Phố Wall kỳ vọng Dow Jones vượt 10.000 điểm

Duy Cường

14/10/2009, 07:52

Dù mất điểm giảm điểm phiên này, nhưng giới đầu tư kỳ vọng Dow Jones sẽ vượt ngưỡng 10.000 điểm vào phiên ngày 14/10

Với kết quả kinh doanh tương đối khả quan của Intel - thành viên trong chỉ số Dow Jones, giới đầu tư đang kỳ vọng, chỉ số này có thể cán đích 10.000 điểm trong phiên giao dịch ngày 14/10 - Ảnh: AP.
Với kết quả kinh doanh tương đối khả quan của Intel - thành viên trong chỉ số Dow Jones, giới đầu tư đang kỳ vọng, chỉ số này có thể cán đích 10.000 điểm trong phiên giao dịch ngày 14/10 - Ảnh: AP.

Dù Dow Jones và S&P 500 có phiên giảm điểm do sức cản từ cổ phiếu ngân hàng, nhưng giới đầu tư kỳ vọng Dow Jones sẽ vượt ngưỡng 10.000 điểm vào phiên ngày 14/10.

Hôm thứ Ba, tập đoàn chuyên về chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới - Johnson & Johnson đã công bố doanh thu trong quý 3/2009 giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 15,08 tỷ USD - thấp hơn dự báo 15,22 tỷ USD được đưa ra trước đó.

Tập đoàn này cho biết doanh thu từ mảng dược phẩm đã giảm hơn 14% xuống 5,25 tỷ USD; doanh thu từ mảng thiết bị y tế lại tăng 2,3% lên 5,8 tỷ USD; doanh thu từ lĩnh vực hàng tiêu dùng giảm 2,7% xuống 3,99 tỷ USD.

Mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận ròng của hãng lại tăng 1,1% lên 3,35 tỷ USD, tương đương 1,2 USD/cổ phiếu, từ mức 3,31 tỷ USD (1,17 USD/cổ phiếu) của cùng kỳ năm ngoái. Johnson & Johnson cũng dự báo sẽ đạt lợi nhuận từ 4,54 đến 4,59 USD/cổ phiếu trong năm 2009, cao hơn so với con số dự báo 4,45 đến 4,55 USD/cổ phiếu được đưa ra trước đó.

Liên quan đến thông tin mua bán sáp nhập doanh nghiệp, Cisco Systems vừa cho biết hãng có kế hoạch mua lại nhà sản xuất thiết bị viễn thông Starent Networks với giá 2,9 tỷ USD.

Theo đó Cisco Systems sẽ mua cổ phiếu của Starent Networks với giá 35 USD/cổ phiếu, tương đương với mức tăng gần 21% so với mức giá đóng cửa phiên đầu tuần này. Sau thông tin được loan báo, cổ phiếu của Cisco Systems giảm 0,5%, trong khi cổ phiếu của Starent Networks lại tăng 16,8%.

Chuyển qua thông tin đáng chú ý khác, trả lời trên kênh truyền hình CNBC, bà Sheila Bair, Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) cho biết các vụ ngân hàng bị phá sản sẽ tiếp tục xảy ra nhưng những người đóng thuế ở Mỹ sẽ không phải chi trả cho các vụ bồi thường đó.

Bà Sheila Bair cho hay, FDIC có thể sẽ nhờ tới Bộ Tài chính Mỹ cho vay để đáp ứng nguồn quỹ bồi thường cho các vụ phá sản của ngân hàng. Người đứng đầu FDIC cũng cho rằng, tập đoàn này sẽ đứng vững trong năm nay nhưng tình hình năm tới sẽ khó khăn hơn gấp bội.

Được biết, trong vòng hơn 10 tháng qua, số vụ phá sản của ngân hàng Mỹ đã tăng gấp 3 lần năm 2008, nhưng dường như con số gần 100 ngân hàng bị lâm vào cảnh đường cùng vẫn chưa dừng ở dưới 100 trong năm 2009.

Giữa bối cảnh số vụ ngân hàng có quy mô nhỏ ở Mỹ tiếp tục đứng trước nguy cơ bị phá sản thì sự kiện quan trọng khác cũng sắp xảy ra đối với các ngân hàng lớn khi JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs và Bank of America dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 trong tuần này.

Trước thời điểm các ngân hàng lớn ở Mỹ công bố kết quả kinh doanh, nhà đầu tư đã có phiên tăng mạnh bán cổ phiếu khối này đẩy hầu hết cổ phiếu blue-chip khối ngân hàng giảm điểm, qua đó kéo Dow Jones và S&P 500 đi xuống.

Bên cạnh đó, báo kết quả kinh doanh của Johnson & Johnson - một thành viên trong chỉ số Dow Jones, gây thất vọng cho nhà đầu tư khi doanh thu giảm so với cùng kỳ. Riêng cổ phiếu của hãng này cũng mất 2,43% dù lợi nhuận tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà đầu tư thất vọng vì họ đã cho rằng, các doanh nghiệp sẽ sớm thông báo đạt được doanh thu cao hơn so với cùng kỳ, qua đó sẽ nâng mức triển vọng khả quan hơn trong quý 4 này.

Diễn biến thị trường phiên giao dịch hôm thứ Ba cho thấy lực cầu là khá yếu, sau khi Dow Jones đạt đỉnh cao mới trong năm 2009 một ngày trước đó. Điều này thể hiện thông qua các chỉ số thường xuyên ở mức thấp hơn phiên đóng cửa liền trước. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng tính thanh khoản của thị trường là khá ổn định.

Phiên giảm điểm này đã làm cho chuỗi tăng điểm 6 phiên liên tiếp của S&P 500 phải chấm dứt, dù vậy với biên độ giảm điểm không đáng kể thì đây có thể chỉ đơn thuần là một phiên điều chỉnh, trước khi có báo cáo chính thức về kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn ở Mỹ trong tuần này.

Chỉ số S&P Tài chính phiên này giảm 1,1%, trong đó cổ phiếu Goldman Sachs Group mất 1,47%, cổ phiếu JPMorgan Chase hạ 0,72%, cổ phiếu Bank of America xuống 0,28%...

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục tăng đã giúp chỉ số S&P Năng lượng đạt mức tăng điểm cao nhất (1,2%) trong 10 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500.

Sau phiên giao dịch ngày 13/10, chỉ số Dow Jones còn cách ngưỡng 10.000 điểm gần 115 điểm, nhưng với kết quả kinh doanh tương đối khả quan (Doanh thu của Intel đạt 9,39 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 35 cent/cổ phiếu. Cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự báo và Intel cũng cho biết triển vọng tốt trong quý 4/2009) của Intel - thành viên trong chỉ số Dow Jones, thì giới đầu tư đang kỳ vọng, Dow Jones có thể cán đích 10.000 điểm trong phiên giao dịch ngày 14/10.

VnEconomy

Biểu đồ diễn biến của ba chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 13/10 - Nguồn: G.Finance.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 13/10: chỉ số Dow Jones giảm 14,74 điểm, tương đương -0,15%, chốt ở mức 9.871,06.

Chỉ số Nasdaq lên 0,75 điểm, tương đương 0,04%, chốt ở mức 2.139,89.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 giảm 3 điểm, tương ứng -0,28%, đóng cửa ở mức 1.073,19.

Khối lượng giao dịch trên sàn New York phiên này đạt 1,14 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 17 cổ phiếu giảm điểm thì có 13 cổ phiếu tăng điểm. Trên sàn Nasdaq, khối lượng giao dịch thành công đạt 2,07 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 5 cổ phiếu giảm điểm thì có 4 cổ phiếu tăng điểm.

Những thông tin đáng chú ý trong tuần:

Thứ Tư:

Công bố báo cáo về doanh thu bán lẻ; giá hàng hóa xuất/nhập khẩu; kết quả kinh doanh của Abbott Labs và JPMorgan.

Thứ Năm:

Công bố số liệu về số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu; CPI; công bố kết quả kinh doanh của Citigroup, Goldman Sachs, Nokia, IBM và AMD.

Thứ Sáu:

Công bố số liệu về sản xuất công nghiệp; chỉ số niềm tin người tiêu dùng; kết quả kinh doanh của Bank of America, GE, Halliburton.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng/giảm (điểm) Tăng/giảm (%)
Mỹ Dow Jones 9.885,80 9.871,06 14,74 0,15
Nasdaq 2.139,14 2.139,89 0,75 0,04
S&P 500 1.076,19 1.073,19 3,00 0,28
Anh FTSE 100 5.210,17 5.154,15 56,02 1,08
Đức DAX 5.783,23 5.714,31 68,92 1,19
Pháp CAC 40 3.845,80 3.801,39 44,41 1,15
Đài Loan Taiwan Weighted 7.599,88 7.596,60 3,28 0,04
Nhật Bản Nikkei 225 10.016,39 10.076,56 60,17 0,60
Hồng Kông Hang Seng 21.299,35 21.467,36 168,01 0,79
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.639,81 1.628,93 10,88 0,66
Singapore Straits Times 2.680,47 2.668,40 12,07 0,45
Trung Quốc Shanghai Composite 2.894,48 2.936,19 41,71 1,44
Ấn Độ BSE 17.026,67 N/A N/A N/A
Australia ASX 4.745,50 4.789,80 44,3 0,09
Việt Nam VN-Index 594,30 589,89 4,41 0,74
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy