếp quản công ty và sa thải giám đốc điều hành kiêm chủ sở hữu người Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh ra lệnh cấm xuất khẩu con chip Nexperia được lắp ráp tại Trung Quốc.
Theo ông Sefcovic, đây là một vấn đề song phương nghiêm trọng có thể gây ra hậu quả ở cả châu Âu và toàn cầu. Do đó, cần nhanh chóng tìm biện pháp để giải quyết.
Cũng trong ngày 21/10, Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan Vincent Karremans cũng đã trao đổi với ông Wang về Nexperia.
“Chúng tôi đã thảo luận các bước tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp đảm bảo lợi ích cho Nexperia, nền kinh tế châu Âu và nền kinh tế Trung Quốc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ duy trì liên lạc với các nhà chức trách Trung Quốc để tìm kiếm một giải pháp mang tính xây dựng”, ông Karremans cho biết.
Nói về cuộc làm việc giữa ông Sefcovic và ông Wang, Bộ thương mại Trung Quốc cho biết trong vấn đề Nexperia, Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc mở rộng khái niệm “an ninh quốc gia”.
“Ông Wang bày tỏ hy vọng EU sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng, đồng thời kêu gọi Chính phủ Hà Lan duy trì tinh thần hợp tác theo hợp đồng và các nguyên tắc thị trường. Ông nhấn mạnh rằng từ góc nhìn rộng hơn, việc này nhằm bảo vệ sự ổn định và an ninh của chuỗi cung ứng cũng như ngành công nghiệp toàn cầu, đồng thời đề xuất sớm một giải pháp phù hợp”, thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ.
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết EU hiểu rằng Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm “vì lý do an ninh quốc gia và an ninh quốc tế chung”.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.