Sáng 5/3, hàng ngàn thanh niên ở Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
Tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Quỳ Châu (Nghệ An) tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026. Đây là năm đầu tiên công tác tuyển quân được thực hiện trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Khu vực 3 – Quỳ Châu hiện có 26 xã, phường. Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, các địa phương đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Năm 2026, khu vực được giao chỉ tiêu 740 thanh niên chính thức và 48 thanh niên dự phòng; trong đó có 658 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 82 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu.
Các tân binh chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 22, có 5 đảng viên và 653 đoàn viên. Đáng chú ý, có 269 công dân đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hầu hết thanh niên trúng tuyển đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa đáp ứng yêu cầu và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Sau lễ giao nhận quân, các tân binh được bàn giao cho 9 đơn vị quân đội và 1 đơn vị công an. Trong đó, Sư đoàn 324 tiếp nhận 257 thanh niên; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp nhận 120 thanh niên; Sư đoàn 341 tiếp nhận 107 thanh niên; Sư đoàn 968 tiếp nhận 87 thanh niên.
Ngoài ra, Công an tỉnh tiếp nhận 82 thanh niên; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 52 thanh niên; Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận 24 thanh niên; các đơn vị Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân chủng Hải quân và Phòng không - Không quân tiếp nhận từ 3 đến 4 thanh niên.
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Trọng Hoàng nhấn mạnh, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hằng năm có hơn 3.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Dù ở bất kỳ môi trường nào, những người con quê hương xứ Nghệ luôn thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 3.816 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó 3.450 thanh niên tham gia Quân đội nhân dân và 366 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Tại Quảng Trị, sáng cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2, phường Nam Đông Hà), tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 thuộc điểm giao quân số 4, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Triệu Phong.
Điểm giao nhận quân này có 654 thanh niên đến từ 15 xã, phường phía Nam tỉnh Quảng Trị. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi Nhân dân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, lễ giao nhận quân là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là ngày hội lớn của tuổi trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ với đất nước.
Ông Tiến đề nghị các tân binh xác định rõ trách nhiệm của người chiến sĩ, phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng chí, đồng đội; tích cực học tập, huấn luyện, nâng cao trình độ, rèn luyện thể lực và kỹ năng quân sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại thành phố Huế, sáng cùng ngày, lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại 5 điểm trên địa bàn. Các buổi lễ diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tại điểm giao nhận quân số 2 – Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố, có 537 thanh niên đại diện cho các phường, xã như Kim Long, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Phú Xuân, Thuận Hóa, Hương An, An Cựu và Bình Điền lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo thành phố Huế mong muốn các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại điểm giao nhận quân số 5 – Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông Phú Lộc, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Phú Lộc cũng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn ngay từ đầu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng lên rõ rệt.
Tại buổi lễ nhận quân, các nghi thức truyền thống như thắp lửa truyền thống, đánh trống mở hội tòng quân được tổ chức trang nghiêm. Lãnh đạo địa phương đã tặng hoa, động viên các tân binh trước khi lên đường về đơn vị, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của quê hương đối với thế hệ trẻ.




Ngoài kênh trực tiếp, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ...
Đối với Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công thương dự kiến bổ sung việc phân quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho UBND cấp tỉnh thực hiện...
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống. Thống kê bước đầu có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch liên quan vụ án và đã xác minh được gần 500 bị hại...
Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết hiện còn hơn 20.000 người hưởng trên địa bàn thành phố chưa lập lại thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Vì vậy, các trường hợp này cần nhanh chóng thực hiện thủ tục trước ngày 30/6 để tránh gián đoạn chi trả chế độ trong tháng 7...
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương triển khai việc tặng quà đến đối tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.