Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga đã cập cảng Murmansk ở Bắc Cực vào cuối tuần vừa rồi để chuẩn bị cho lần hoạt động đầu tiên, cung cấp điện cho một thị trấn Nga xa xôi nằm bên bờ eo biển Bering.
Theo tin từ Reuters, nhà máy điện hạt nhân nổi này có tên Akademik Lomonosov. Rosatom - công ty điện hạt nhân quốc doanh Nga chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành Akademik Lomonosov - nói rằng nhà máy này có thể đi tiên phong về một nguồn năng lượng mới cho những khu vực xa xôi trên hành tinh.
Trong khi đó, một số tổ chức môi trường bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân. Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) gọi nhà máy điện hạt nhân nổi nói trên là "Titanic hạt nhân".
Rosatom cho biết nhà máy điện hạt nhân nổi này được xây dựng ở St Petersburg. Sau đó, nhà máy đã được kéo tới cảng Murmansk và neo đậu tại đây.
Tại Murmansk, Akademik Lomonosov sẽ được cung cấp năng lượng hạt nhân, sau đó sẽ được kéo đến thị trấn Pevek ở Chukotka thuộc vùng Viễn Đông. Thị trấn này chỉ cách bang Alaska của Mỹ 86 km qua eo biển Bering. Dự kiến, nhà máy sẽ bắt đầu phát điện tại đây vào năm tới.
Nhà máy điện hạt nhân này sẽ thay thế cho một nhà máy nhiệt điện và một nhà máy điện hạt nhân đã cũ vốn là nguồn cung cấp điện cho hơn 50.000 người ở Chukotka - Rosatom cho hay.
Rosatom từ lâu đã có kế hoạch về các nhà máy điện nổi trên biển. Sự di động và công suất phát điện vừa phải của các nhà máy này phù hợp với các khu vực xa xôi. Rosatom nói những nhà máy điện như vậy sẽ giúp ích cho môi trường thông qua giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính vốn được cho là thủ phạm làm Trái Đất nóng lên.
Những nhà máy điện hạt nhân nổi cỡ nhỏ như Akademik Lomonosov được thiết kế để có thể cung cấp điện cho những địa phương xa xôi của Nga. Các nhà máy này có thể hoạt động không dừng trong 3-5 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.
Một số nhóm bảo vệ môi trường, bao gồm Greenpeace, đã gửi thư cho Giám đốc Rosatom là ông Alexei Likhachyov đề nghị tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn an toàn và nói rằng họ đang theo dõi nhà máy điện hạt nhân nổi "với mối lo ngại lớn".
"Các lò phàn ứng hạt nhân di chuyển quanh Bắc Băng Dương sẽ đặt ra mối đe dọa lớn đối với một môi trường mong manh vốn chịu áp lực lớn từ biến đổi khí hậu", chuyên gia Jan Haverkamp của Greenpeace nói trong một tuyên bố hồi tháng 4.




Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.