Ngày 30/3, chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh trước những lo ngại mới về các ngành ôtô và ngân hàng của nước này
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần - Ảnh: Reuters.
Ngày 30/3, chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh trước những lo ngại mới về các ngành ôtô và ngân hàng của nước này.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Obama đã bác kế hoạch cho General Motors và Chrysler vay thêm vốn để cải tổ hoạt động vì cho rằng điều này không mang lại nhiều hiệu quả.
Bên cạnh đó, giám đốc điều hành của General Motors - ông Rick Wagoner bị yêu cầu từ nhiệm và hãng được gia hạn thêm 2 tháng để tái cơ cấu hoạt động.
Trong khi đó, nhà sản xuất xe ôtô - Chrysler cũng được cho thêm 30 ngày để hoàn thành kế hoạch liên kết với Tập đoàn Fiat của Italia hoặc sẽ đối mặt với việc bị cắt hỗ trợ từ Chính phủ Mỹ.
Trước đó, vào tháng 2/2009, General Motors và Chrysler xin hỗ trợ khoản tiền lần lượt là 16,6 tỷ USD và 5 tỷ USD từ Chính phủ Mỹ để có thể tái cấu trúc hoạt động sản xuất.
Tuy nhiên, quyết định cứng rắn của chính quyền Tổng thống Obama được xem là một “liều thuốc” gây sốc đối với hai hãng này và cả Phố Wall.
Thậm chí, Tổng thống Obama còn cho rằng, nếu việc cải tổ của General Motors và Chrysler không thành công, thì phương án bảo hộ phá sản có thể lại là lựa chọn thích hợp nhất đối với hai hãng này.
Thông tin mới nhất liên quan đến Chrysler, hãng này đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc đối với việc lập liên minh toàn cầu với nhà sản xuất xe hơi Fiat để có thể tiết kiệm chi phí. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang cân nhắc việc cho Chrysler được vay thêm 6 tỷ USD nếu liên minh này được thiết lập thành công.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Obama cho biết sẽ có thêm một vài ngân hàng Mỹ sẽ cần phải nhận thêm sự hỗ trợ từ Chính phủ Mỹ.
Tuyên bố này đi cùng với động thái của Bộ Tài chính Mỹ khi sẽ dành nguồn quỹ 135 tỷ USD để sẵn sàng cho việc giải cứu ngành ngân hàng Mỹ từ “Chương trình giải trừ các tài sản xấu – TARP”. Tuy nhiên, Bộ này chưa cho biết liệu họ có đệ trình thêm nguồn quỹ từ Quốc hội trong chương trình này hay không.
Tại châu Âu, Tây Ban Nha cũng buộc phải giải cứu ngân hàng đầu tiên trước nguy cơ phá sản và Chính phủ Đức, Anh cũng đã có động thái mới nhằm hỗ trợ khối ngân hàng.
Các chỉ số giảm từ 2,8-3,5% giá trị
Chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh hôm thứ Hai sau khi kế hoạch vay thêm vốn để phục hồi hoạt động của General Motors và Chrysler bị Chính phủ Tổng thống Obama bác bỏ. Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ cũng ra “tối hậu thư” cho hai hãng này phải hoàn thành những yêu cầu theo lộ trình được vạch ra.
Ngoài ra, việc chuẩn bị ngân sách để giải cứu khối ngân hàng cũng làm gia tăng những lo ngại về diễn biến mới nhất liên quan đến ngành ngân hàng nói riêng và hệ thống tài chính nói chung. Điều này đã làm giới đầu tư lo ngại về “sức khỏe” của không ít ngân hàng trong cuộc kiểm tra toàn ngành mà giới chức Mỹ đang thực hiện.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa ngày giao dịch đầu tuần thấp hơn 2% giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Trong cả ngày giao dịch, các chỉ số không có các đợt bất ngờ sụt giảm, lao dốc hay tăng vọt.
Xu hướng giảm điểm liên tục được duy trì trong phiên buổi sáng đã sớm đưa cả ba chỉ số giảm gần 4% vào lúc 11h30 (giờ địa phương).
Một đợt phục hồi nhẹ - mang tính kỹ thuật - diễn ra sau đó chỉ có thể giúp ba chỉ số tăng thêm hơn 0,5% giá trị. Nhưng thị trường lại tiếp tục quay đầu đi xuống và các chỉ số đã chính thức giảm 4% giá trị vào lúc 14 giờ chiều. Một giờ sau đó, chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã giảm hơn 4,3%.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ đã có diễn biến tích cực hơn trong 1 giờ giao dịch cuối cùng trong ngày khi các chỉ số đã phục hồi thêm 1%.
Cổ phiếu của ngành ôtô đã đồng loạt giảm điểm trong ngày, trong đó cổ phiếu General Motors mất 25,41%, cổ phiếu Ford hạ 2,82%, cổ phiếu của hãng sản xuất linh kiện ôtô - American Axle giảm 22,16%...
Cổ phiếu khối ngân hàng cũng giảm điểm với biên độ lớn, trong đó cổ phiếu Bank of America mất 17,85%, cổ phiếu Citigroup trượt 11,83%, cổ phiếu JPMorgan giảm 9,31%...
Biểu đồ diễn biến của ba chỉ số chứng khoán Mỹ trong ngày 30/3 - Nguồn: G.Finance.
Điểm qua kết quả giao dịch ngày 30/3: chỉ số Dow Jones mất 254,16 điểm, tương đương -3,27%, chốt ở mức 7.522,02.
Chỉ số Nasdaq phiên này hạ 43,4 điểm, tương đương -2,81%, chốt ở mức 1.501,8.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 trượt 28,41 điểm, tương đương -3,48%, đóng cửa ở mức 787,53.
Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,51 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 7 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu tăng điểm. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 2,04 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 3 cổ phiếu mất điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.
Chứng khoán châu Âu mất điểm mạnh vì khối ngân hàng, ôtô
Hôm Chủ nhật, Tây Ban Nha cho biết sẽ nắm quyền điều hành Ngân hàng tiết kiệm Caja Castilla la Mancha (CCM) và cung cấp 9 tỷ Euro (12,1 tỷ USD) để đảm bảo cho ngân hàng này tránh bị rút vốn ồ ạt.
Trong khi đó, Chính phủ Anh đã phải chi 1,6 tỷ Bảng (2,27 tỷ USD) để giải cứu Ngân hàng Dunfermline của Scotland.
Chứng khoán châu Âu đã giảm điểm mạnh vì Tây Ban Nha phải giải cứu CCM và cổ phiếu ngành ôtô sụt giảm mạnh sau những diễn biến xấu phát đi từ hai hãng xe lớn nhất ở Mỹ là General Motors và Chrysler.
Cổ phiếu khối ngân hàng đã dẫn đầu về biên độ giảm điểm trước loạt tin xấu. Cổ phiếu Ngân hàng Barclays mất 14,2%; cổ phiếu UBS giảm 10,8% sau khi có tin hãng sẽ phải bơm thêm 2 tỷ USD để bù lỗ và phải cắt giảm thêm 8.000 việc làm; cổ phiếu Banco Santander, Banco Popular và BBVA đã giảm từ 4,4 -7,7%.
Trong khi đó, cổ phiếu của các hãng sản xuất ôtô cũng sụt giảm mạnh, trong đó cổ phiếu BMW, Daimler, Fiat, Peugeot, Renault và Volkswagen mất từ 5,4 -10,6%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 135,94 điểm, tương đương -3,49%, chốt ở mức 3.762,91. Khối lượng giao dịch đạt 2,1 tỷ cổ phiếu.
Chỉ số DAX của Đức hạ 5,1%, khối lượng giao dịch đạt 27 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 4,27%, khối lượng giao dịch đạt 172 triệu cổ phiếu.
Chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trước “tin dữ” từ Mỹ
Chứng khoán châu Á đã sụt giảm mạnh sau khi chính phủ Tổng thống Obama cảnh báo một vài ngân hàng Mỹ sẽ cần thêm sự hỗ trợ từ Chính phủ và bảo hộ phá sản có thể là lựa chọn tốt nhất đối với General Motors và Chrysler.
Cảnh báo của Chính phủ Mỹ được đưa ra làm thị trường chứng khoán khu vực sụt giảm phiên buổi chiều. Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm 3,7% xuống 82,29 điểm.
Hôm thứ Hai, chứng khoán Nhật đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong vòng hơn 2 tháng qua, do những tin liên quan đến hoạt động tái cấu trúc của hai nhà sản xuất ôtô - General Motors và Chrysler.
Thông tin này cũng đẩy đồng USD giảm 0,8% so với đồng Yên khiến cổ phiếu của nhiều hãng xuất khẩu lớn giảm điểm, góp phần đẩy thị trường giảm sâu.
Cổ phiếu Honda Motor giảm 6,7%, cổ phiếu Mazda Motor hạ 11,9%, cổ phiếu Toyota mất 3,7%, cổ phiếu Canon trượt 4%, cổ phiếu Sony xuống 7,4%.
Cổ phiếu khối ngân hàng cũng giảm điểm với biên độ lớn, trong đó cổ phiếu Mizuho mất 8,8%, cổ phiếu Sumitomo Mitsui Financial Group hạ 8,3%, cổ phiếu Mitsubishi UFJ Financial Group giảm 7,4%...
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 390,89 điểm, tương đương 4,53%, chốt ở mức 8.236,08. Khối lượng giao dịch đạt 2,2 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 5 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu tăng điểm.
Chuyển qua thị trường khác, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa cho biết, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 2/2009 đã đạt 4,24 tỷ USD - mức cao nhất kể từ tháng 2/1998, sau khi thâm hụt 1,44 tỷ USD trong tháng 1/2009.
Trong đó, thặng dư từ xuất khẩu hàng hóa đạt 3,59 tỷ USD, nhưng thâm hụt từ xuất khẩu khối dịch vụ là 0,02 tỷ USD.
Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong năm 2009 đạt 22 tỷ USD, từ mức thâm hụt 6,41 tỷ USD trong năm 2008.
Trên thị trường chứng khoán, chỉ số KOSPI phiên này giảm 40,05 điểm, tương đương 3,24%, chốt ở mức 1.197,46.
Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 3,43%. Chỉ số ASX của Australia hạ 1,7%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 4,7%. Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ hạ 4,17%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc trượt 0,69%. Chỉ số Straits Times của Singapore sụt giảm 4,32%.
Thị trường
Chỉ số
Phiên trước
Đóng cửa
Tăng / giảm (điểm)
Tăng / giảm (%)
Mỹ
Dow Jones
7.776,18
7.522,02
254,16
3,27
Nasdaq
1.545,20
1.501,80
43,40
2,81
S&P 500
815,94
787,54
28,40
3,48
Anh
FTSE 100
3.898,85
3.762,91
135,94
3,49
Đức
DAX
4.203,55
3.989,23
214,32
5,10
Pháp
CAC 40
2.840,62
2.719,34
121,28
4,27
Đài Loan
Taiwan Weighted
5.390,70
5.206,05
184,65
3,43
Nhật
Nikkei 225
8.626,97
8.236,08
390,89
4,53
Hồng Kông
Hang Seng
14.119,50
13.456,33
663,17
4,70
Hàn Quốc
KOSPI Composite
1.237,51
1.197,46
40,05
3,24
Singapore
Straits Times
1.745,66
1.668,64
77,02
4,41
Trung Quốc
Shanghai Composite
2.374,44
2.358,04
16,40
0,69
Ấn Độ
BSE 30
10.048,49
9.629,51
418,98
4,17
Australia
ASX
3.615,60
3.554,20
61,40
1,70
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg
Đọc thêm
Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD
Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...
Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed
Niềm hưng phấn của nhà đầu tư bị kiềm chế khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng đợt giảm này không phải là sự khởi động của một chu kỳ hạ lãi suất mạnh mẽ và kéo dài...
Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, phát tín hiệu tiếp tục giảm
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/9 có động thái cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay và phát tín hiệu sẽ tiếp tục hạ lãi suất về mức thấp hơn với tốc độ đều đặn trong thời gian còn lại của năm.
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý
Tổng thống Donald Trump Mỹ đang tìm cách chấm dứt quy định yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này phải công bố báo cáo tài chính hàng quý...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: