Sản xuất nông nghiệp đảm bảo đủ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
Chu Khôi
01/08/2024, 10:53
Sau 7 tháng năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản ổn định, bảo đảm tốt cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực thực phẩm cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các giải pháp khơi thông thị trường, ký kết các đơn hàng mới đã có hiệu quả...
Sản xuất nông nghiệp 7 tháng năm 2024 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.
Ngày 31/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ thông tin với báo chí về kết quả của ngành nông nghiệp 7 tháng năm 2024.
SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ KHẢ QUAN
Theo đó, trong tháng 7, Bộ đã tập trung hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa và lúa thu đông, chăm sóc và thu hoạch lúa hè thu sớm. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và đàn gia súc, gia cầm được quan tâm.
Đồng thời, Bộ cũng tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng chống cháy rừng; nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định; thực hiện nghiêm quy định chống khai thác IUU.
Liên quan vấn đề biến đổi khí hậu và thiên tai, khi xảy ra xâm nhập mặn, đặc biệt vấn đề ngập úng gây thiệt hại hàng nghìn ha lúa, Thứ trưởng Tiến khẳng định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những dự báo và chỉ đạo rất chính xác. Chỉ có một số địa phương xuống giống không theo khuyến cáo mới bị ảnh hưởng. Còn lại, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật của Bộ khuyến cáo giúp sản lượng lúa thời gian qua không bị ảnh hưởng nhiều.
Thông tin về kết quả sản xuất nông nghiệp 7 tháng, Thứ trưởng Tiến cho hay cả nước đã gieo cấy 6,25 triệu ha lúa, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước; thu hoạch 3,82 triệu ha, tăng 1,3%; năng suất bình quân 65,6 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; sản lượng lúa trên diện tích thu hoạch 25 triệu tấn, tăng 2%. Trong lĩnh vực lâm nghiệp: trồng rừng 137,8 nghìn ha, tăng 3,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 11,9 triệu m3, tăng 7,1%. Về thủy sản: tổng sản lượng 5,2 triệu tấn, tăng 2,6%; trong đó khai thác 2,3 triệu tấn, tăng 0,9%; nuôi trồng 2,9 triệu tấn, tăng 3,9%.
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
“Có thể thấy, sau 7 tháng của năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản ổn định, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát, giảm thiểu tối đa thiệt hại, từ đó, bảo đảm tốt cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực thực phẩm cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các giải pháp khơi thông thị trường, ký kết các đơn hàng mới đã có hiệu quả, kết quả tốt, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước”.
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
“Có thể thấy, sau 7 tháng của năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản ổn định, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát, giảm thiểu tối đa thiệt hại, từ đó, bảo đảm tốt cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực thực phẩm cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các giải pháp khơi thông thị trường, ký kết các đơn hàng mới đã có hiệu quả, kết quả tốt, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước”.
Về hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản sang các thị trường trong 7 tháng năm 2024, Thứ trưởng Tiến cho biết đều tăng, trong đó Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất. Nhờ đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước như gỗ và sản phẩm gỗ 8,7 tỉ USD, cà phê 3,5 tỉ USD, gạo 3,2 tỉ USD, hạt điều 2,3 tỉ USD, rau quả 3,8 tỉ USD, tôm 2 tỉ USD, cá tra 1,02 tỉ USD.
Một số mặt hàng nông sản có giá xuất khẩu cũng cao hơn so với cùng kỳ, như gạo 632 USD/tấn (tăng 18%), cà phê 3.669 USD/tấn (tăng 52%), cao su 1.555 USD/tấn (tăng15%), hạt tiêu 4.665 USD/tấn (tăng 45%).
Về xây dựng nông thôn mới, tính đến 31/7/2024, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 2.146 xã nông thôn mới nâng cao (tăng 31 xã so với tháng 6/2024); 465 xã nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 2 xã so với tháng 6/2024). Đến nay đã có 287 đơn vị cấp huyện nông thôn mới; 22 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Tính đến hết tháng 7/2024, cả nước đã công nhận 13.658 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với 7.643 chủ thể. Cả nước có 100 Liên hiệp hợp tác xã; 21.139 hợp tác xã nông nghiệp và 34.555 tổ hợp tác.
Đối với đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024, Bộ được giao 9.935,3 tỷ đồng (vốn trong nước 8.428,7 tỷ đồng, vốn ODA 1.506,6 tỷ đồng). Đến 31/7 đã giải ngân ước đạt 5.392,3 tỷ đồng, đạt 54,3% kế hoạch cả năm (trong khi trung bình cả nước là 33,9%; các bộ ngành: 41,5%).
NHU CẦU THỰC PHẨM TIẾP TỤC ĐƯỢC ĐẢM BẢO
Đề cập về lĩnh vực chăn nuôi, Thứ trưởng Tiến cho hay vào thời điểm cuối tháng 7/2024, ước đàn lợn tăng 3%, đàn gia cầm tăng 2,6%, đàn trâu giảm khoảng 3,6%, đàn bò giảm khoảng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả sản lượng chăn nuôi 7 tháng năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm trước, sản xuất thịt đạt 4,8 triệu tấn, trứng trên 20 tỉ quả, sữa 1,3 triệu tấn.
"Riêng đàn heo hiện đang có gần 30 triệu con, đàn gà 562 triệu con. Như vậy, đủ nhu cầu thực phẩm từ nay đến cuối năm. Dự kiến đầu tháng 8, Bộ sẽ tổ chức hội nghị phát triển chăn nuôi lợn từ nay đến cuối năm để làm sao đảm bảo nguồn cung cũng như phục vụ xuất khẩu”, Thứ trưởng Tiến thông tin.
"Tôi vừa đi kiểm tra tại Hòa Bình cho thấy có 3 trại nuôi lợn trên cùng một mảnh đất, hai trại lợn ở hai đầu có tiêm vaccine dịch tả lợn thì không sao, còn trại ở giữa không tiêm vaccine thì chết sạch".
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đề cập về dịch tả lợn châu Phi, Thứ trưởng Tiến cho biết thời gian qua có một số địa phương ở phía Bắc như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình... bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Lợn bị dịch bệnh đều xảy ra ở những đàn chưa tiêm vaccine, trong khi những đàn lợn đã tiêm vaccine thì hầu như không bị dịch bệnh.
"Dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh có ở nhiều quốc gia và Việt Nam đã có kinh nghiệm xử lý từ năm 2019 đến nay. Việc tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi là rất quan trọng, trong khi thời gian qua việc tiêm rất hạn chế. Do vậy, các địa phương cần tăng cường truyền thông đến người dân về hiệu quả của vaccine để bảo vệ đàn lợn", Thứ trưởng Tiến đề nghị .
Đề cập nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2024 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Tiến cho hay trước hết cần tập trung giải ngân đầu tư công để cải thiện hạ tầng của ngành, từ đó tạo ra các chuỗi liên kết, kết nối từ sản xuất đến thị trường. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
Với việc sản xuất nhiều nơi còn nhỏ lẻ, đường biên giới dài, thương mại sôi động thì việc phòng chống dịch bệnh cho động vật cả trên cạn lẫn dưới nước cũng như với cây trồng cần được quan tâm.
Cũng theo Thứ trưởng Tiến, với động lực từ thành tự khoa học, công nghệ trong nông nghiệp, ngành sẽ tập trung thúc đẩy các kết quả nghiên cứu vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng cao, có sức cạnh tranh và có giá trị gia tăng lớn trong tất cả các lĩnh vực.
Để tăng giá trị nông sản, việc thu hút, đưa thêm các doanh nghiệp vào các chuỗi liên kết cũng là vấn đề được ngành nông nghiệp quan tâm. Song song đó là việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường để có được những thương hiệu mạnh, tương xứng với sản lượng, chất lượng của nông sản Việt Nam.
Nông nghiệp xanh là hướng đi tất yếu cho tương lai của Ninh Thuận
Sản xuất nông nghiệp tháng 7/2024: Thủy sản nuôi trồng tăng khá, gieo cấy lúa nỗ lực sau mưa lũ
Khơi thông hành lang pháp lý cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Đọc thêm
Thịt trâu thải loại, giá rẻ từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều
Theo số liệu từ Cục Hải Quan, trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu tới 103 nghìn tấn thịt trâu từ Ấn Độ, tăng 14,2% về khối lượng với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói, thịt trâu Ấn Độ vốn từ giống trâu Murrah chuyên nuôi để lấy sữa, thịt không ngon, nhưng lại bán chạy ở Việt Nam…
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Thanh Hóa đạt xấp xỉ 4,7 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 4,695 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 58,7% kế hoạch năm. Đây là kết quả khả quan, cho thấy xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của kinh tế tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn về thị trường và thời tiết.
Chiến lược “kiềng ba chân” để logistics xuyên biên giới vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng tốc
Hạ tầng logistics miền Trung hiện vẫn thiếu tính đồng bộ; kết nối giữa cảng biển - đường sắt - đường bộ - hàng không dù đang được đẩy mạnh đầu tư nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả tương xứng, khiến chi phí vận tải cao hơn so với mức trung bình khu vực. Trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối đa phương thức còn rất ít...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: