
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Bình Minh
26/12/2024, 19:13
Tuyên bố này được Nga đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng nước này sẽ không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine...
Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu thông qua các đường ống không đi qua Ukraine - Phó thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố ngày 25/12 trên truyền hình nhà nước.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/12 xác nhận rằng nước này sẽ không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine - thỏa thuận có thời hạn 5 năm và dự kiến hết hạn vào ngày 31/12. “Chúng tôi sẽ không trung chuyển khí đốt Nga thêm nữa. Chúng tôi sẽ không cho họ cơ hội kiếm thêm hàng tỷ USD trên xương máu của chúng tôi”, ông Zelensky phát biểu.
Sau tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Ukraine, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) như Solvakia, Hungary, Italy và Áo đã bày tỏ lo ngại. Các công ty năng lượng quốc doanh của các nước này cùng lên tiếng kêu gọi duy trì dòng chảy khí đốt quá cảnh qua Ukraine.
Về phần mình, giới chức Nga tỏ ra tin tưởng rằng châu Âu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của nước này. Chỉ đến đầu năm nay, EU mới đưa ra các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với ngành khí đốt của Nga, đặc biệt nhắm vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).
“Về mặt hậu cần, khí đốt của Nga là có lợi nhất. Về giá cả cũng vậy”, ông Novak nói, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu phải trả nhiều tiền hơn để mua khí đốt của Mỹ trong bối cảnh châu Âu phải cạnh tranh với Trung Quốc trong việc nhập khẩu LNG.
Hồi cuối tháng 8, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga có thể sẽ tìm các tuyến đường ống dẫn khí đốt thay thế cho tuyến đi qua Ukraine - bao gồm cả một đường ống đã được lên kế hoạch đi qua Thổ Nhĩ Kỳ - nếu Kiev không gia hạn thỏa thuận quá cảnh. Ngoài đường ống đi qua Ukraine, khí đốt Nga còn được vận chuyển tới châu Âu qua đường ống TurkStream đi qua Biển Đen. Nga cũng có thể vận chuyển LNG bằng tàu biển.
Trong khi đó, đường ống khí đốt Nord Stream đi qua Biển Baltic từ Nga tới Đức đã ngừng hoạt động sau một vụ rò rỉ vào năm 2022.
Quan điểm của phía Ukraine về việc khí đốt Nga quá cảnh qua nước này vẫn có thể thay đổi, bởi trong tuần trước, ông Zelensky nói nước này có thể cân nhắc gia hạn thỏa thuận quá cảnh nếu Nga không nhận được tiền bán khí đốt cho châu Âu cho tới khi chiến tranh Nga-Ukraine kết thúc.
Năm nay, Nga dự kiến thu về khoảng 5 tỷ USD từ việc bán khí đốt qua đường ống đi qua Ukraine - theo ước tính của hãng tin Reuters. Đối với các nước châu Âu còn phụ thuộc nhiều vào khí đốt Nga như Slovakia, Cộng hòa Czech và Áo, việc tìm kiếm các nguồn cung ứng năng lượng hoặc đường ống dẫn khí đốt khác là khả thi, nhưng sẽ tốn kém hơn.
Về phần mình, Ukraine sẽ mất đi nguồn thu hàng trăm triệu USD mỗi năm từ phí trung chuyển khí đốt Nga. Một công ty tư vấn ở Kiev hồi tháng 9 tiết lộ với hãng tin Bloomberg rằng con số này lên tới khoảng 800 triệu USD mỗi năm.
Tuy nhiên, số tiền 800 triệu USD từ phí quá cảnh khí đốt chỉ chiếm 0,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ukraine - theo Trung tâm Phân tích chính sách châu ÂU (CEPA). Trong khi đó, xuất khẩu năng lượng chiến khoảng 1/5 trong GDP 2 nghìn tỷ USD của Nga. Doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga đã giảm 24% trong năm ngoái do ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt và được dự báo còn giảm trong năm nay do châu Âu có nhiều nỗ lực nhằm “cai” khí đốt Nga.
Nga từng là nhà cung cấp tới 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, nhưng thị phần này đã giảm mạnh kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, một mặt do Nga giảm cung cấp, mặt khác cho EU tìm kiếm các nguồn cung khác.
Mất thị phần ở châu Âu, Nga đã mở rộng tệp khách hàng năng lượng bằng cách chuyển hướng xuất khẩu dầu khí nhiều hơn sang Ấn Độ và Trung Quốc. Hôm thứ Sáu tuần trước, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cho biết đã xuất khẩu lượng khí đốt lớn kỷ lục sang Trung Quốc thông qua đường ống ở phía Đông Siberia, nhưng không cho biết con số cụ thể là bao nhiêu.
Với chủ đề "Logistics Việt Nam vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", trong 02 ngày 28 và 29/11/2025, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng...
Trong 3 ngày đàm phán tại Wasington DC, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại...
Kết quả ấn tượng của 35 sản phẩm công nghiệp chủ lực là nền tảng để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tăng trưởng ổn định, phù hợp với xu hướng thị trường và gắn với yêu cầu phát triển bền vững…
Diễn ra song song với vòng đàm phán kỹ thuật về Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đoàn đàm phán Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với Lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ và Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ tại Washington D.C từ 12–14/11...
Ngành Nông nghiệp và Môi trường đang bước vào giai đoạn mới, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Do đó, yêu cầu cần phải đột phá trong nghiên cứu, chuyển giao và đào tạo, lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm và mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp hiện đại...
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: