
Ngày 7/5, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm mạnh, đưa thị trường có tuần giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 1 năm qua.
Hôm thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số việc làm trong tháng 4 đã tăng thêm 290.000. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng lại tăng lên 9,9% - mức tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm qua, từ mức 9,7% trong tháng 3.
Chuyển qua thông tin đáng chú ý khác, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq OMX Group Inc, công ty điều hành sàn Nasdaq, đã gửi thông báo sẽ hủy giao dịch đối với hơn 286 cổ phiếu có sự biến động tăng hoặc giảm trên 60% diễn ra trong thời điểm từ 14h40 đến 15h ngày 6/5. Trong đó, sàn Nasdaq có 35 cổ phiếu và NYSE (từ cổng Arca) có 251 cổ phiếu bị hủy kết quả giao dịch.
Trước “sự cố” trong phiên giao dịch ngày 6/5, nhiều người đang chỉ trích hệ thống đặt lệnh tự động của các sàn chứng khoán đã khiến nhiều nhà đầu tư mất cả tỷ USD. Lượng cổ phiếu bị bán ra mạnh trong phiên trước bắt nguồn từ việc các máy tính với các thuật toán định sẵn đã tự động bán cổ phiếu.
Cụ thể, các nhà đầu tư đầu cơ giá lên (tức mua thấp - bán cao) đã sử dụng giao dịch ký quỹ để đầu tư, khi cổ phiếu giảm giá, nếu nhà đầu tư không kịp chuyển tiền để bù vào tài khoản thì máy tính sẽ tự động bán cổ phiếu. Cứ như vậy, thị trường càng giảm, số dư tài khoản càng thiếu hụt, thì máy tính càng bán mạnh ra. Đây là nguyên nhân kỹ thuật chính đẩy thị trường hôm 6/5 có 30 phút giao dịch kinh hoàng.
Dự kiến ngày 11/5 tới, Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức buổi điều trần về các lỗi giao dịch xảy ra ngày 6/5 trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Chuyển qua diễn biến thị trường chứng khoán, mở cửa ngày giao dịch với mức giảm 0,3-0,91%, cả ba chỉ số đã nhanh chóng lấy lại đà tăng điểm. Chỉ số Nasdaq đã có sự bứt phá ngoạn mục khi tăng được 0,2%. Tuy nhiên, sự phục hồi đó dường như chỉ mang tính kỹ thuật vì xu thế giảm điểm của thị trường đã bộc lộ rõ khi cả ba chỉ số có lúc đã giảm mạnh với biên độ từ 2,45-3,41%. Chỉ số Nasdaq luôn giảm mạnh nhất trong ba chỉ số.
Biên độ dao động khá rộng với mức giảm trên 2% rồi thị trường lại phục hồi tăng điểm. Đó là diễn biến hết sức bất thường nhưng cũng cho thấy thị trường chưa quá xấu vì vẫn tồn tại lực cầu rất lớn, có lúc tưởng chừng lấn át sức cung.
Với phiên giảm điểm này, chỉ số Nasdaq đã mất tổng cộng 10% so với mốc đỉnh cao nhất trong năm được thiết lập ngày 23/4. Những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu đã khiến Phố Wall có tuần giao dịch chao đảo và hiện đã thấp hơn ngưỡng giá trị của cuối năm 2009.
Như vậy có thể thấy, chỉ trong 1 tuần, thành quả tăng điểm trong 5 tháng của Phố Wall đã “bốc hơi”. Trong đó, Dow Jones thì mất mốc 11.000 điểm và đang ở sát ngưỡng 10.000 điểm, còn S&P 500 cũng rời xa mốc 1.200 điểm và đang sát ngưỡng 1.100 điểm. Còn nhớ, hai chỉ số này liên tục tăng chậm nhưng chắc chắn trong nhiều tháng để có thể chinh phục mức kháng cự mạnh.
Trong tuần qua, chỉ số Dow Jones giảm 5,71%, S&P 500 hạ 6,39% và Nasdaq mất 7,95%. Như vậy, đây là tuần giao dịch tồi tệ nhất của S&P 500 và Dow Jones kể từ ngày 6/3/2009 và của Nasdaq kể từ ngày 21/11/2008.
So với cuối năm 2009, Dow Jones hạ 0,46%, S&P 500 mất 0,38% và Nasdaq thấp hơn 0,15%.
Đối với cổ phiếu ngành, trong tuần qua, 10/10 cổ phiếu ngành đều mất điểm, trong đó cổ phiếu khối nguyên vật liệu cơ bản dẫn đầu biên độ giảm điểm khi mất 8,52%, tiếp đến là khối năng lượng (-7,86%), công nghiệp (-7,94%), công nghệ thông tin (-7,62%),…
Điểm qua kết quả giao dịch ngày 7/5: chỉ số Dow Jones giảm 139,89 điểm, tương đương -1,33%, chốt ở mức 10.380,43. Chỉ số Nasdaq giảm 54 điểm, tương ứng -2,33%, chốt ở mức 2.265,64. Chỉ số S&P 500 xuống 17,27 điểm, tương đương -1,53%, chốt ở mức 1.110,88.
Biểu đồ giá trị tăng giảm của chứng khoán thế giới (%)
| Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 10.520,32 | 10.380,43 | 139,89 | 1,33 |
| Nasdaq | 2.319,64 | 2.265,64 | 54,00 | 2,33 | |
| S&P 500 | 1.128,15 | 1.110,88 | 17,27 | 1,53 | |
| Anh | FTSE 100 | 5.260,99 | 5.123,02 | 218,91 | 4,10 |
| Đức | DAX | 5.908,26 | 5.715,09 | 193,17 | 3,27 |
| Pháp | CAC 40 | 3.556,11 | 3.392,59 | 243,44 | 6,70 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.579,48 | 7.567,10 | 12,38 | 0,16 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 10.695,69 | 10.364,59 | 331,10 | 3,10 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 20.133,41 | 19.920,29 | 213,12 | 1,06 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.684,71 | 1.647,50 | 37,21 | 2,21 |
| Singapore | Straits Times | 2.839,65 | 2.817,21 | 22,44 | 0,79 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.739,70 | 2.688,38 | 51,32 | 1,87 |
| Ấn Độ | BSE | 16.987,53 | 16.769,11 | 218,42 | 1,29 |
| Australia | ASX | 4.598,60 | 4.507,40 | 91,20 | 1,98 |
| Việt Nam | VN-Index | 549,51 | 542,03 | 7,48 | 1,36 |
| Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomber |
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones tăng mạnh nhờ một loạt báo cáo tài chính khả quan của các doanh nghiệp thành viên, trong khi Nasdaq vẫn đi xuống vì áp lực bán đối với nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)...
Lực bắt đáy cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) - sau khi những cổ phiếu này bị bán tháo trong tuần trước - đã đưa hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày thứ Hai (19/10)...
Lo ngại về tài chính công và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới khiến nhà đầu tư ngày càng dè dặt với cổ phiếu Pháp. Kết quả là chứng khoán Pháp tụt lại xa nhất so với các thị trường châu Âu khác kể từ năm 2010…
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Trong phần lớn thời gian của năm nay, trái phiếu chưa phát huy được vai trò bảo vệ danh mục đầu tư khi áp lực lạm phát đẩy chi phí vay lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong thời gian qua được ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư. Quỹ đất đối với nhà ở cho thuê sẽ được bố trí tại các khu vực phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2.