16:03 03/05/2021

Ngành đường sắt tăng chuyến, giảm giá vé dịp cao điểm hè

Tường Bách

Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân dịp cao điểm hè 2021, từ ngày 27/5/2021, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu đến các điểm du lịch...

Ngành đường sắt sẽ triển khai chương trình khuyến mãi dịp hè, giảm đến 40% giá vé. Ảnh: VNR
Ngành đường sắt sẽ triển khai chương trình khuyến mãi dịp hè, giảm đến 40% giá vé. Ảnh: VNR

Theo đó, Tổng Công ty Đường sắt sẽ triển khai chạy thêm hàng ngày tàu Thống nhất và tàu khu đoạn tuyến Bắc - Nam dịp hè 2021. Cụ thể, chặng Hà Nội - Sài Gòn chạy thêm đôi tàu SE1/SE2, nâng tổng số đôi tàu chạy trên tuyến này lên 4 đôi/ngày.

Tại khu vực phía Bắc, chạy lại tàu khu đoạn QB1/QB2 giữa Hà Nội - Đồng Hới và khu vực phía Nam, chặng Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm đôi tàu SNT3/SNT4, chặng Sài Gòn - Quảng Ngãi chạy thêm đôi tàu SE25/SE26, qua đó tăng lên 2 đôi tàu/ngày cho mỗi chặng. Đồng thời sẽ tái lập tàu khu đoạn SNQ1/SNQ2 chặng Sài Gòn - Quy Nhơn.

Tuy nhiên, do đang triển khai thi công nâng cấp (gói 7.000 tỉ đồng) tuyến đường sắt Bắc – Nam, nên sẽ có sự thay đổi về thời gian đi/đến, điểm dừng đón tại các ga so với trước đây. Cơ bản các tàu tăng cường sẽ thay đổi giờ khởi hành, các ga dừng đón/trả khách cũng cắt giảm, chỉ dừng tại các ga chính trên tuyến từ Vinh đến Nha Trang.

Theo đó, tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 21h30, tại Vinh lúc 4h11, Đồng Hới 8h57, Huế 12h21, Đà Nẵng 15h55, Diêu Trì 22h06, Nha Trang 2h35, đến ga Sài Gòn lúc 11h57… Chiều ngược lại, tàu SE2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 20h45, tại Nha Trang lúc 4h56, Diêu Trì 9h28, Đà Nẵng 16h14, Huế 18h59, Đồng Hới 22h50, Vinh 3h33, đến ga Hà Nội lúc 10h55...

Cùng với đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt sẽ triển khai chương trình khuyến mãi dịp hè, giảm đến 40% giá vé các tàu khách Thống nhất chạy trong thời gian từ 27/5 đến ngày 15/8/2021.

Đối với các đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 tuyến đường sắt Sài Gòn - Hà Nội khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 900km, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm giá từ 20% đến 40% giá vé (trừ loại chỗ giường nằm khoang 4 tàu SE1, SE3 và khoang 2 giường điều hòa tàu SE1). Khi đổi, trả vé mức khấu trừ từ 20% - 40% giá vé. Thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ.

Sau giảm giá, vé ghế ngồi mềm tàu SE4 chặng Sài Gòn - Hà Nội chỉ từ 598.000 đồng/vé; vé đắt nhất là giường tầng 1 khoang 4 cùng chặng chỉ từ 910.000 đồng/vé. Tương tự, tàu SE8 vé ghế ngồi mềm chặng Sài Gòn - Hà Nội chỉ từ 537.000 đồng/vé, vé giường tầng 1 khoang 4 chỉ từ 895.000 đồng/vé.

Tất cả các nhà ga đều tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn. Ảnh: VNR
Tất cả các nhà ga đều tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn. Ảnh: VNR

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng, ngành đường sắt đã tăng cường các biện pháp phòng chống nhằm chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn mọi mặt cho hành khách đi tàu trong dịp hè năm 2021.

Tại tất cả các ga, tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn, bố trí dung dịch rửa tay, sát khuẩn tại tất cả các khu vực của nhà ga. Toàn bộ các đoàn tàu khách sau khi về ga đều được phun thuốc khử trùng, lau rửa, trước khi chở khách chuyến tiếp theo. Đối với nhân viên trên tàu, yêu cầu tất cả nhân viên đeo khẩu trang khi tác nghiệp, quan sát hành khách có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19, thông báo ngay cho phòng y tế tại nhà ga khi hành khách đó xuống tàu để cách ly theo dõi kịp thời.

Đối với hành khách, Đường sắt Việt Nam khuyến cáo  hành khách có mặt trước 30 phút giờ tàu chạy để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt…) khi vào ga đi tàu.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, Đường sắt Việt Nam khuyến cáo hành khách tuân thủ 5K, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch hoặc xà phòng sát khuẩn (được trang bị tại nhà ga và trên tàu), đeo khẩu trang khi ra ga và lên tàu và hạn chế đi lại giữa các toa xe nếu không thực sự cần thiết.