
Giá dầu thế giới từ đầu năm ở mức thấp và hiện đã giảm xuống đáy 18 tháng qua. Giá xăng trong nước cũng phải giảm để đảm bảo công bằng với người tiêu dùng.
Năm 2007 đã đến, mốc thực hiện cơ chế điều hành giá xăng theo thị trường đã đến. Và theo diễn biến thị trường trong thời gian qua và hiện nay, giá xăng phải giảm để đúng với định hướng điều hành đó.
Trong năm 2006, nhiều lần đại diện Bộ Thương mại và Bộ Tài chính đề cập đến một mức giá bán xăng linh hoạt với diễn biến của thị trường. Đây cũng là định hướng của Chính phủ khi tiến tới giao giá xăng cho doanh nghiệp quyết định và đảm bảo cho hoạt động kinh doanh có lãi.
Hiện tại, giá dầu trên thị trường thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 18 tháng qua, thấp hơn cả lần giảm giá xăng trong nước vào cuối năm 2006.
Giá dầu thô ngọt nhẹ tại New York (Mỹ) đã giảm 2,73 USD xuống mức 55,59 USD/thùng - giảm 12% so với năm ngoái. Tại London (Anh), giá dầu Brent cũng được giao ở mức 55,11 USD/thùng, giảm 2,85 USD so với ngày 3/1/2007.
Như vậy, với mức giá thế giới hiện tại và giá thực hiện trong nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lãi khoảng 700 – 800 đồng/lít. Đáng chú ý là mức giảm trên thị trường thế giới đã trở về mức của tháng 6/2005 và là một mức giảm mạnh.
Với thuận lợi từ giá thế giới và từ mức lãi của các doanh nghiệp, người tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu giảm giá bán trong nước. Mức giảm có thể “tượng trưng”, thời gian thực hiện có thể ngắn vì giá dầu dự báo sẽ tăng trở lại, nhưng đó là sự công bằng, cũng như thể hiện sự linh hoạt theo cơ chế thị trường.
Trong lần họp báo giảm giá xăng ngày 12/9/2006, Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ cũng đưa ra mốc giá thế giới để có thể thực hiện một đợt giảm gián bán trong nước là từ 50 – 55 USD/thùng. Vậy thì đây đang là thời điểm phù hợp nhất.
Một số dự báo trên thế giới nhận định giá dầu thế giới có thể tăng trở lại vào đầu tháng 2 tới, khi một số thành viên OPEC tiến hành cắt giảm sản lượng. Theo đó, mức giá giảm có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng sẽ thể hiện được đúng chủ trương điều hành và cũng sẽ công bằng, thuyết phục hơn cho những lần tăng giá trong tương lai.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhóm blue-chips tiếp tục yếu ớt trong phiên chiều nay khiến VN-Index không có cơ hội đổi màu. Tuy nhiên thị trường cũng sôi động hơn với diễn biến của nhiều mã vừa và nhỏ. Cổ phiếu chứng khoán nổi bật.
Mức tăng kỷ lục của GDP quý 2/2026 xuất hiện trong giờ giao dịch, CPI tháng 6 cũng đã hạ nhiệt… không giúp thị trường khởi sắc hơn. Càng về cuối phiên áp lực bán hạ giá càng tăng khiến cổ phiếu giảm la liệt.
Thanh khoản nhóm VN30 chiều nay tăng nhưng cổ phiếu đã “đổi màu” trên diện rộng. VIC và VHM vẫn nỗ lực giữ giá nhưng không thể giữ sắc xanh cho VN-Index đến phút cuối.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…