
Tăng trưởng kinh tế Saudi Arabia đã bị đảo ngược sau khi quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới cắt giảm sản lượng khai thác dầu để ngăn đà sụt giảm của giá năng lượng này.
Số liệu thống kê chính thức công bố tuần vừa rồi cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Saudi Arabia giảm 4,5% trong quý 3 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm mạnh nhất của nền kinh tế quốc gia vùng Vịnh này kể từ khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu vào đầu năm 2020. Mức độ sụt giảm thậm chí còn sâu hơn nếu không có mức tăng trưởng 3,6% của các lĩnh vực phi dầu khí.
Ngành công nghiệp dầu lửa khổng lồ của Saudi Arabia đã suy giảm trong suốt nhiều tháng, nhưng toàn bộ nền kinh tế vẫn giữ được mức tăng trưởng 1,2% trong quý 2 năm nay.
Trong quý 3, ngành dầu lửa của Saudi Arabia sụt giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cú giảm sâu nhất kể từ ít nhất năm 2011. Nguyên nhân của sự sụt giảm này nằm ở việc Saudi Arabia cắt giảm sản lượng khai thác dầu mạnh hơn nữa để vực dậy giá dầu.
Sản lượng dầu của Saudi Arabia giảm còn 9 triệu thùng/ngày trong tháng 7 năm nay, khi quốc gia lớn nhất trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) cùng với đồng minh là Nga tự nguyên hạ sản lượng dầu để ứng phó với sự suy yếu của nhu cầu tiêu thụ dầu trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu giảm tốc. Ngoài kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện, Saudi Arabia còn giảm sản lượng trong khuôn khổ OPEC , liên minh giữa OPEC và Nga.
“Chúng tôi kỳ vọng sản lượng dầu của Saudi Arabia sẽ còn thấp cho tới cuối năm nay, và chỉ tăng chậm trở lại từ đầu năm sau”, một báo cáo của Oxford Economics hôm thứ Sáu tuần trước nhận định.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP của Saudi Arabia chỉ tăng 0,8% trong cả năm nay, từ mức tăng 8,7% đạt được vào năm ngoái.
Theo ông Ralf Wiegert, trưởng kinh tế Trung Đông và Bắc Phi của S&P Global Market Intelligence, nhận định việc Saudi Arabia giảm sản lượng dầu là nhằm bình ổn thị trường dầu toàn cầu.
“Trong quý 2/2023, nguy cơ giảm tốc kinh tế toàn cầu đã gây áp lực giảm mạnh lên giá dầu. Việc Saudi Arabia quyết định giảm sản lượng dầu là nhằm hạn chế nguồn cung dầu, để ứng phó với nguy cơ suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu”, ông Wiegert nói.
Theo vị chuyên gia, việc thu hẹp dần mức cắt giảm sản lượng dầu sẽ giúp nền kinh tế Saudi Arabia hồi phục. Ông cho rằng việc giảm sản lượng sẽ chấm dứt hoàn toàn trong năm 2025, đồng thời dự báo tăng trưởng kinh tế Saudi Arabia sẽ tiếp tục ảm đạm trong năm 2024, với mức tăng trưởng dự kiến chỉ đạt 1,1%.
Các quốc gia vùng Vịnh khác cũng đang đối mặt với áp lực suy giảm tăng trưởng do cắt giảm sản lượng dầu, nhưng riêng nền kinh tế Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vẫn tăng trưởng vững. Tuần vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE cho biết GDP nước này tăng trưởng 3,7% trong nửa đầu năm nhờ tăng trưởng mạnh ở các lĩnh vực phi dầu khí.
Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Saudi Arabia ngày 5/11 đã quyết định tiếp tục giữ kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 12, duy trì sản lượng dầu ở mức khoảng 9 triệu thùng/ngày. Cùng với đó, Nga cũng tuyên bố tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện 300.000 thùng dầu mỗi ngày cho tới hết tháng 12.
Với triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu xấu đi, các nhà phân tích của ngân hàng ING dự báo thị trường dầu sẽ chuyển sang trạng thái dư cung trong quý 1 năm tới. “Mức độ thừa cung có thể đủ để thuyết phục Saudi Arabia và Nga tiếp tục cắt giảm sản lượng”, báo cáo của ING nhận định.
Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch chi tiết nhằm cho phép nhà đầu tư nước ngoài tự do giao dịch đồng won. Đây là bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc trong quá trình tự do hóa thị trường ngoại hối...
Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã bất ngờ tăng mạnh trong tháng 6 vừa qua, do giá hàng hóa từ Trung Quốc có mức tăng theo tháng mạnh nhất trong hơn 18 năm...
Từ ngày 20/7, Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấm các doanh nghiệp lớn tiêu hủy quần áo, giày dép và phụ kiện không bán được. Quy định mới không chỉ nhằm giảm hàng trăm nghìn tấn rác thải thời trang mỗi năm mà còn đánh dấu bước chuyển mạnh từ mô hình "sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ" sang kinh tế tuần hoàn, buộc ngành công nghiệp thời trang phải thay đổi cách thiết kế, phân phối và xử lý sản phẩm…
Một chuyên gia cho rằng việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất sẽ không đủ để chặn sự trượt giá của đồng yên...
Nền kinh tế của Trung Quốc đang mất cân đối khi xuất khẩu, sản xuất tiên tiến và công nghệ cao phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, thị trường việc làm ảm đạm, tiêu dùng yếu và khủng hoảng bất động sản mãi chưa có hồi kết…
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.