Ngành hàng thực phẩm - gia vị Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế bằng chất lượng vượt trội
Nguyệt Hà
11/09/2025, 09:17
Các doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm - gia vị Việt Nam đang khẳng định vị thế với chiến lược "đi bằng chất lượng thật", kết hợp hương vị bản địa đậm đà với hệ thống chứng chỉ quốc tế khắt khe...
Chất lượng hàng nông sản, thực phẩm Việt được nhiều nhà nhập khảu quốc tế quan tâm tại VIS 2025.
Từ nước mắm truyền thống
đến hồ tiêu, cà
phê rang xay, sản phẩm Việt không chỉ gây bất ngờ về chất lượng mà còn thu hút
sự quan tâm của các nhà nhập khẩu từ nhiều thị trường quốc tế như Malaysia, Pakistan, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Mỹ.
HƯƠNG VỊ “AUTHENTIC”: NỀN TẢNG CẠNH TRANH BỀN VỮNG
Tại chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam
International Sourcing” VIS 2025 do Bộ Công Thương tổ chức, một
mẫu số chung rõ nét đang hiện lên trong câu chuyện của các doanh nghiệp thực phẩm
- gia vị Việt Nam, đó
chinh phục thị trường bằng chất lượng thật (authentic). Ở "lớp hương vị", sản phẩm
Việt được ghi nhận bởi chất authentic - đậm đà, khác biệt. Ở "lớp vận
hành", doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa quy trình, chứng chỉ và kiểm soát,
coi đó là điều kiện tiên quyết để vượt qua rào cản kỹ thuật ở các thị trường nhập
khẩu khó tính.
Bà Janet Phan, CEO Global
FMCG Sourcing LTD, cho biết so với Thái Lan, lợi
thế của Việt Nam nằm ở hương vị sản phẩm "authentic" đậm đà và khác biệt
hơn". Tuy nhiên, để "khác biệt" trở thành năng lực cạnh tranh bền,
doanh nghiệp phải đi tiếp nửa chặng đường còn lại: chứng minh khả năng kiểm
soát chất lượng lô sau như lô đầu, đáp ứng chuẩn mực kỹ thuật và hồ sơ pháp lý
của từng thị trường.
Công ty Chè - Cà phê Lâm
Trấn Âu cho thấy cách tiếp cận điển hình của đa số doanh nghiệp xuất khẩu
ngành hàng nông sản, thực phẩm gia vị Việt Nam. Thương hiệu thành lập năm 1984
tại Long Xuyên, An Giang, hơn 40 năm chủ yếu phục vụ thị trường địa phương. Hai
năm gần đây, doanh nghiệp chuyển hướng phủ thị trường toàn quốc và mở rộng xuất
khẩu.
Đại diện công ty chia sẻ:
"Trong khoảng hai năm qua, công ty đã chuẩn bị nhiều chứng nhận quốc tế
quan trọng như ISO, HACCP, FDA (Mỹ), GACC (Trung Quốc). Về chất lượng, chúng
tôi tự tin vào sản phẩm trà và cà phê của mình - vốn là thế mạnh của Việt
Nam."
Singapore là trọng điểm
trước mắt; song song, công ty hiện diện trên Alibaba để kết nối quốc tế, và qua
các kỳ hội chợ đã có đơn hàng tiểu ngạch sang Philippines, Trung Quốc,
Campuchia, Thái Lan; mẫu sản phẩm cũng đã được gửi sang Mỹ và Canada. Chiến lược sản phẩm của công ty được
thiết kế theo gu tiêu dùng từng nơi.
Để giữ ổn định chất lượng,
Lâm Trấn Âu chọn Cầu Đất (Lâm Đồng) cho nguyên liệu cà phê; Bảo Lộc và Thái Nguyên
cho nguyên liệu chè - phù hợp với quy trình rang-xay, giúp đảm bảo tính nhất
quán. Đại diện công ty cho biết ở các thị trường khó
tính, sản phẩm sẽ bị kiểm tra rất khắt khe về dư lượng hóa chất, thuốc bảo vệ
thực vật... Do đó, ngoài cam kết với đối tác, công ty cũng áp dụng quy trình
ISO-HACCP để kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất.
Một lát cắt khác đến từ
ông Trần Văn Phú, Chủ tịch sáng lập đoàn B'lao Scavi - Corèle - đơn vị có dải
khách hàng trải rộng Trung Quốc, Hồng Kông, Mauritius, Thái Lan, Indonesia,
Campuchia. Với khoảng 200 nguồn sản phẩm cung ứng sang Nhật Bản, quy mô danh mục
đạt 2.000-3.000 mặt hàng; đến nay, danh mục vượt 3.000 mặt hàng phát triển tại
Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường
chinh phục các thị trường xuất khẩu khó tính, ông Phú chia sẻ: "Sau 10
năm, chúng tôi đã vượt qua nhiều thử thách để chinh phục thị trường Nhật Bản,
và bây giờ mục tiêu là mở rộng tất cả những dòng sản phẩm này ra toàn cầu.
Thông điệp của chúng tôi nhất quán: khi sản phẩm vượt qua chuẩn Nhật, cánh cửa
sang các thị trường khác mở rộng hơn - nhưng vẫn đòi hỏi duy trì độ tin cậy qua
từng lô hàng."
Ở nhóm thực phẩm chế biến,
ông Đặng Vân Lâm - Giám đốc R&D, LC Foods cho biết mô hình 3F (Feed - Farm -
Food) nhằm tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh cho nội địa và xuất khẩu, dựa trên các
nguyên liệu chủ lực của Việt Nam như cá tra, cá basa, gạo. Từ nền tảng này, LC
Foods phát triển hạng mục sản phẩm đa dạng theo hai trục: Ready meal to eat (thực
phẩm chế biến sẵn) và Ready meal to cook (thực phẩm đã chuẩn bị sẵn).
"Danh mục khá đa dạng:
thịt, cá, rau củ quả, và các sản phẩm đặc trưng từ gạo như phở, cháo, đồ ăn liền.
Ví dụ, từ cá, chúng tôi làm xúc xích cá bento vừa tiện lợi, vừa tốt cho sức khỏe,"
ông Lâm chia sẻ.
Về thị trường, công ty
đang phục vụ nội địa, đồng thời đã xuất khẩu sang Singapore và Hàn Quốc; đầu
năm tới dự kiến mở rộng sang Mỹ, Úc với nhiều sản phẩm hơn. Do khẩu vị khác biệt,
LC Foods điều chỉnh công thức theo từng thị trường, đáp ứng đúng thị hiếu.
Ở bình diện chính sách
thương mại, ông Lâm cho rằng thuế chống bán phá giá của Mỹ như một cơ hội: "Mức
thuế áp cho hàng Việt Nam chỉ vào khoảng 20%, thấp hơn đáng kể so với nhiều thị
trường khác bị áp mức cao hơn. Nhờ đó, sản phẩm Việt vẫn duy trì sức cạnh tranh
và thậm chí trở nên hấp dẫn hơn".
NHÀ NHẬP KHẨU BẤT NGỜ VỚI CHẤT LƯỢNG VƯỢT KỲ VỌNG
Tín hiệu thị trường theo ghi
nhận của phóng viên VnEconomy tại VIS 2025, cho thấy nhóm hàng gia vị - thực phẩm Việt Nam
đang bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng thực, nhận được đánh giá
tích cực từ các nhà mua quốc tế.
Từ Malaysia, bà Lisa Lee
- Trưởng bộ phận Bán hàng & Tiếp thị của LS SND, cho biết doanh nghiệp này rất quan tâm tới nước mắm truyền thống của Việt Nam. "Thái Lan nổi tiếng về nước mắm, nhưng khi so sánh, nước mắm Việt Nam cho
thấy chất lượng rất cao, thậm chí vượt trội. Đó là lý do chúng tôi quyết định
dùng sản phẩm Việt Nam", bà Lee chia sẻ.
Bà Lisa Lee - Trưởng bộ phận Bán hàng & Tiếp thị của LS SND.
Ghi nhận xu hướng tiêu
dùng đang mở, bà Lee cho biết trước đây người Malaysia mặc định hàng châu Âu, Mỹ, Nhật là tốt;
nay chất lượng Việt Nam gây bất ngờ, dù giá còn cao. Hiện tại, cà phê là nhóm được quan tâm nhất do Việt Nam đa dạng dòng sản phẩm. Đối với sản phẩm nước mắm truyền thống của Việt Nam, nếu định vị và tiếp thị tốt thì hoàn toàn có
thể thuyết phục khách hàng và đi vào nhiều kênh phân phối tại Malaysia.
Là một doanh nghiệp nhập
khẩu Pakistan gắn bó hơn 10 năm với gia vị Việt Nam, ông Muhammad Haris
Agar – Giám đốc Agar International – khẳng định: "Việt Nam đang giữ vai trò nguồn
cung chủ lực với hạt tiêu đen. Chúng tôi là nhà nhập khẩu, phân phối lớn tại
Pakistan; phần lớn hạt tiêu đen của công ty chúng tôi nói riêng và thị trường
Pakistan nói chung đến từ Việt Nam.”
Ông Muhammad Haris Agar cho
hay mỗi tuần doanh nghiệp này đều nhập hàng; bình quân 40–50 container/năm (biến
động theo nhu cầu). Tại VIS 2025, ông tìm đối tác hạt điều và cà phê để mở rộng
danh mục: “Chúng tôi đã xác định rõ thị trường mục tiêu và sẵn sàng mở rộng
sang hạt điều, cà phê. Nhu cầu với hạt tiêu đen Việt Nam là rất tốt, tiêu thụ mạnh
và ổn định tại thị trường Pakistan.”
Với kinh nghiệm của hệ thống
phân phối, bà Nguyễn Thị Bích Vân – Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt
Nam nhìn nhận: “Nông nghiệp, gia vị là thế mạnh lớn trong xuất khẩu; nhu cầu
đưa nông sản Việt ra khu vực rất rõ”. Sau các biến động thuế quan, nhiều doanh
nghiệp điều chỉnh trọng tâm sang Đông Nam Á – khu vực đông dân, sức mua tăng ngang bằng với châu Âu và Mỹ.
“Dù xu hướng tiêu dùng biến động nhưng thị trường xuất
khẩu cà phê Việt đang “lên hương”. Là nhà bán lẻ, tôi tin triển vọng nông sản
Việt rất lớn. Central Retail hiện đưa hơn 90% nông sản
Việt vào hệ thống để quảng bá và xuất khẩu tại châu Âu và ngay trong nước”, bà Vân nói.
Từ thị trường Mỹ, một
doanh nghiệp tham dự VIS 2025 đến từ Houston cho biết "bất ngờ" với
tiêu chuẩn hàng Việt: "Sản phẩm Việt Nam hiện đã có chất lượng rất tốt,
đáp ứng yêu cầu của thị trường Mỹ. Một số diễn biến thuế quan gần đây thậm chí
mở ra cơ hội đưa hàng Việt vào Mỹ."
Theo doanh nghiệp này,
nhà cung cấp Việt tỏ ra sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe; đơn vị đã mang mẫu
về Mỹ để so sánh, kiểm nghiệm và đánh giá "vượt mong đợi" ở cả chất
lượng lẫn mẫu mã.
Qua chia sẻ của các doanh
nghiệp, có thể thấy hai trụ cột chất lượng ngành hàng đang được doanh nghiệp Việt
chú trọng và đảm bảo: “Bản
sắc hương vị”
- giúp sản phẩm được nhớ và được chọn; và “Chuẩn mực quốc tế” - bộ chứng chỉ, quy
trình, kiểm soát bảo đảm đơn hàng lặp lại và mở rộng kênh.
Từ nhận định
"authentic" của đối tác mua, phân phối đến bộ tiêu chí ISO, HACCP,
FDA, GACC hay mô hình 3F, điểm chung của doanh nghiệp ngành hàng Việt đều hướng
tới một mục tiêu: khả năng đảm bảo chất lượng trong điều kiện vận hành thực tế.
Khi bản sắc được nâng đỡ
bởi kỷ luật, và khi hồ sơ tuân thủ đi cùng điều chỉnh khẩu vị theo từng thị trường, "con đường" xuất khẩu của ngành gia vị - thực phẩm Việt không chỉ rộng hơn mà còn bền vững hơn. Đó là nền tảng để doanh nghiệp Việt tự tin bước vào bối cảnh thương mại mới,
nơi chất lượng và tuân thủ đang trở thành "hộ chiếu" quan trọng nhất.
Ông Đặng Vân Lâm - Giám đốc R&D, LC Foods.
Bức tranh chung nổi lên
là: chất lượng vượt kỳ vọng đang trở thành "hộ chiếu" mới của gia vị
- thực phẩm Việt. Sản phẩm được khen ở hương vị và độ hoàn thiện, nhà nhập khẩu
chủ động tìm kiếm mở rộng danh mục, hệ thống bán lẻ đặt niềm tin và mở kênh.
Phần việc tiếp theo cho
doanh nghiệp Việt là giữ chuẩn - giữ nhịp - giữ uy tín trong vận hành: tiêu chuẩn
hóa, đáp ứng nhanh yêu cầu thị trường, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn phối
hợp, và định vị sản phẩm bài bản theo từng kênh. Khi các mảnh ghép này "ăn
khớp", "hương vị Việt Nam" không chỉ được nhận biết, mà còn được
tin dùng trên những kệ hàng cạnh tranh nhất.
Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững
06:57, 25/06/2025
Singapore mong muốn mở rộng thêm các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam
14:17, 09/06/2025
Xu hướng tiêu dùng "ăn ngon - sống khỏe" có đang định hình lại thị trường thực phẩm Việt Nam?
HSBC: "Bài toán" thuế quan vẫn chưa khép lại, doanh nghiệp cần bền bỉ và linh hoạt
Chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ đang tạo ra những biến động lớn với xuất khẩu Việt Nam, nhất là các ngành dệt may, điện tử và giày dép. Thách thức này buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng tìm hướng đi mới, từ đa dạng hóa thị trường đến tăng cường sức bền chuỗi cung ứng…
Xử lý vướng mắc trong tính tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích
Sau gần một năm thi hành, Luật Đất đai 2024 đã mở ra nhiều đổi mới, nhưng cũng phát sinh không ít vướng mắc, nhất là trong tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở. Với sự chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị quyết về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng rà soát các văn bản liên quan, nhằm giảm gánh nặng cho người dân, hướng tới sự công bằng và minh bạch trong quản lý đất đai...
“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu
Kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn quốc tế; chuyển đổi công nghệ, ứng dụng xu hướng tiên tiến; gắn kết hệ sinh thái điện tử Việt Nam với mạng lưới toàn cầu sẽ đưa ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu…
Lãnh đạo EVN: Không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ điện
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết qua rà soát, hiện chưa ghi nhận sai sót sau phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 của 3,8 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, hiện nay người dân đang sử dụng công tơ điện tử nên sẽ không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ...
Bảo đảm điện cho Khu kinh tế Nghi Sơn: Yêu cầu cấp bách
Khu kinh tế Nghi Sơn ngày càng thu hút nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh. Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, ngành điện Thanh Hóa đang phải đối diện với nhiều thách thức về quá tải lưới, quy hoạch chậm và tiến độ đầu tư chưa đồng bộ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: