Thay vì trình diễn các công nghệ tiên tiến như các tập đoàn công nghệ, một số công ty tham gia CES 2026 đang thu hút sự chú ý của công chúng nhờ những món đồ công nghệ lạ lùng. Dưới đây là những sản phẩm "kỳ quặc" mà TechCrunch đã ghi nhận tại CES 2026.
An’An, chú gấu trúc robot do Mind with Heart Robotics phát triển, có thiết kế vô cùng đáng yêu. Toàn bộ cơ thể An’An được gắn các cảm biến, cho phép nó phản ứng linh hoạt khi được chạm vào, vuốt ve hay ôm ấp.
Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống AI cảm xúc của gấu robot. An’An có thể ghi nhớ giọng nói, thói quen tương tác và sở thích của từng người dùng. Gắn bó càng lâu, chú gấu trúc này càng “hiểu” chủ nhân của mình, trở nên gần gũi và cá nhân hóa hơn.
Không chỉ mang lại cảm giác có bạn đồng hành, An’An còn đóng vai trò hỗ trợ tinh thần cho chủ nhân, đặc biệt giúp người cao tuổi giảm bớt cảm giác cô đơn. Với những người gặp vấn đề về trí nhớ, robot này có thể nhắc nhở sinh hoạt hằng ngày, khuyến khích họ tham gia các hoạt động đơn giản, đồng thời cập nhật tình trạng sức khỏe để người thân hoặc người chăm sóc kịp thời nắm bắt.
GoveeLife, thương hiệu chuyên về thiết bị gia dụng thông minh, mang tới CES 2026 một chiếc máy làm đá để bàn với điểm nhấn “rất khác thường”, đó là ứng dụng AI nhằm giảm tiếng ồn.
Chiếc Smart Nugget Ice Maker Pro được tích hợp công nghệ AI NoiseGuard do GoveeLife phát triển. Hệ thống này có khả năng nhận biết thời điểm máy sắp bước vào chu trình đóng băng (giai đoạn thường phát ra nhiều tiếng động khó chịu) và chủ động kích hoạt quá trình rã đông trước khi tiếng ồn kịp xuất hiện.
Về hiệu năng, máy có thể tạo ra đá chỉ sau khoảng sáu phút. Thùng chứa có sức chứa khoảng 3,5 pound đá mỗi lần. Với mức giá gần 500 USD, sản phẩm này chắc chắn không dành cho số đông.
Con dao của Seattle Ultrasonics có lẽ là một trong những thiết bị nhà bếp gây tranh cãi nhất tại CES năm nay vì công dụng có phần “thừa thãi” nhưng cũng hữu ích vì an toàn.
Thay vì dựa vào độ sắc để cắt gọn, lưỡi dao này rung hơn 30.000 lần mỗi giây nhờ công nghệ siêu âm giúp dao “đi” qua thực phẩm một cách nhẹ nhàng, giảm lực cắt cần thiết khi thái rau, cắt thịt hay xẻ bánh mì.
Theo nhà sản xuất, mức rung đủ nhỏ để người dùng không nhìn thấy lưỡi dao chuyển động, cũng không nghe thấy tiếng động hay cảm nhận rung lắc ở tay cầm. Con dao hiện được chào bán với giá 399 USD.



EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Một số tỉnh miền núi đang bắt đầu đưa AI đến gần hơn với người dân, thông qua ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính hay phục vụ giáo dục…
iPad mini thế hệ 7, trang bị chip A17 Pro, ra mắt ngày 23/10/2024, đến nay vẫn là phiên bản mới nhất của dòng máy tính bảng nhỏ gọn nhà Apple...
Sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ nằm ở chính sách phát triển AI hay năng lực của các doanh nghiệp công nghệ, mà còn thể hiện ở cách người dân nhìn nhận những thành tựu trong lĩnh vực này...
Ngày 15/10, France-Vietnam Forward 2026 đã diễn ra, thu hút hơn 600 đại biểu và khách tham dự từ các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, trường đại học; mang lại cơ hội hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.