Nước Đức đang ngập trong nợ nần

Trung Việt

23/03/2010, 09:31

Cục Thống kê Liên bang Đức vừa cho biết, năm 2009, Đức đã lún sâu vào cảnh nợ nần và nợ tới 1.700 tỷ Euro

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tổng thống Đức Horst Kôhler vừa lên tiếng chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel về chính sách nợ công - Ảnh: Getty Images.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tổng thống Đức Horst Kôhler vừa lên tiếng chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel về chính sách nợ công - Ảnh: Getty Images.

Cục Thống kê Liên bang Đức vừa cho biết, năm 2009, Đức đã lún sâu vào cảnh nợ nần và nợ tới 1.700 tỷ Euro, vượt quá 70% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu đã đẩy kinh tế Đức lâm cảnh khó khăn.

Tổng thống Đức Horst Kôhler đã lên tiếng chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel về chính sách nợ công và các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ.

Nợ công gia tăng

Theo Cục Thống kê, mức nợ của Đức năm 2009 chiếm tới 70,3% GDP, nhưng vẫn thấp hơn so với 73% dự kiến của Bộ Tài chính. Chính phủ Đức ước tính trong năm 2010 số nợ sẽ còn tăng 85 tỷ Euro, do những kế hoạch chi tiêu phúc lợi xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đây là mức tăng nợ cao thứ hai của Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Trước đó, số nợ của Đức đã tăng kỷ lục vào năm 1995, khi Chính phủ liên bang phải tăng ngân sách tái thiết các bang mới ở Đông Đức.

Tình trạng nợ công của Đức - nền kinh tế đầu tàu EU - tăng cao đang làm gia tăng lo ngại đối với EU, sau khi Hy Lạp và Italy thông qua dự luật cho phép mức nợ vượt qua con số 110% GDP, trong bối cảnh Hy Lạp đang lâm vào khủng hoảng nợ trầm trọng.

Năm ngoái, mức nợ trung bình của cả EU chiếm 73% GDP của khối, đặc biết mức nợ của 16 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu chiếm tới 78% GDP.

Tình trạng nợ nần đang gây thêm khó khăn cho sự phục hồi tăng trưởng của kinh tế Đức vốn đã tăng trưởng âm trong năm 2009 vừa qua, khi hai yếu tố vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế là sức tiêu dùng trong nước và đầu tư từ các doanh nghiệp hiện tại đều giảm mạnh.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp lại tăng cao. Số liệu của Cục Lao động Liên bang Đức (BA) cho biết, số người thất nghiệp ở Đức, trong tháng 1/2010 tiếp tục tăng, với 3,617 triệu người thất nghiệp, tăng 342.000 người so với tháng 12/2009.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức hiện nay là 8,6% tổng số người ở độ tuổi lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đã đẩy số người nhận tiền trợ cấp thất nghiệp loại 2 tại Đức lên 6,5 triệu người trong cả nước, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số người nhận trợ cấp thất nghiệp loại II tăng cao so với một năm trước và là điều rất đáng lo ngại đối với ban lãnh đạo Đức.

Chính phủ mất điểm

Tình hình kinh tế - xã hội nêu trên đã khiến uy tín của Chính phủ Đức và đảng Dân chủ Tự do (FDP)- đảng lớn trong liên minh lãnh đạo Chính phủ, bị giảm mạnh trong mấy tháng gần đây.

Nhân dịp tròn 100 ngày đầu tiên FDP cùng với đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) nắm quyền lãnh đạo Chính phủ liên minh Đen - Vàng mới ở Đức, hãng truyền hình ARD công bố kết quả cuộc thăm dò, cho biết số người ủng hộ đảng FDP chỉ còn 8,0% so với 14,6% tại kỳ bầu cử hồi tháng 9/2009, một tỷ lệ thấp chưa từng có đối với đảng này.

Sau 100 ngày đầu tiên, liên minh cầm quyền CDU/CSU và FDP chỉ còn nhận được 44% số cử tri ủng hộ, trong khi số người ủng hộ phe đối lập gồm ba đảng SPD, đảng Xanh và Die Linke tăng lên 52%. Người Đức cho Chính phủ liên minh Đen - Vàng của Thủ tướng Angela Merkel điểm 3,9 (tính theo thang điểm từ 1 đến 6).

Kết quả thăm dò của Viện Emmid cũng cho thấy 65% số người được hỏi không hài lòng với sự lãnh đạo của Chính phủ mới, trong khi chỉ có 27% bày tỏ hài lòng.

Tổng thống Đức Horst Kôhler sau một thời gian dài giữ thái độ im lặng, thì mới đây cũng đã công khai phê phán chính sách của Chính phủ liên minh Đen - Vàng của Thủ tướng Angela Merkel. Những chỉ trích của ông Kôhler đưa ra đúng thời điểm Cục Thống kê Liên bang Đức công bố số liệu cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu đã đẩy nước Đức lún sâu vào nợ nần.

Phát biểu trên tờ báo "Focus" của Đức, ông Horst Kôhler đã phản đối các chính sách về nợ công, cắt giảm thuế, cũng như các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy