
Sáng sớm hôm nay (20/5), quân đội Thái Lan bất ngờ tuyên bố tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc, nhưng nói rằng sẽ không có đảo chính. Thay vào đó, mục đích của việc thiết quân luật này là thiết lập lại trật tự tại đất nước, nơi các cuộc biểu tình dai dẳng chống chính phủ đã kéo dài suốt 6 tháng.
Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Winthai Suvari của quân đội Thái Lan cho biết, Chính phủ tạm quyền của nước này vẫn sẽ duy trì hoạt động. Thông tin về việc thiết quân luật được công bố đầy bất ngờ trên truyền hình vào lúc 3 giờ sáng nay theo giờ Bangkok.
“Thiết quân luật chỉ nhằm lập lại hòa bình và ổn định, và không liên quan gì tới Chính phủ. Chính phủ vẫn sẽ hoạt động bình thường”, ông Winthai nói với phóng viên Reuters.
Thái Lan đã rơi vào thế bế tắc chính trị kể từ khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng 9 bộ trưởng trong nội các của bà bị buộc phải từ nhiệm hôm 7/5 sau khi bị Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết cáo buộc tội lạm dụng quyền lực.
Kể từ khi Thái Lan trở thành một nước quân chủ lập hiến vào năm 1932 tới nay, quân đội nước này đã nhiều lần thực hiện đảo chính. Cuộc đảo chính gần đây nhất do quân đội Thái Lan thực hiện là vào năm 2006, lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai bà Yingluck.
Giới chức Mỹ đánh giá, lần này, quân đội Thái Lan có thể sẽ kiềm chế và không thực hiện đảo chính. Trên thực tế, sau cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ Thaksin, Mỹ đã cắt giảm các khoản hỗ trợ cho Thái Lan.
Một viên tướng trong quân đội Thái Lan cho biết, sáng nay, quân lính đã đi tuần ở Bangkok và nắm quyền kiểm soát các đài truyền hình. “Chúng tôi công bố tình trạng khẩn cấp. Đây không phải là đảo chính. Nếu không làm thế này, ngày nào cũng có người bị giết”, vị tướng này nói.
Hôm qua, quyền Thủ tướng Thái Lan Niwatthamrong Boonsongphaisan loại bỏ khả năng từ nhiệm, bất chấp áp lực của người biểu tình chống Chính phủ. Người biểu tình muốn xóa bỏ toàn bộ các nhân vật chính trị có liên quan đến nhà Shinawatra và thành lập một chính phủ “trung lập”, thúc đẩy cải cách. Trước khi trở thành quyền Thủ tướng, ông Boonsongphaisan là Bộ trưởng Bộ Thương mại trong nội các của bà Yingluck.
Bất ổn chính trị kéo dài đã khiến nền kinh tế Thái Lan thiệt hại nặng nề. GDP nước này suy giảm 2,1% trong quý 1 năm nay. Theo dự báo, kinh tế Thái chỉ tăng trưởng 1,5-2,5% trong năm nay, từ mức dự báo tăng 1,5%-2,5% đưa ra trước đó.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.