
Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai trong trạng thái gần như đi ngang, sau khi giằng co giữa giảm và tăng trong suốt phiên vì báo cáo kết quả kinh doanh tốt xấu đan xen của ngân hàng Citigroup.
Theo tin từ Reuters, lợi nhuận quý 2 của Citigroup tốt hơn dự báo, nhưng tỷ lệ thu nhập lãi thuần (net interest margin - NIM) suy giảm. Việc NIM giảm khiến nhiều nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu Citigroup và các ngân hàng khác vì lo ngại đây là dấu hiệu báo trước sự sụt giảm lợi nhuận trong ngành ngân hàng nói chung do tình trạng lãi suất đi xuống.
Sau đó, cổ phiếu Citigroup hồi dần và chốt phiên với mức giảm chỉ 0,1%. Tuy nhiên, nhóm ngân hàng thuộc S&P 500 trượt 1%. Cổ phiếu JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Wells Fargo, ba ngân hàng sẽ báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày thứ Ba, đồng loạt giảm trên 1% mỗi cổ phiếu.
Mức giảm của nhóm ngân hàng khiến nhóm cổ phiếu tài chính giảm 0,5%, gây áp lực nhiều nhất lên chỉ số trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính.
Tuy nhiên, sự đi lên của các nhóm công nghệ và y tế giúp bù đắp cú giảm của cổ phiếu tài chính. Hai nhóm này giúp chỉ số Nasdaq nhích lên, đánh dấu phiên thứ tư liên tiếp đóng cửa ở mức cao kỷ lục.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 chính thức bắt đầu trong tuần này ở Phố Wall. Giới phân tích hiện đang dự báo các doanh nghiệp niêm yết thuộc S&P 500 chứng kiến lợi nhuận giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây sẽ là quý lợi nhuận giảm đầu tiên sau 3 năm - theo dữ liệu của Refinitiv IBES.
Theo ông Oliver Pursche, chiến lược gia trưởng thuộc Bruderman Asset Management, chứng khoán Mỹ sẽ ít biến động cho tới khi có thêm các báo cáo lợi nhuận được công bố.
Tuần trước, cả ba chỉ số chính đều chốt ở mức cao kỷ lục nhờ những phát biểu mềm mỏng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell. Những gì ông Powell nói được thị trường xem là dấu hiệu FED sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 30-31/7.
"Thị trường đang giữ tâm lý chờ xem", ông Pursche nói. "Kết quả kinh doanh của Citigroup hơi gây thất vọng một chút".
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,1%, đạt 27,359,16 điểm. S&P 500 tăng 0,02%, đạt 3.014,3 điểm. Nasdaq tăng 0,17%, đạt 8.258,19 điểm.
Cổ phiếu Gilead Sciences tăng 2,7% sau khi hãng dược này tuyên bố sẽ đầu tư 5,1 tỷ USD vào liên doanh công nghệ sinh học với Galapagos.
Cổ phiếu Boeing giảm 1% sau khi tờ Wall Street Journal nói rằng máy bay 737 Max có thể bị đình bay cho tới đầu 2020.
Cổ phiếu công ty an ninh mạng Symantec sụt 10,7%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong S&P 500 phiên này, sau khi có tin Symantec và hãng chip Broadcom đã ngừng đàm phán mua lại. Cổ phiếu Broadcom tăng 1%.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,04 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, số mã giảm nhiều gấp 1,06 lần số mã tăng.
Có tổng cộng 5,39 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên đầu tuần, so với mức bình quân 6,69 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.