
Hãng tin Bloomberg vừa công bố top 100 tỷ phú giàu nhất thế giới tính đến 30/9, trong đó đứng đầu là đồng sáng lập tập đoàn phần mềm Microsoft Bill Gates.
Theo hãng tin tài chính Bloomberrg, danh sách 100 tỷ phú thế giới năm nay có sự tham gia của nhiều gương mặt thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ siêu thị cho tới thương hiệu xa xỉ, hóa lọc dầu, nhà máy sản xuất xi măng. Tuổi tác của các tỷ phú cũng chênh lệch rất lớn từ Mark Zuckerberg chưa tới 30 tuổi, cho tới Karl Albrecht đã ngoài 90.
Tuy nhiên, điểm đáng quan tâm nhất trong lần công bố danh sách này là số tiền mà các tỷ phú đã kiếm được trong thời gian qua. Theo thống kê của Bloomberg, tổng tài sản của 100 cá nhân giàu nhất thế giới này đã tăng được thêm 200 tỷ USD lên 2.100 tỷ USD, kể từ lần báo cáo tương tự được công bố hồi tháng 12/2012 cho đến nay.
Trong đó, Zuckerberg, CEO kiêm đồng sáng lập 29 tuổi của mạng xã hội Facebook, không chỉ là tỷ phú trẻ nhất mà còn là người kiếm được nhiều tiền nhất. Tài sản của tỷ phú trẻ tuổi này đã tăng gấp hai lần lên 24,5 tỷ USD chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ 1/1/2013 cho tới 30/9/2013, theo số liệu trên bảng Chỉ số tỷ phú Bloomberg.
Biểu tượng của lĩnh vực công nghệ, tỷ phú 58 tuổi Bill Gates đứng đầu danh sách này. Người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft đã vượt qua cựu vương năm ngoái Carlos Slim, trở thành người giàu nhất thế giới. Tài sản của Gates đã tăng 10,2 tỷ USD lên 72,9 tỷ USD. Trong khi tài sản của Carlos Slim bốc hơi đến 12,9% còn 65,6 tỷ USD.
Xét về khu vực, Bắc Mỹ có 40 tỷ phú lọt vào danh sách này, chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp đó là châu Âu với 35 người, châu Á 18 người, Nam Mỹ 5 người. Châu Phi và châu Đại dương, mỗi nơi chỉ có 1 đại diện. Về quốc gia, Mỹ đứng đầu với 37 tỷ phú, Nga đứng thứ hai với 11 người, Trung Quốc (gồm Hồng Kông) 7 người, Đức 6 người, Ấn Độ 5 người.
Danh sách của Bloomberg có hơn 80 cái tên mới, trong đó một số có quan hệ gia đình. Chẳng hạn như hai anh em Sergio và Pier Luigi Loro Piana, người đứng đầu hãng thời trang len Loro Piana SpA của Italy, đã gia nhập danh sách tỷ phú này sau khi đồng ý bán 80% cổ phần trong công ty của họ cho LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.
Tuy nhiên, không phải tỷ phú nào cũng kiếm được tiền, chẳng hạn như người sáng lập tập đoàn EBX Eike Batista. Ông từng là người giàu nhất Brazil, xếp 28 trong danh sách 2012 của Bloomberg. Tuy nhiên, năm nay Batista rớt khỏi top 100 do mất lượng lớn tài sản. Tập đoàn dầu khí OGX do ông sáng lập cũng đệ đơn xin bảo hộ phá sản.




Chưa đầy 4 năm kể từ khi ChatGPT ra mắt, các website cung cấp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã vươn lên nhóm những trang được truy cập nhiều nhất trên internet...
Chỉ sau một đêm, giá trị tài sản ròng của doanh nhân công nghệ Wang Xingxing, 36 tuổi, tăng thêm 13 tỷ USD...
Cổ phiếu của Unitree Robotics, nhà sản xuất robot hình người nổi tiếng của Trung Quốc, đã tăng tới 542% vào đầu phiên giao dịch sáng nay (19/8), khi công ty này chính thức ra mắt trên thị trường chứng khoán Thượng Hải...
Khu vực Hồ Geneva, nổi tiếng là khu dân cư an toàn cho giới siêu giàu, gần đây xảy ra một loạt vụ cướp tại gia sử dụng vũ lực...
Đầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống mức thấp nhất ba năm trong nửa đầu năm 2026, trong bối cảnh chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm gia tăng bất ổn thương mại...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.