UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/11/2025 về phối hợp tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025.
Theo kế hoạch, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 vào ngày 28 và 29/11 với 02 phiên toàn thể và phiên chuyên đề diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, số 107 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Mục đích Diễn đàn nhằm thiết lập cơ chế phối hợp, đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp dịch vụ logistics và doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ; mở rộng phạm vi, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như phát triển ngành logistics trên cả nước nói chung.
Theo dự kiến, sẽ có khoảng 500 - 700 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn, bao gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, AmCham, EuroCham, JETRO, KOTRA,...); đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về logistics của Lào, Campuchia, các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội logistics...
Theo chương trình, ngày 28/11, các đại biểu sẽ tham quan thực địa cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu, cảng Chu Lai (Đà Nẵng), cảng Chân Mây (thành phố Huế).
Sáng 29/11, phiên toàn thể với chủ đề "Logistics Việt Nam vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", sẽ có phát biểu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND thành phố Đà Nẵng, cùng tham luận của các tổ chức, hiệp hội logistics và ra mắt Hiệp hội Logistics Đà Nẵng; trao bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị.
Chiều 29/11 diễn ra phiên chuyên đề "Tìm cơ hội bứt phá cho logistics miền Trung" với các tham luận của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực logistics.
UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Công Thương là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến hoạt động của Diễn đàn.




Tháo gỡ điểm nghẽn là trách nhiệm chung, không phải nơi doanh nghiệp đứng ngoài cuộc chỉ để đưa ra yêu cầu. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết chủ động đổi mới công nghệ, chuẩn hóa quản trị và thực hiện kinh doanh liêm chính...
Sở hữu nhiều lợi thế tài nguyên, Điện Biên vẫn khó tạo đột phá nếu chỉ cung cấp nguyên liệu thô. Vì vậy, tỉnh này đang chuyển hướng sang mô hình vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sâu, liên kết chuỗi và sản xuất xanh. Đây là nền tảng để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản và đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân địa phương...
Mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 18/7/2026 gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Lai Châu ghi nhận 4 người tử vong, 4 người mất tích và thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng; Lào Cai phải di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cao tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai...
Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành chế biến và xuất khẩu gỗ Đông Nam Á khi kim ngạch năm 2025 đạt 17,2 tỷ USD, chiếm khoảng 63,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn khối ASEAN (27 tỷ USD)...
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.