Ngay tại các quốc gia với phần đông dân số theo đạo Hồi, tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng bị căm ghét - tờ US News dẫn kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho biết.
Không chỉ thực hiện những cuộc tấn công đẫm máu vào thế giới phương Tây như vụ đánh bom khủng bố máy bay chở khách của Nga và vụ thảm sát đẫm máu ở Paris mới đây, IS còn chống lại những người Hồi giáo không có cùng tư tưởng với chúng.
Cách đây chưa đầy một tuần, IS đã thực hiện một vụ đánh bom lớn ở thủ đô Beirut của Lebanon khiến hàng trăm người Hồi giáo dòng Shi’ite thương vong. Trong những năm gần đây, số người Hồi giáo chết dưới tay của IS không ngừng tăng lên.
Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ đã thực hiện thăm dò tại 11 quốc gia có phần đông dân số theo đạo Hồi và phát hiện ra rằng không đến 15% dân số ở mỗi nước trong số này có quan điểm ủng hộ IS.
Thay vào đó, những người phản đối IS tại các nước này chiếm tỷ lệ áp đảo. Trong số các nước được khảo sát, 3 nước ghét IS nhất là Lebanon (gần 100% người được hỏi nói phản đối IS); Israel (97%) và Jordan (94%).
Ở các nước còn lại gồm Pakistan, Senegal, Malaysia, Burkina Faso, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, và Palestine, tỷ lệ người dân không ủng hộ IS dao động từ 28% đến 84%. Trong đó, ở Pakistan, nơi 62% dân số không biết IS là ai, tỷ lệ phản đối IS là 28%.
Theo một nghiên cứu có tên Chỉ số Khủng bố Toàn cầu (Global Terrorism Index) được Viện nghiên cứu Kinh tế và Hòa bình (IEP) công bố mới đây, số người thiệt mạng vì nhóm khủng bố Boko Haram tăng 317% trong năm 2014, lên mức 6.644 người, vượt qua số người chết vì IS là 6.073 người.
Hồi tháng 3 năm nay, Boko Haram đã thề trung thành với IS và hai nhóm này hiện chiếm 51% số người chết liên quan đển chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu.
Khó xác định con số chính xác số người Hồi giáo bị IS sát hại. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này chịu trách nhiệm về cái chết của khoảng 1.131 dân thường ở Syria trong 7 tháng đầu năm nay - theo thống kê của tổ chức Mạng lưới nhân quyền Syria.
Trong cùng khoảng thời gian, các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al Assad bị cho là khiến 8.000 dân thường thiệt mạng.
Cũng theo kết quả thăm dò của Pew, sự tàn bạo của IS đã dẫn tới sự ủng hộ rộng rãi của các quốc gia cả ở châu Âu và Trung Đông đối với chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS ở Iraq và Syria.
Sự ủng hộ từ người dân các nước như Pháp, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ đối với chiến dịch này của Mỹ trái ngược với với quan niệm của họ về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq hồi năm 2008 hay cuộc khủng hoảng tài chính.
Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...