Theo truyền thông Hàn Quốc, sản phẩm dự kiến ra mắt trong tháng 10 tới.
Điểm khác biệt của Samsung so với Huawei nằm ở thiết kế. Mẫu máy mới có màn hình chính đặt ở giữa, hai cánh gập vào trong. Khi gập lại, người dùng có thể thao tác trên màn hình ngoài rộng khoảng 6,5 inch, còn khi mở ra hoàn toàn, màn hình đạt gần 10 inch, tương đương một chiếc máy tính bảng.
Thiết bị đã được cấp chứng nhận chất lượng tại Hàn Quốc, cho thấy kế hoạch thương mại hóa đã bước vào giai đoạn cuối.
Trong khi đó, Huawei đã đi trước một bước với mẫu Mate XT ra mắt tháng 9/2024 và tiếp tục công bố thế hệ thứ hai Mate XTs vào ngày 4/9 vừa qua.
Khác với Samsung, thiết kế của Huawei có dạng chữ Z, với một bên gập ra ngoài và một bên gập vào trong. Khi mở hết, màn hình đạt 10,2 inch, nếu gập một phần, còn 7,9 inch và khi gập hoàn toàn, thu nhỏ lại còn 6,4 inch.
Điện thoại gập ba của Samsung được dự đoán sẽ có mức giá cao, trong khoảng 3.000–3.500 USD.
Và Samsung dự kiến chỉ sản xuất khoảng 50.000 chiếc cho đợt đầu, giới hạn ở một số thị trường có sức mua cao. Điều này cho thấy hãng không đặt mục tiêu bán đại trà, mà muốn khẳng định năng lực công nghệ, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu cao cấp.
Một chuyên gia trong ngành nhận định: “Trong bối cảnh thị trường điện thoại gập đang chững lại, Samsung chọn cách đa dạng hóa sản phẩm để nhấn mạnh sức mạnh công nghệ, hơn là chạy theo doanh số”.
Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy, trong quý 2 năm nay, Samsung chỉ nắm 9% thị phần điện thoại gập toàn cầu, giảm mạnh so với 21% cùng kỳ năm trước và tụt xuống vị trí thứ ba. Huawei hiện dẫn đầu với 45%, Motorola giữ 28% và đứng thứ hai.
Khi thị trường điện thoại di động tiếp tục chuyển từ điện thoại gập hai sang điện thoại gập ba, giới quan sát cho rằng không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là “chiến trường mới” để các hãng thể hiện năng lực nghiên cứu – phát triển.
Điện thoại gập ba hiện được định vị như một sản phẩm xa xỉ dành cho các chuyên gia và những người đam mê công nghệ tìm kiếm sự sáng tạo.
Mặc dù giá cả phản ánh công nghệ và kỹ thuật tiên tiến đằng sau thiết bị, nhưng điều này cũng hạn chế sức hấp dẫn của sản phẩm với nhiều đối tượng khách hàng. Tuy vậy, các công ty vẫn đặt cược rằng người tiêu dùng sẽ sẵn sàng trả tiền để có trải nghiệm cao cấp hơn.




PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ước tính tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể lên tới 31,6 nghìn tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Trong kịch bản lạc quan, con số này thậm chí có thể chạm mốc 50 nghìn tỷ USD…
Năng lực chế tạo thiết bị quang khắc của Trung Quốc hiện tương đương với trình độ của ASML vào khoảng năm 2004…
Thái Lan đã công bố “hộ chiếu AI” dành cho công dân, cho phép những người đủ điều kiện sử dụng miễn phí các công cụ AI cao cấp như Claude, ChatGPT và Gemini...
Từ ngày 1/9, ông John Ternus chính thức nhậm chức Giám đốc điều hành (CEO) của Apple…
Làn sóng IPO tại Trung Quốc đang sôi động trở lại, với AI, chip bán dẫn và robot trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn. Hồng Kông và Thượng Hải ngày càng được các doanh nghiệp công nghệ lựa chọn trong bối cảnh niêm yết tại Mỹ đối mặt nhiều rào cản…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Ít ai nghĩ những sợi cói, mây, lục bình hay cỏ bàng mộc mạc lại có thể trở thành những sản phẩm thời trang tinh tế, có giá trị hàng triệu đồng. Nhưng với Trần Doãn Hùng, những nguyên liệu quen thuộc ấy đã trở thành chất liệu để anh khởi nghiệp và kể câu chuyện về quê hương bằng một cách rất khác.