
Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ hôm 1/8 cho thấy hoạt động tuyển dụng đã chậm lại đáng kể trong 3 tháng tính đến hết tháng 7. Trước báo cáo việc làm, dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đến từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy mức tăng trưởng bình quân hàng năm chỉ đạt 1,2% trong nửa đầu năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 2,8% của năm ngoái.
Trong các cuộc trao đổi với trang ABC News, các chuyên gia cho rằng nền kinh tế Mỹ có khả năng rơi vào suy thoái, nhưng triển vọng đó vẫn còn chưa chắc chắn. Họ có những ý kiến khác nhau về khả năng xảy ra suy thoái, từ những cảnh báo nghiêm trọng đến mối hoài nghi rằng liệu các báo cáo kinh tế gần đây có thực sự đáng lo ngại hay không.
“Còn quá sớm để biết liệu đây có phải là một xu hướng hay không”, giáo sư kinh tế Harry Holzer tại Đại học Georgetown và là thành viên của Viện Brookings, nói với ABC News. “Khả năng xảy ra suy thoái đã tăng lên do số liệu việc làm ảm đạm, nhưng đó có thể chỉ là sự điều chỉnh một lần hoặc một sự suy giảm về tăng trưởng thay vì tăng trưởng âm”.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động (LBS), nền kinh tế đã tạo ra trung bình khoảng 35.000 việc làm mỗi tháng trong 3 tháng tính đến hết tháng 7, đánh dấu một sự chậm lại đáng kể so với khoảng 128.000 việc làm được tạo ra hàng tháng trong kỳ 3 tháng trước đó.
Vài giờ sau khi LBS công bố báo cáo trên vào hôm 1/8, Tổng thống Donald Trump đã sa thải Ủy viên BLS Erika McEntarfer, một người được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm và đã được Thượng viện phê chuẩn bằng một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng vào năm 2024.
“Có một rủi ro ngày càng tăng lên rằng nền kinh tế Mỹ đang đi vào suy thoái”, nhà kinh tế trưởng Mark Zandi tại Moody's Analytics nói với ABC News. “Suy thoái chưa xảy ra và rủi ro đó có thể được đảo ngược. Nhưng mỗi tuần trôi qua, việc tránh suy thoái càng khó hơn”.
Ông Zandi cho rằng thuế quan của ông Trump là nguyên nhân chính khiến kinh tế Mỹ suy yếu. Theo nhà kinh tế này, thuế quan đặt gánh nặng thuế lên các nhà nhập khẩu, làm tăng chi phí của doanh nghiệp và có nguy cơ làm tăng giá hàng hóa đến tay người tiêu dùng. “Thuế quan đè nặng lên tăng trưởng kinh tế”, ông nói.
Nhưng nền kinh tế Mỹ phải sụt tốc hơn nữa mới bị coi là suy thoái. Theo một định nghĩa ngắn gọn, suy thoái là hai quý liên tiếp suy giảm GDP đã điều chỉnh theo lạm phát của một quốc gia. Cục Nghiên cứu kinh tế Quốc gia (NBER), tổ chức nghiên cứu được xem là một cơ quan có thẩm quyền về đo lường hiệu quả kinh tế, sử dụng một định nghĩa phức tạp hơn, có tính đến một số chỉ số phải truyền tải “sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh tế lan rộng khắp nền kinh tế, kéo dài hơn một vài tháng”.
Dù thừa nhận những con số ảm đạm về kinh tế Mỹ gần đây, nhiều chuyên gia khác cho rằng những cảnh báo về suy thoái là quá sớm.
Nền kinh tế đến nay nhìn chung tránh được tình trạng mất việc làm lan rộng thường đi kèm với một cuộc suy thoái kinh tế. Chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm khoảng 2/3 hoạt động kinh tế Mỹ, vẫn tăng trong 3 tháng tính đến tháng 6. Lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Báo cáo việc làm đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhưng nhanh chóng phục hồi sau đó.
“Dường như mọi người đang neo vào báo cáo việc làm và sử dụng dữ liệu đó để dự báo một cuộc suy thoái. Tôi không chắc số liệu đó có báo hiệu suy thoái hay không”, giáo sư kinh tế Mark Blyth của Đại học Brown nói với ABC News.
Có một điều chắc chắn là dự báo suy thoái khó có thể chắc chắn. Một đợt tăng lạm phát dữ dội vào năm 2021 và việc tăng lãi suất để chống lạm phát ngay sau đó đã gây ra một loạt các cảnh báo suy thoái, nhưng trên thực tế đã không có cuộc suy thoái nào xảy ra. Gần đây hơn, các ngân hàng ở Phố Wall đã dự đoán một cuộc suy thoái có thể xảy ra sau khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động, nhưng rồi các dự báo đó cũng đã được rút lại.
“Các cuộc suy thoái có xu hướng là không thể dự báo được”, bà Claudia Sahm - nhà kinh tế trưởng tại New Century Advisors - nói với ABC News. “Suy thoái thường xảy ra khi có một sự kiện khiến mọi người mất niềm tin, thay đổi hành vi và bắt đầu một vòng xoáy đi xuống. Nhưng những sự kiện như thế rất khó dự đoán”.
Tuy nhiên, bà Sahm nói thêm rằng các dữ liệu hiện có cho thấy một nền kinh tế đang suy yếu. “Một nền kinh tế tăng trưởng chậm không phải là một nền kinh tế tốt. Chúng ta muốn tránh suy thoái nhưng tránh suy thoái là một mục tiêu thấp. Chúng ta muốn một nền kinh tế tốt hơn thế”, bà nói.
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Mỗi năm, Chính phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho các hợp đồng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn các hợp đồng này tập trung vào số ít doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn quốc phòng, y tế và công nghệ...
Theo người đứng đầu Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá trị vàng bất hợp pháp lưu thông trên toàn cầu hiện đã vượt 120 tỷ USD mỗi năm...
Một làn sóng dịch chuyển tài sản toàn cầu đang làm thay đổi bản đồ sức hấp dẫn của các nước châu Âu...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.