
Sau 2 tháng niêm yết, cổ phiếu PC1 của Công ty Cổ phần Xây lắp 1 có diễn biến tăng mạnh. Cụ thể, ngày 15/11, Công ty Cổ phần Xây lắp 1 đã niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE với giá tham chiếu khoảng 36.000 đồng. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, PC1 tăng 7.000 đồng lên mức 43.000 đồng.
Trong phiên 17/11, PC1 tiếp tục tăng trần 3.000 đồng lên lên mức 46.000 đồng/cổ phiếu. Cuối phiên, hàng loạt lệnh đặt mua trần khiến khối lượng dư mua trần lên tới 200.000 cổ phiếu.
Dù mới lên sàn song cổ phiếu PC1 giao dịch khá sôi động, thanh khoản mỗi phiên lên tới gần 900.000 đơn vị.
Ngày 12/9 vừa qua, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), một quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital - quỹ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, đã chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty khi mua 11,48 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ (15,25%).
VEIL mua PC1 với giá chỉ 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng chi 378 tỷ đồng để mua trọn lô cổ phiếu trên. Với việc tăng giá liên tiếp, giá trị khoản đầu tư của VEIL lên tới 528 tỷ đồng và quỹ đã tạm thời lãi 150 tỷ đồng.
Thành lập năm 1995, VEIL là quỹ đầu tư có lịch sử lâu đời và lớn nhất Việt Nam hiện nay với tổng tài sản 900 triệu USD. Tháng 7/2016, VEIL được niêm yết trên sàn chứng khoán London (Anh). Sau khi niêm yết, VEIL đã trở thành kênh hút vốn ngoại lớn cho giới doanh nghiệp Việt.
Chốt phiên 17/11, thị trường London đang giao dịch chứng chỉ quỹ VEIL ở mức 303,5 Bảng Anh/chứng chỉ quỹ.
Hiện VEIL đang đầu tư và nắm cổ phần tại các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam như: Vinamilk (18,67%), Tập đoàn FPT (5,99%), và Tổng công ty Khí Việt Nam(5,43%), Vietcombank (2,83%), Thế giới Di động (5,7%), Hoà Phát (4,76%), MBBank (5,62%)… Giá trị thị trường khoản đầu tư của VEIL tại Việt Nam lên tới vài tỷ USD.
Cổ đông lớn của VEIL không ai khác đó chính là tỷ phú Mỹ Bill Gates. Hiện quỹ Bill & Melinda Gates Foundation Trust do ông sáng lập đang nắm khoảng 11,34% cổ phần (88 triệu USD) tại VEIL.
Những năm gần đây, quỹ của tỷ phú Mỹ này liên tục rót vốn, tăng sở hữu tại VEIL. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của chứng khoán và triển vọng của doanh nghiệp Việt trong mắt vị tỷ phú giàu hàng đầu thế giới này. Đầu tháng 8, Bill Gates lại tiếp tục rót 12 triệu USD vào VEIL.
Ngoài ra, với sự tăng giá của PC1, nhiều cổ đông khác của công ty cũng lần lượt trở thành triệu phú đô la trên sàn chứng khoán. Cổ đông lớn nhất của công ty là ông Trịnh Văn Tuấn nắm 15,7 triệu cổ phiếu (20,8%), tương ứng 721 tỷ đồng. Với tổng tài sản này ông Tuấn sẽ có mặt trong top 30 doanh nhân giàu có nhất sàn chứng khoán năm 2016.
Vợ ông Tuấn là bà Lê Thị Thoi cũng sở hữu 78,8 tỷ đồng giá trị chứng khoán của công ty.
Kết thúc 6 tháng năm 2016, công ty đạt doanh thu 1.572 tỷ đồng, tăng 57ˆ% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.800 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 304 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 22,7%-24,1% so với năm 2015.
Chứng khoán DNSE ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng (BXH) thị phần môi giới quý 2/2026 do HNX công bố khi hiện diện ở vị trí thứ 8 trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết; đồng thời duy trì vị trí thứ 2 trên thị trường chứng khoán phái sinh với xấp xỉ 25,5% thị phần.
Dòng tiền mua có cải thiện đáng kể trong phiên chiều nay, trong bối cảnh bán “cạn kiệt” đã thúc đẩy một nhịp phục hồi khá tích cực. Tuy một số trụ vẫn còn yếu nhưng độ rộng xác nhận giá đảo chiều lan tỏa.
Giá bán điện của nhóm thủy điện được kỳ vọng cải thiện nhờ giá thị trường điện tăng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp sở hữu danh mục thủy điện lớn như HDG, REE và PC1 được đánh giá chưa chịu ảnh hưởng đáng kể từ điều kiện thủy văn trong ngắn hạn.
Những nỗ lực phục hồi sau phiên bán tháo hôm qua đã không thành công. Sức ép của các cổ phiếu trụ quá mạnh khiến VN-Index chốt phiên sáng nay ở mức thấp nhất, giảm 0,85% xuống mức 1827,82 điểm.
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đồng yên tăng giá tới khoảng 130 yên đổi 1 USD”, một cựu quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản nói...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.