Hãng sản xuất chip Hà Lan Nexperia cho biết đã dừng cung cấp tấm wafer cho chi nhánh của công ty ở Trung Quốc vì chi nhánh này từ chối thanh toán tiền hàng.
Vụ việc này là diễn biến căng thẳng mới nhất trong cuộc đối đầu trong lĩnh vực bán dẫn giữa châu Âu và Bắc Kinh, đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng quản trị tại Nexperia - công ty giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô châu Âu và thế giới.
Nexperia là công ty sản xuất chip Hà Lan nhưng đã được một công ty Trung Quốc là Wingtech Technology mua lại. Trong tháng 10 vừa qua, Chính phủ Hà Lan bất ngờ giành quyền kiểm soát Nexperia và loại bỏ CEO người Trung Quốc của công ty, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Chính phủ Trung Quốc đáp trả bằng tuyên bố ngừng cho phép xuất khẩu chip Nexperia từ Trung Quốc - một động thái có thể khiến hoạt động sản xuất của các hãng ô tô phương Tây bị đảo lộn.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc hôm 30/10, Bắc Kinh tuyên bố sẽ cho phép các khách hàng mua chip Nexperia nộp đơn xin miễn trừ khỏi biện pháp hạn chế xuất khẩu nói trên.
Tưởng chừng căng thẳng đã lắng xuống, nhưng tuyên bố từ Nexperia tại Hà Lan ngày 6/11 cho biết bộ phận của công ty tại Trung Quốc đã "không còn hoạt động theo khuôn khổ quản trị doanh nghiệp đã được thiết lập" và không tuân theo chỉ đạo từ trụ sở chính tại Nijmegen, Hà Lan. Công ty cho biết họ không thể đảm bảo tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ, công nghệ, tính xác thực và chất lượng của các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ở Đông Quản, Trung Quốc kể từ giữa tháng 10.
Ngoài ra, Nexperia ở Hà Lan còn cáo buộc đội ngũ ở Trung Quốc mở các tài khoản ngân hàng không được phép và sử dụng sai con dấu của công ty, khiến việc giám sát nhà máy trở nên bất khả thi.
Nexperia sản xuất hơn 100 tỷ con chip mỗi năm, bao gồm linh kiện quản lý năng lượng cho các hãng xe như Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz. Con chip của hãng giữ vai trò quan trọng không thể thiếu đối với nhiều hệ thống điện tử ô tô và cả các thiết bị điện tử giá rẻ.
Tuyên bố ngày 6/11 của Nexperia cho biết các cơ sở sản xuất khác của công ty ở châu Âu và châu Á vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và công ty “giữ nguyên cam kết” với nhân viên và khách hàng ở khu vực châu Á.
Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc đã cáo buộc Hà Lan không giải quyết được các vấn đề tại Nexperia, cho rằng việc ngừng cung cấp wafer đã gây ra "tình trạng rối loạn" trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Bộ này cũng nhấn mạnh rằng Hà Lan "phải chịu hoàn toàn trách nhiệm" và cảnh báo về những gián đoạn tiếp theo.
Trong khi đó, Nexperia cho biết họ đang nỗ lực tìm kiếm "giải pháp thay thế cho chuỗi cung ứng" và hy vọng có thể "giảm căng thẳng sớm".
Cuộc tranh chấp này diễn ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu (EC) tiếp tục theo dõi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với chip và nguyên liệu đất hiếm. Ủy viên về công nghệ của EU, bà Henna Virkkunen, đã có cuộc gặp với lãnh đạo Nexperia vào tuần trước và sau đó cho biết trên mạng xã hội X rằng hai bên đã thảo luận về các bước để tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.
Brussels cũng đã mời công ty tham gia Lực lượng Đặc nhiệm Đạo luật Chip của EU với nhiệm vụ thu thập dữ liệu về tác động kinh tế của các hạn chế thương mại đang được áp dụng.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.