Bà Sanae Takaichi đang đứng trước khả năng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau khi được Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền bầu làm nhà lãnh đạo mới của đảng trong một cuộc chạy đua gay cấn.
Bà Takaichi, một người coi cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher là một hình mẫu - đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh nhất của bà trong cuộc bầu cử chủ tịch LDP là ông Shinjiro Koizumi trong một vòng bầu cử phụ diễn ra vào ngày thứ Bảy (4/10). Trước đó, kết quả các cuộc thăm dò dư luận nghiêng về khả năng ông Koizumi thắng.
Năm nay 64 tuổi, bà Takaichi là một chính trị gia kỳ cựu từng giữ nhiều vị trí trong nội các Nhật Bản và là một người ủng hộ quan trọng các chính sách kinh tế Abenomics do cố Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng.
Với chiến thắng này, bà sẽ ngay lập tức thay thế Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba trên cương vị người đứng đầu LDP. Ở vị trí mới này, bà sẽ phải chèo lái đảng cầm quyền của Nhật Bản vượt qua các mối nguy địa chính trị và mối quan hệ căng thẳng với Mỹ - đồng minh quan trọng nhất của Washington.
“Thay vì vui mừng vào lúc này, tôi đang cảm thấy tương lai thực sự khó khăn”, bà nói.
LDP, chính đảng đã lãnh đạo Nhật Bản gần như liên tục trong suốt 70 năm qua, đang nắm giữ quyền lực mong manh thông qua liên minh với Đảng Komeito.
LDP đã để mất đa số ghế tại cả hai viện Quốc hội trong thời gian ông Ishiba cầm quyền, đồng nghĩa rằng bà Takaichi sẽ buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ ít nhất một đảng đối lập để được bầu vào cương vị thủ tướng trong một cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 15/10. LDP đã có nhiều thỏa thuận cụ thể tương tự với các đảng đối lập để thông qua các dự luật và các kế hoạch ngân sách.
Nếu bà Takaichi trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản - một kết quả chưa được đảm bảo chắc chắc - bà sẽ có chưa đầy 2 tuần để chuẩn bị cho một chuyến thăm Tokyo đã được lên lịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
LDP rơi vào cuộc khủng hoảng hiện nay khi nhiều cử tri thuộc lực lượng ủng hộ truyền thống của đảng này chuyển sang ủng hộ những đảng nhỏ hơn theo đường lối dân túy, trong bối cảnh lạm phát, vấn đề dân số và nhập cư trở thành những mối lo chính của người Nhật.
Bà Takaichi - một người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, ủng hộ thắt chặt các quy định về nhập cư và có được sự ủng hộ mạnh mẽ trong nội bộ LDP - nói rằng tất cả các thành viên của đảng sẽ phải làm việc hết mình trong thời gian tới.
“Về phần mình, tôi sẽ từ bỏ khái niệm cân bằng cuộc sống - công việc”, bà nói.
Giới phân tích dự báo 10 ngày trước cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng sẽ chứng kiến những cuộc đàm phán căng thẳng giữa LDP và các đối tác tiềm năng của đảng. Trong số đó, đảng lớn nhất không ủng hộ đường lối bảo thủ của bà Takaichi.
Giới đầu tư trên thị trường tài chính Nhật Bản đã lo lắng trước cuộc bầu cử chủ tịch LDP vào ngày thứ Bảy. Bà Takaichi vốn đã thể hiện quan điểm ủng hộ tăng chi tiêu chính phủ, bao gồm tăng chi tiêu cho quốc phòng.
Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự báo nếu một ứng cử viên khác thắng, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm có thể giảm về 3%, còn nếu bà Takaichi thắng, lợi suất của trái phiếu này có thể tăng lên mức 3,35%.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.