
Jeff Bezos, người sáng lập, CEO của hãng thương mại điện tử Amazon, mới đây tuyên bố ly hôn với vợ MacKenzie Bezos sau 25 năm. Sở hữu tài sản 137 tỷ USD, ông là người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index. Điều được nhiều người quan tâm nhất hiện tại là khối tài sản khổng lồ này liệu có bị chia đôi sau khi ly hôn.
Dưới đây là những điều ít biết về cuộc hôn nhân của cặp đôi giàu nhất hành tinh, theo Business Insider.
MacKenzie và Jeff gặp nhau lần đầu khi cùng làm việc cho hãng quản lý đầu tư D.E. Shaw & Co. Khi đó, MacKenzie là cộng tác nghiên cứu còn Jeff là phó chủ tịch công ty. Ông là người đầu tiên phỏng vấn MacKenzie - người cũng tốt nghiệp Đại học Princeton - tại công ty này. "Tôi nghĩ vợ tôi là người tháo vát, thông minh, trí tuệ và hấp dẫn, nhưng tôi đã có nhiều thông tin về bà ấy trước khi gặp, nên tôi đã biết chính xác điểm SAT của bà ấy là bao nhiêu", Bezos từng đùa trên tờ Vogue.
MacKenzie là người chủ động mời Jeff đi ăn, rồi họ đính hôn sau 3 tháng và kết hôn trong 6 tháng.
Sau đó, Jeff kể với MacKenzie về ý tưởng kinh doanh sách trực tuyến của mình. Bà từng cho biết dù không phải là "người kinh doanh", nhưng bà có thể nhìn thấy niềm đam mê trong giọng nói của chồng khi ông kể về ý tưởng đó. Một năm sau, vào năm 1994, họ cùng bỏ việc và chuyển tới Seattle để thành lập Amazon. MacKenzie trở thành kế toán của Amazon, là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty.
Tới năm 1999, vợ chồng Bezos thuê một căn hộ 1 phòng ngủ tại Seattle, theo tờ Wired. Đến nay, họ sở hữu 5 căn nhà trên khắp nước Mỹ - Medina, Washington; Beverly Hills, California; Van Horn, Texas; Washington, DC; và Manhattan, New York. Jeff là một trong những chủ đất lớn nhất tại Mỹ.
Dù vậy, đến năm 2013, MacKenzie vẫn tự mình lái xe đưa 4 con đi học, sau đó đưa Jeff tại văn phòng Amazon trên chiếc xe Honda của gia đình.
Gia đình Bezos cũng duy trình lịch trình hàng ngày bình thường, bắt đầu bằng một bữa sáng lành mạnh. Để dành nhiều thời gian cho gia đình, Jeff không bao giờ sắp xếp lịch trình tại Amazon vào sáng sớm.
Về việc giáo dục con cái, cả Jeff và MacKenzie cho chúng trải nghiệm nhiều thứ như du lịch vào dịp thấp điểm, thử nghiệm làm bếp, nuôi gà, học tiếng Trung, theo chương trình toán học của Singapore, tham gia nhiều câu lạc bộ và chơi thể thao với bọn trẻ hàng xóm.
MacKenzie là trợ lý của nhà văn Toni Morrison khi còn ở đại học và bà là một tiểu thuyết gia. Bà thường đến một căn hộ nhỏ để viết, đồng thời chờ tới giờ đón các con từ trường học. MacKenzie từng nói với tờ Vogue rằng Jeff là "độc giả tuyệt vời nhất" của mình. Bà thường chia sẻ và thảo luận về các nhân vật trong tiểu thuyết của mình với chồng.
MacKenzie nói rằng tính cách trái ngược của họ đã bổ sung cho nhau. "Ông ấy thích gặp gỡ mọi người và là một người rất quảng giao. Còn với tôi, những bữa tiệc cocktail có thể gây căng thẳng", bà nói với Vogue.
CEO của Amazon từng chia sẻ rằng ông kết thúc một ngày bằng việc rửa bát sau bữa tối - điều được vợ ông đánh giá rất cao. "Tôi cho rằng đây là điều hấp dẫn nhất mà tôi làm", Jeff nói với CEO của Business Insider - Henry Blodget.
Jeff MacKenzie có 3 con trai và một con gái nuôi gốc Trung Quốc. Nhiều người quan tâm tới việc phân chia khối tài sản khổng lồ của Jeff, gồm cổ phần lớn tại Amazon, các startup riêng của ông cũng như nhiều bất động sản. Theo chia sẻ trên Twitter ngày 9/1, Jeff Bezos cho biết họ sẽ vẫn là những người bạn sau khi ly hôn và tiếp tục đồng hành với hoạt động của tổ chức từ thiện Bystander Revolution mà họ thành lập vào năm 2014.




Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.