09:48 29/01/2008

Philippines: GDP tăng mạnh mẽ

Thu Trà

Kinh tế Philippines có thể đạt tốc độ tăng trưởng 6,9 - 7,3% trong năm 2007, so với mức tăng 5,4% năm 2006

Theo AFP ngày 28/1, theo Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines, Augusto Santos, kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng 6,9 - 7,3% trong năm 2007, so với mức tăng 5,4% năm 2006.

Có được thành quả này chủ yếu nhờ các cải cách kinh tế chủ chốt, lượng kiều hối lớn do 8 triệu người Philippines đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về nước, khả năng hồi phục của ngành nông nghiệp, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng mạnh và hoạt động khởi sắc hơn của các ngành chủ chốt.

Tháng 12/2007, các quan chức chính phủ cho hay, Philippines đã đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế 7,1% trong 9 tháng đầu năm ngoái và có thể đạt 7% trong cả năm 2007, mức tăng cao nhất trong 3 thập kỷ qua.

Các lĩnh vực dịch vụ, nhất là viễn thông và dịch vụ tài chính, đà tăng khá trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và chi tiêu chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng là những nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Philippines trong năm qua.