
Thị trường chứng khoán Mỹ "rực lửa" trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế quan trả đũa lên hàng hóa Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới nhất trong cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cổ phiếu đã bị giới đầu tư bán tháo để chuyển vốn sang những tài sản được cho là bớt rủi ro hơn.
Theo tin từ Reuters, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều trượt dài trong phiên bán tháo trên diện rộng, trong đó chỉ số Nasdaq có phiên giảm mạnh nhất tính theo giá trị phần trăm từ đầu năm. Hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones cũng giảm mạnh nhất kể từ hôm 3/1.
Bất chấp lời cảnh báo Trung Quốc không nên trả đũa Mỹ mà Tổng thống Donald Trump đưa ra, Bắc Kinh tuyên bố áp thuế bổ sung đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, chính quyền ông Trump đã tăng thuế trừng phạt từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Những đòn "ăn miếng trả miếng" này đang thổi bùng nỗi lo sợ về một cuộc giảm tốc mạnh của nền kinh tế toàn cầu.
"Thị trường đang xem đây là một sự đổ vỡ của đàm phán thương mại và mọi thứ đang bị kéo tụt lại", chiến lược gia trưởng Michael O’Rourke thuộc JonesTrading nhận xét.
"Tình hình có thể sẽ rất xấu", ông O’Rourke nói thêm. "Có quá nhiều sự bấp bênh. Điều này sẽ dẫn tới sự giảm tốc thêm nữa trong nền kinh tế".
Song song với việc tháo chạy khỏi cổ phiếu, giới đầu tư đổ tiền vào những tài sản được xem là "vịnh tránh bão".
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống thấp hơn lợi suất tín phiếu kỳ hạn 3 tháng. Đây là sự đảo ngược đường cong lợi suất mà nhiều nhà phân tích và đầu tư xem là tín hiệu về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy ra.
Cùng với đó, giá vàng đạt mức cao nhất gần 3 tháng.
Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của nhà đầu tư, có mức tăng tuyệt đối mạnh nhất kể từ đầu năm.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 2,38%, còn 25.324,99 điểm. S&P 500 giảm 2,41%, còn 2.811,87 điểm. Nasdaq mất 3,41%, còn 7.647,02 điểm.
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, duy nhất chỉ có nhóm dịch vụ tiện ích chốt phiên trong trạng thái tăng. Mức giảm mạnh nhất thuộc về các công ty công nghệ vốn có độ nhạy cảm cao với thông tin về xung đột thương mại.
Trong số những cổ phiếu giảm mạnh nhất phiên này, có nhiều công ty đặc biệt nhạy cảm với thuế quan Mỹ-Trung.
Như cổ phiếu Boeing giảm 4,9%, cổ phiếu Caterpillar sụt 4,6%, chỉ số Philadelphia Chip Index của cổ phiếu các hãng sản xuất con chip "bốc hơi" 4,7%. Đây là phiên giảm phần trăm mạnh nhất của chỉ số này kể từ ngày 3/1 và nối tiếp cú giảm 6% trong tuần trước.
Cổ phiếu hãng công nghệ Apple lao dốc 5,8%. Không chỉ chịu sức ép của chiến tranh thương mại, cổ phiếu Apple còn bị đẩy xuống bởi một quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ cho phép tiến hành một vụ kiện chống độc quyền cáo buộc "táo khuyết" lũng đoạn thị trường ứng dụng iPhone.
Cổ phiếu ứng dụng gọi xe Uber tiếp tục lao dốc, giảm 10,8% trong phiên thứ hai với tư cách là một công ty đại chúng. Cổ phiếu đối thủ Uber là Lyft sụt 5,8%.
Cổ phiếu hãng xe chạy điện Tesla giảm 5,2%, xuống mức thấp nhất hơn 2 năm.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 4,81 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 5,12 lần.
Có tổng cộng 8,24 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,97 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ và Anh đang khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát...
"Nếu không được giải quyết ngay bây giờ, các khoản nợ sẽ tích tụ đến mức không thể quản lý được mà không gây ra tổn thương lớn”...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), khi nhà đầu tư gượng dậy sau những cú bán tháo mạnh trong tuần này do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng và hoàn tất một tuần tăng mạnh, nhờ lực hỗ trợ từ các yếu tố kỹ thuật thuận lợi và đồng USD yếu...
Có tới 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap, chỉ số bao gồm các cổ phiếu thuộc ba nhóm vốn hóa Large Cap, Mid Cap và Small Cap.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.