Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi triển vọng tương lai trong quan hệ Việt-Mỹ, sau khi tham dự cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng ngày 7/7, tờ The Diplomat cho biết.
Theo tờ báo này, ông Biden - người đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam khi ông lần đầu trúng cử Thượng nghị sỹ vào năm 1972 - nói rằng, điều tuyệt vời là ông được đứng bên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao, với “không gì khác ngoài triển vọng tương lai” trong mối mối quan hệ song phương giữa hai nước.
Với tất cả những gì đã đạt được tính tới thời điểm này, ông Biden nói rằng cả Tổng thống Obama và ông cùng tin đây mới chỉ là sự khởi đầu của một mối quan hệ.
“Với những gì đã đạt được trong hai thập kỷ qua, tôi tin, và quan trọng hơn là ngài Tổng thống cũng tin rằng mối quan hệ của chúng ta mới chỉ bắt đầu”, ông Biden nói trong buổi tiệc trưa chiêu đãi trọng thể Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Việt Nam.
Do Phó tổng thống Mỹ chủ trì, buổi tiệc có sự tham dự buổi tiệc có 250 đại biểu, gồm nhiều chính khách, quan chức, đại diện các tổ chức xã hội và doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam.
Trước đó, trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, ông Obama nói, tương tác giữa ông với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mở ra cơ hội tốt cho cả hai bên đưa ra tầm nhìn tương lai cho mối quan hệ đối tác toàn diện ký kết vào năm 2013.
Như một bằng chứng về triển vọng tương lai này, Mỹ và Việt Nam đã ký kết một loạt thỏa thuận nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về ngăn chặn, phát hiện sớm và phản ứng trước các bệnh dịch nguy hiểm, trao đổi các đoàn quốc phòng và quân sự về gìn giữ hòa bình. Hai bên cũng nhất trí về thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần và thúc đẩy an toàn hàng không.
Ngoài ra, Phó tổng thống Biden tuyên bố Chính phủ Việt Nam sẽ cấp phép đầu tư xây dựng một học xá mới của Đại học Fulbright tại Việt Nam trên diện tích 15 ha trong khu công nghệ cao Sài Gòn.
Các thỏa thuận thương mại khác dự kiến sẽ được hai bên tiếp tục ký kết vào ngày mai tại một sự kiện do Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN và Hội đồng Thương mại Mỹ tổ chức.
Trong buổi tiệc chiêu đãi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn Việt Nam, ông Biden cũng nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa tập đoàn sản xuất máy bay Boeing và hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Ngày 6/7, Boeing đã tổ chức lễ bàn giao chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner đầu tiên trong tổng số 19 máy bay mới sản xuất cho Vietnam Airlines. Lễ bàn giao đã diễn ra với sự chứng kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Ronald Reagan ở Washington.
Phó tổng thống Biden cho biết, mục tiêu chính của quan hệ Mỹ-Việt trong năm 2015 là đẩy mạnh quan hệ kinh tế, trong đó có đảm bảo hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 12 thành viên.
“Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng sau 5 năm đàm phán, chúng tôi hy vọng có thể đạt được mục tiêu này trong những tuần sắp tới”, ông Biden nói.
Theo Phó tổng thống Mỹ, hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển ở nhiều lĩnh vực bao gồm quốc phòng, an ninh trên biển, các chương trình hạt nhân dân sự, hỗ trợ nhân đảo và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và năng lượng sạch ở khu vực sông Mekong.
Ngoài ra, Việt Nam và Mỹ cũng sẽ tiếp tục hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh Mỹ tái cân bằng về phía khu vực này, nơi cả hai nước cùng có một số lợi ích tương đồng, bao gồm hòa bình, ổn định trng khu vực cũng như sự thịnh vượng của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Ngầm nhắc tới tầm quan trọng của chuyến thăm Mỹ mang tính lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó tổng thống Mỹ nói một phần quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước là xây dựng những mối quan hệ cá nhân.
Dựa trên câu nói nổi tiếng của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Tipp O’Neill rằng “all politics is local” (tạm dịch: “mọi vấn đề chính trị đều là vấn đề mang tính địa phương”), ông Biden nói “all politics is personal” (tạm dịch: “mọi vấn đề chính trị đều mang dấu ấn cá nhân”). Theo Phó tổng thống Mỹ, điều này đặc biệt đúng trong thực thi chính sách đối ngoại, bởi việc này bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin giữa các cá nhân với nhau.
“Trừ phi xây dựng được một mối quan hệ cá nhân, rất khó để có thể xây dựng niềm tin. Và đó chính là những gì mà mọi thỏa thuận đều phải dựa vào”, ông Biden nói.
Khép lại bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn Việt Nam, ông Biden đã đọc hai câu thơ trong tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du để mô tả quan hệ Việt - Mỹ:
“Trời còn để có hôm nay / Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.