
Trận suy thoái tồi tệ nhất từ Đại suy thoái 1930 của kinh tế Mỹ hiện nay có thể kết thúc vào quý 3 này, nhưng tốc độ và độ dài thời kỳ phục hồi của nền kinh tế còn khá bấp bênh. Đó là nội dung kết quả một cuộc điều tra các nhà kinh tế học thuộc khối tư nhân tại Mỹ vừa được công bố.
Trong cuộc điều tra Blue Chip Economic Indicators công bố ngày 10/8, 90% số nhà kinh tế học được hỏi cho biết họ tin rằng suy thoái kinh tế Mỹ sẽ được công bố là đã chấm dứt trong quý 3 này. Kinh tế Mỹ chính thức suy thoái từ tháng 12/2007.
Đánh giá khả quan này xuất phát từ loạt dữ liệu kinh tế mà Chính phủ Mỹ đưa ra gần đây. Trong đó, GDP của Mỹ chỉ tăng trưởng âm 1% trong quý 2, sau khi tăng trưởng âm tới 6,4% trong qúy 1. Những số liệu khác về thị trường nhà đất và thị trường lao động Mỹ cũng cho thấy suy thoái ở nước này có thể đã chạm đáy và chuẩn bị phục hồi.
Kết quả cuộc điều tra này của Blue Chip cũng tương tự như kết quả một cuộc điều tra của hãng tin Reuters công bố tháng trước, dự báo kinh tế Mỹ sẽ trở lại với tăng trưởng dương vào quý 3 này. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Reuters cũng cho rằng, tăng trưởng kinh tế Mỹ chỉ có thể thực sự tăng tốc vào cuối năm 2010.
“Vấn đề lớn hiện nay tập trung vào tốc độ, sức mạnh và độ dài của sự phục hồi”, cuộc điều tra của Blue Chip nhận định.
Theo kết quả điều tra, gần 2/3 số nhà kinh tế được hỏi tin rằng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi theo hình chữ U, theo đó GDP của Mỹ có khả năng sẽ trải qua một giai đoạn tăng trưởng yếu ớt trước khi tăng trưởng mạnh trở lại vào nửa sau của năm 2010.
Khoảng 17% số người được hỏi dự báo sự phục hồi theo hình chữ V, một tỷ lệ tương tự cho là sự phục hồi tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ diễn ra theo hình chữ W. “Chúng tôi cho rằng, tăng trưởng GDP sẽ bật lên trong 1-2 quý, sau đó giảm trở lại trước khi một thời kỳ phục hồi kéo dài hình thành”, cuộc điều tra nhận định.
Dự báo, kinh tế Mỹ trong 6 tháng cuối năm 2010 sẽ nhận được sự hỗ trợ từ việc giảm tốc độ thanh lý hàng tồn kho của các doanh nghiệp, sự cải thiện trong chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư vào thị trường nhà ở. Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng cho rằng, hoạt động đầu tư phi nhà ở sẽ tiếp tục là một rào cản đối với GDP Mỹ.
Mặc dù có cái nhìn lạc quan về kinh tế Mỹ, cuộc điều tra của Blue Chip dự báo, thất nghiệp sẽ tiếp tục là một vấn đề lớn của nước này. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ đạt đỉnh trên 10% vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới, trước khi giảm nhẹ trở lại.
Số liệu mới nhất của Chính phủ Mỹ cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã giảm nhẹ về mức 9,4% từ mức 9,5% trong tháng 6.
“Khoảng 70% số nhà kinh tế được hỏi cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp sẽ không giảm bền vững xuống dưới 7,0% cho tới tận nửa cuối của năm 2012 hoặc thậm chí muộn hơn”, Blue Chip cho biết.
Tuy vậy, các nhà kinh tế được hỏi cũng cho rằng, tốc độ cắt giảm việc làm ở Mỹ sẽ giảm từ cuối năm nay hoặc đầu năm sau khi các công ty tăng sản xuất trở lại.
Cuộc điều tra của Blue Chip nhận định, cùng với công suất dư thừa ở nhiều lĩnh vực, thị trường lao động còn yếu ớt của Mỹ sẽ cản trở sự gia tăng của các áp lực lạm phát. “Giá tiêu dùng, gồm giá thực phẩm và năng lượng, trong năm 2010 sẽ tăng thấp hơn chút ít so với trong năm 2009”, kết quả điều tra dự báo.
(Theo Reuters)
Bốn ngân hàng Trung Quốc giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về tổng tài sản, trong khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đứng thứ 5…
Theo khảo sát Thương hiệu toàn cầu 2026 của Nikkei Research, Samsung giữ vị trí thương hiệu có giá trị nhất tại các thị trường lớn ở châu Á trong năm thứ ba liên tiếp, trong khi Apple vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và Đài Loan…
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Công ty ASML của Hà Lan là doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất châu Âu, nhờ vị thế đặc biệt trong ngành sản xuất chip…
Nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh đưa lợi nhuận quý 3 của Samsung Electronics lên mức cao chưa từng có…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.