
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 27/11/2025
Trung Việt
25/12/2008, 11:48
Chính phủ mới ở Thái Lan vừa tuyên bố sẽ chi ít nhất 100 tỷ Baht (3 tỷ USD) để kích thích tăng trưởng kinh tế
Chính phủ mới ở Thái Lan vừa tuyên bố sẽ chi ít nhất 100 tỷ Baht (3 tỷ USD) để kích thích tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh kinh tế nước này đang trì trệ và thiệt hại nặng nề do bất ổn chính trị liên tiếp thời gian qua.
Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij ngày 23/12 cho biết, khoản tiền gần 3 tỷ USD để kích cầu kinh tế nêu trên được chi từ ngân sách tài khoá năm 2009 của Chính phủ Thái Lan.
Đây được xem như hành động đầu tiên của tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, nhằm thực hiện cam kết khôi phục kinh tế.
Kích cầu kinh tế và trợ giúp dân nghèo
Chính phủ Thái Lan gồm 36 thành viên, đứng đầu là Thủ tướng Abhisit vừa tuyên thệ nhậm chức hôm 22/12. Tại lễ nhậm chức, ông Abhisit đã cam kết thực hiện khôi phục kinh tế và hòa giải dân tộc. Ông cũng hứa hẹn sẽ đề ra các chính sách để trợ giúp nông dân Thái Lan vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay.
Vực dậy kinh tế Thái là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của tân Thủ tướng Abhisit, trong bối cảnh nhiều nhà phân tích lo ngại nền kinh tế Thái Lan có nguy cơ rơi vào suy thoái, với dự đoán chỉ đạt tăng trưởng 1% trong quý 1/2009 và không tăng trưởng trong quý 2. Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Korn Chatikavanij thậm chí cho rằng, Thái Lan đang đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế còn nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998.
Theo ông Korn, cuộc khủng hoảng lần này không chỉ đơn thuần gây tổn thất tài chính mà còn liên quan đến những vấn đề khác mà Thái Lan đang phải đối mặt. Đó là những bất ổn về chính trị đang làm suy giảm mạnh lòng tin của giới đầu tư và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế vốn chủ yếu dựa vào xuất khẩu và du lịch.
Việc áp dụng "chiêu" phá giá đồng Baht để khuyến khích xuất khẩu, giống như trong cuộc khủng khoảng tài chính năm 1997 - 1998, sẽ không còn phù hợp vì hiện cả ba thị trường xuất khẩu lớn của Thái Lan là Mỹ, Nhật Bản và EU đều đang trong cơn suy thoái.
Ngoài việc kích cầu kinh tế, chính phủ mới ở Thái Lan cũng đang chú trọng thực hiện chính sách trợ giúp người nghèo. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij ngày 23/12 cho biết, chính phủ đang xem xét tiếp tục thực hiện gói biện pháp kích thích tài chính mà chính phủ tiền nhiệm đã thực thi, vì một số trong 6 biện pháp này vẫn còn thích hợp, như việc hỗ trợ người dân về chi phí điện, nước sinh hoạt và giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu.
Trước đó, tân Thủ tướng Abhisit cũng khẳng định, chính phủ của ông sẽ tiếp tục trợ giúp nông dân. Đồng thời, đã lên kế hoạch thông qua Quỹ hỗ trợ chương trình trồng lại cao su trị giá khoảng 3 tỷ Baht (gần 100 triệu USD) để hỗ trợ ngành cao su đang có nguy cơ phải tạm ngừng xuất khẩu, do giá giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua.
Theo đuổi chính sách dân túy; hòa giải dân tộc
Với những chính sách kể trên, báo chí Thái Lan nhận định, chính phủ liên hiệp do đảng Dân chủ của ông Abhisit đang theo đuổi chính sách dân túy theo kiểu chính phủ trước đây của ông Thaksin, để giải quyết tình trạng kinh tế sa sút.
Tại cuộc họp bàn phương hướng hành động của chính phủ mới vừa qua, nhiều đại biểu của các đảng trong liên minh cầm quyền đã hối thúc ông Abhisit thực hiện chính sách này. Họ nhất trí rằng, những chính sách đã mang lại kết quả tốt của các chính phủ trước sẽ được duy trì.
Một số đại biểu còn đề nghị chính phủ mới nên tiếp tục dự án cho cộng đồng vay ở quy mô vừa và nhỏ, dành những khoản trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi, các biện pháp giúp người thất nghiệp và nông dân, ngăn chặn nông sản rớt giá...
Bên cạnh việc bắt tay thực hiện cam kết khôi phục kinh tế, Chính phủ mới cũng đang khởi động các nỗ lực hòa giải dân tộc.
Thủ tướng Abhisit khẳng định, chính phủ coi chính sách về miền Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu. Không chỉ sử dụng biện pháp an ninh để giải quyết vấn đề miền Nam, chính phủ sẽ chú trọng tới các mâu thuẫn về kinh tế và văn hóa tại đây. Ông Abhisit cũng tuyên bố sẽ đến thăm những khu vực nghèo ở miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, nơi được cho là "lãnh địa" của cựu Thủ tướng Thaksin. Ông nhấn mạnh: “Tôi sẽ làm việc cho mọi người dân Thái Lan, những người đã ủng hộ cũng như những người đã chống lại tôi”.
Báo Bưu điện Bangkok hôm 23/12 đã dẫn lời tân Thủ tướng Abhisit khẳng định, chính phủ mới sẽ khôi phục niềm tin quốc tế trong thời gian sớm nhất bằng cam kết siết chặt các biện pháp an ninh và không để tái diễn những biến cố như cuộc biểu tình chiếm giữ sân bay quốc tế Suvarnabhumi hồi cuối tháng 11.
Vào một buổi tối tháng 11/2020 tại Thượng Hải, kế hoạch IPO lớn nhất thế giới đã bị các cơ quan quản lý Trung Quốc đột ngột hủy bỏ...
Động thái này được cho là có thể gây thêm áp lực với thịt rường đị ốc vốn đang ảm đạm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...
Vị tỷ phú khuyên nhà đầu tư không nên bán cổ phiếu AI, cho rằng điều kiện để bong bóng vỡ chưa xuất hiện...
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM), cơ quan tín dụng xuất khẩu chính thức của Chính phủ Mỹ, dự kiến giải ngân 100 tỷ USD để thực hiện kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố vị thế thống trị về năng lượng trên toàn cầu của Mỹ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: