Chỉ số lên cao nhất phiên chiều đạt 1695 điểm, gần tương đương với mức cao nhất buổi sáng. Độ rộng tại đỉnh cũng chỉ là 126 mã tăng/175 mã giảm, tức là hiệu ứng kéo trụ khá rõ.
Đó là thời điểm VIC và VHM có nhịp phục hồi tích cực. VIC hồi lên 137.000 đồng lúc 1h41, co hẹp mức giảm còn 0,58% so với tham chiếu. VHM cũng hồi lên 104.400 đồng, về sát tham chiếu. FPT thời điểm này cũng mở rộng mức tăng lên 2,26%. Các trụ còn lại thay đổi rất ít.
Dù vậy đây chỉ là một diễn biến mang tính thời điểm, từ đỉnh cao lúc 1h42, áp lực bán lại xuất hiện và loạt trụ quay đầu trở lại xu hướng giảm. VIC đóng cửa giảm 2,03%, VHM giảm 1,72%. Chỉ riêng hai trụ này đã lấy đi gần 4,3 điểm của VN-Index. Ngoài ra HPG giảm 1,32%, MSN giảm 1,92%. Thậm chí trụ VCB, BID và GAS cũng đỏ.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,07% với 16 mã tăng/13 mã giảm. Độ rộng tuy không thay đổi so với buổi sáng nhưng thống kê lại thể hiện cổ phiếu yếu hơn. Cụ thể, có 19/30 mã trong nhóm này đóng cửa thấp hơn giá chốt phiên sáng, chỉ 9 mã tăng cao hơn. Nhóm mất giá chiều nay có nhiều trụ như VIC, VHM, VCB, BID, GAS. Những cổ phiếu còn xanh như VPB, TCB, VNM, CTG thực tế cũng đã co hẹp mức tăng.
Ảnh hưởng của nhóm trụ là khá tiêu cực. Càng về cuối phiên áp lực bán càng gia tăng và cổ phiếu giảm nhiều hơn. Lúc VN-Index cao nhất chiều nay, có 126 mã tăng/175 mã giảm nhưng đóng cửa tới 114 mã tăng/210 mã giảm.
Nhóm cổ phiếu giảm sâu trên 1% đã mở rộng lên tới 123 mã so với 67 mã thời điểm chốt phiên sáng. Thanh khoản nhóm yếu nhất này chiếm 43,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE khi xuất hiện nhiều mã giao dịch rất lớn: HPG khớp 2.018,2 tỷ đồng, giá giảm 1,32%; SSI khớp 1.603,2 tỷ, giá giảm 1,42%; MSN khớp 1.152,8 tỷ, giá giảm 1,92%; CII khớp 864,8 tỷ, giá giảm 2,75%; VND với 727,4 tỷ, giá giảm 2,03%; DIG với 642 tỷ, giá giảm 2,98%... Nhóm giảm trên 3% cũng có khá nhiều cổ phiếu giao dịch cỡ trăm tỷ đồng như VSC, VDS, VCG, KBC.
Từ góc độ nhóm ngành, ngân hàng hôm nay khá tốt khi chỉ có 5/27 mã đỏ. Trong thời điểm nhóm Vin đỏ cả loạt, ngân hàng là niêm hi vọng bù đắp. Dù vậy các trụ lớn nhất lại quá yếu, với VCB, BID đỏ. MBB và CTG là hai cổ phiếu ngân hàng duy nhất trong top 10 vốn hóa tăng được hơn 1%. Các cổ phiếu ngân hàng mạnh như KLB kịch trần 14,94%, ABB tăng 2,48% thì lại không đủ lôi kéo các mã khác. Trong rổ VN30, SHB tăng tốt nhất 2,25% thì vốn hóa đứng gần chót bảng.
Ở phía tăng, điểm tốt là khả năng giữ giá vẫn còn. Dòng tiền tuy không lan tỏa được nhưng cũng hoạt động mạnh ở khá nhiều cổ phiếu. VIX đã tụt giá đáng kể so với phiên sáng, đóng cửa chỉ còn tăng 1,47% (chốt phiên sáng tăng 3,2%), thanh khoản cực cao gần 2.431 tỷ đồng. FPT, SHB, MBB, CTG, VNM, MWG, SAB là những blue-chips tăng hơn 1% và thanh khoản cao. Nhóm vừa và nhỏ có MSB, HVN, IJC, VHC, FRT đều đạt giao dịch vượt trăm tỷ đồng và giá tăng trên 1%.
Tính chung 57 cổ phiếu tăng vượt 1% trên HoSE cuối phiên đóng góp 30,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Đây là tỷ trọng cao nếu nhìn từ số lượng cổ phiếu. Tuy vậy cả nhóm này chỉ có 24 mã thanh khoản cao hơn 10 tỷ đồng. Nói cách khác, quy mô thanh khoản nói trên tập trung ở nhóm rất nhỏ cổ phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã mua ròng nhẹ 143,9 tỷ đồng sau khi bán ròng 89,1 tỷ đồng trong buổi sáng. VIX vẫn là cổ phiếu được mua ròng hàng đầu với 412,5 tỷ đồng. Kế tiếp là HVN +191,3 tỷ, VNM +174,4 tỷ, MSB +162,3 tỷ, MBB +146,9 tỷ, CTG +98,3 tỷ, ACB +71,9 tỷ… Phía bán ròng có VPB -268,1 tỷ, SSI -195,3 tỷ, VND -190,8 tỷ, VCB -108,1 tỷ, VIC -99,6 tỷ.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.