
Sáng 26/4, Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
“Trùm BOT” chuyển hướng sang y tế, bất động sản
Báo cáo về kết quả kinh doanh, ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tasco, cho hay, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 của Tasco đạt 2.960 tỷ đồng, tương đương 123% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 31% so với năm 2015.
Lợi nhuận sau thuế đạt 403 tỷ đồng, tương đương 106% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 151% so với năm 2015.
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng so với năm 2015 chủ yếu là do công ty đã thực hiện bàn giao nhà cho khách hàng tại dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương (Foresa Villa).
Về định hướng chiến lược năm 2017 - 2022, ông Dũng cho biết sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực: đầu tư bất động sản, đầu tư y tế và công nghệ.
Về đầu tư bất động sản, theo ông Dũng, công ty sẽ lấy năng lực lõi là chủ đầu tư các dự án hạ tầng giao thông để đầu tư bất động sản theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Tìm kiếm cơ hội đầu tư về bất động sản ở Hà Nội và các thành phố lớn.
Hiện, Tasco đang thực hiện dự án nhà ở Bộ Ngoại giao 48 Trần Duy Hưng quy mô lớn với doanh thu dự kiến là trên 1.000 tỷ đồng. Dự án thứ hai là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương (điểm cuối giao đường 70) theo hình thức BT. Thực hiện dự án này, theo Tasco, Tp.Hà Nội sẽ trả cho công ty khu đất sát Xuân Phương gần đường Lê Đức Thọ chỗ trụ sở Bộ Ngoại giao mới.
Tasco cho biết sắp tới cũng sẽ tập trung chiến lược mua lại đất, làm nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp.
Đối với lĩnh vực y tế, công ty sẽ tập trung mảng chăm sóc sức khoẻ của người dân và dự án Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 chính là tiền đề. Tiến tới nghiên cứu tiếp tục triển khai nhiều dự án bệnh viện khác như bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 đã được UBND Tp. Hà Nội chấp thuận…
“Chúng tôi kiên trì theo đuổi lĩnh vực y tế. Kế hoạch đặt ra của Tasco sẽ là đầu tư bệnh viện riêng tư nhân của mình kết hợp với việc xây dựng bệnh viện công”, ông Dũng khẳng định.
Ngoài ra, Tasco cũng hướng vào phát triển lĩnh vực công nghệ trên nền tảng thu phí không dừng và mở rộng sang phát triển hệ thống thu phí giao thông thông minh...
Sai lầm khi đầu tư vào thu phí tự động không dừng?
Trong Quyết định số 4390 của Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt, dự án thu phí tự động không dừng (giai đoạn 1) áp dụng đối với 28 trạm thu phí trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Quốc lộ 1. Liên danh Tasco - VETC được chỉ định làm nhà đầu tư với tổng mức 1.524 tỷ đồng.
Về tiến độ, ông Phạm Quang Dũng cho hay, hiện Tasco đã lắp cửa thu phí tự động không dừng tại 8 trạm, vận hành thương mại 5 trạm. Theo kế hoạch, năm 2017, Tasco sẽ hoàn tất 28 trạm lắp hai làn đầu tiên. Đến năm 2018 sẽ lắp hai làn tiếp theo và 2019 sẽ lắp tất cả các cửa thu phí tự động.
Đối với 70 trạm còn lại trên toàn quốc, công ty sẽ cố gắng mở rộng, đồng thời, làm việc với UBND Tp.HCM, dự kiến tháng 9 tới sẽ lắp các cửa thu phí tự động ở Thành phố này.
Đối với mức phí thu phí, hiện nhiều nhà đầu tư BOT cho rằng, mức phí thu mà Tasco đưa ra 8%-10%/tổng doanh thu của trạm thu phí là quá cao.
Tuy nhiên, trao đổi với VnEconomy, ông Dũng khẳng định Bộ đưa ra mức trên phù hợp với điều kiện 28 trạm này để thu hồi vốn. Mức phí này không phải nhà đầu tư được hưởng, mà để phục vụ cho việc bảo trì, khấu hao và vận hành. Toàn bộ thu phí nhà nước kiểm soát chứ không phải nhà đầu tư muốn dùng thu phí này để chi gì thì chi.
Theo ông Dũng, trong hợp đồng thu phí tự động - không dừng với Bộ Giao thông Vận tải là rất khắt khe, không khác gì hợp đồng BOT, nhà đầu tư tham gia đầu tư thu phí tự động không dừng chỉ được hưởng lợi nhuận 11,5% trên vốn chủ sở hữu của mình, cũng như nhà đầu tư BOT. Ngoài ra, không có lợi nhuận nào khác.
“Chúng tôi hưởng 11,5% trên vốn chủ sở hữu. Thực ra mà nói với công nghệ là quá thấp. Nếu là công ty công nghệ kinh doanh lợi nhuận phải trên dưới 20-30%. Thấp nhưng chúng tôi vẫn làm vì chưa thấy cái gì cao hơn và có khả thi hơn thì làm thôi. Thị trường Việt Nam khó khăn thế. Nhưng quả thực vào làm rồi mới thấy sai lầm, mới thấy là xương xẩu, rất rủi ro”, ông Dũng khẳng định và cho biết thêm, nhiều nhà đầu tư BOT không chịu hợp tác với Tasco lắp đặt trạm thu phí vì nhiều lý do "tế nhị" khác nhau...
Đối với các dự án BOT, ông Dũng cũng khẳng định vẫn tiếp tục đầu tư vào các dự án hiệu quả, kiểm soát được rủi ro, có doanh thu ổn định để đảm bảo cân đối tài chính.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.